Lĩnh 3 năm tù vì bán đất trái thẩm quyền: Hình sự hoá quan hệ dân sự?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nguyên xóm trưởng bị kết án 3 năm tù giam vì hành vi bán đất trái thẩm quyền đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án, cho rằng bản thân bị oan sai. Trong khi đó luật sư cho rằng có dấu hiệu "hình sự hóa quan hệ dân sự".

Ngày 29.1, ông Đinh Hữu Hạnh (trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phản ánh với phóng viên về việc bản thân bị oan sai trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” vừa tuyên án sơ thẩm vào cuối năm 2021.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, Tiểu ban chia ruộng của xóm 9, xã Hưng Yên Nam do ông Hạnh làm Trưởng Tiểu ban và một số cán bộ xóm đã bán 10.800m2 đất nông nghiệp cho một số hộ dân trong xóm, với mục đích có nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động chung.

Kinh phí thu được từ việc bán đất nông nghiệp được sử dụng một phần để san lấp mặt bằng xây dựng nhà văn hóa xóm 6-xã Hưng Yên Nam (trước đây là xóm 9). Ảnh: QĐ
Kinh phí thu được từ việc bán đất nông nghiệp được sử dụng một phần để san lấp mặt bằng xây dựng nhà văn hóa xóm 6, xã Hưng Yên Nam (trước đây là xóm 9). Ảnh: QĐ

Việc bán đất nói trên đã có sự bàn bạc thống nhất trong các cuộc họp dân, trong đó có sự tham gia của nhiều lãnh đạo xã Hưng Yên Nam.

Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên cho rằng, việc bán đất nói trên là trái thẩm quyền, gây thiệt hại gần 500 triệu đồng cho những người mua đất. Ông Hạnh bị kết án 3 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam - cũng bị kết án 15 tháng tù giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do trách nhiệm liên đới, nhiều bị cáo khác bị kết án tù, nhưng được hưởng án treo. Các bị cáo đã nộp tiền khắc phục toàn bộ thiệt hại.

Ông Đinh Hữu Hạnh trình bày: “Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp nói trên là của người dân trong xóm, do người dân khó khăn, thiếu kinh phí nên mọi người thống nhất trích ra một phần bán lấy tiền phục vụ hoạt động chung.

Người mua đất cũng ở cùng xóm, đất sử dụng đúng mục đích. Tôi là xóm trưởng, thực hiện chủ trương của xóm, tiền thu được chủ yếu phục vụ công việc chung của xóm. Do đó, nay kết án tù giam đối với tôi là quá nặng”.

“Xóm trưởng không phải là công chức, viên chức, không thuộc bộ máy hành chính nhà nước, công việc của xóm trưởng không phải là “thi hành công vụ”. Do đó, khởi tố ông Hạnh và nhiều bị can về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” là không thuyết phục” - luật sư Mai Sỹ Lương (Nghệ An) nhận định.

Theo luật sư Lương, đại diện xóm đứng ra bán đất nông nghiệp cho dân là một giao dịch dân sự chưa hoàn thành. Việc bán đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không có hợp đồng nên không được pháp luật công nhận. Vụ việc chưa phát sinh hậu quả ảnh hưởng đến quan hệ hành chính, chưa gây thiệt hại cho nhà nước.

“Vụ việc chỉ cần áp dụng biện pháp hành chính về vi phạm trong quản lý đất đai theo Nghị định 91/2019, buộc các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận, việc khởi tố vụ án, truy tố nhiều bị can theo tôi là hình sự hóa quan hệ dân sự” - luật sư Mai Sỹ Lương nói.

Trong Giấy xác nhận ngay 4.12.2021, hàng trăm người dân xóm 6 (trước đây là xóm 9) xã Hưng Yên Nam khẳng định việc trích bán đất nông nghiệp đã được bàn bạc, thống nhất trong toàn dân, có sự chứng kiến và đồng tình của nhiều cán bộ xã, người dân không khiếu kiện.

Người dân cho rằng đó là đất của họ, nên họ thống nhất chuyển nhượng để lấy kinh phí phục vụ cộng đồng, và thực tế họ đã được hưởng lợi, do đó đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bảo đảm chính xác, khách quan.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Công an kiểm tra taxi, bắt đối tượng tàng trữ hơn 1,1kg heroin

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Kiểm tra taxi trong đêm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1,1 kg heroin.

Chánh án TAND tối cao vui Tết sum vầy cùng công nhân Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sáng 23.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an năm 2022” và tặng quà cho công nhân lao động tại TP Vinh.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc Tết tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Ngày 22.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết tại huyện biên giới Kỳ Sơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: Công an kiểm tra taxi, bắt đối tượng tàng trữ hơn 1,1kg heroin

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Kiểm tra taxi trong đêm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 1,1 kg heroin.

Chánh án TAND tối cao vui Tết sum vầy cùng công nhân Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Sáng 23.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình và đoàn công tác dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an năm 2022” và tặng quà cho công nhân lao động tại TP Vinh.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc Tết tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Ngày 22.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết tại huyện biên giới Kỳ Sơn.