Liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em bị chó cắn

Lệ Hà |

Chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây, liên tiếp xảy ra các vụ chó cắn, tấn công người. Đối tượng bị chó cắn chủ yếu là trẻ em, người già.

Những tình huống chó tấn công bất ngờ

Đầu tháng 4 vừa qua, bé Hoàng Trung Quân 3 tuổi ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang đi dạo với bố mẹ tại Công viên Yên Sở (Hà Nội) bị chó dữ cắn phải nhập viện cả tuần.

Trong lúc đang vui đùa trong công viên thì bất ngờ Quân bị một con chó đen, không có rọ mõm lao tới tấn công. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Quân tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị vết thương sâu hơn 10cm, dài khoảng 15cm, chạm vào phần cơ, phải theo dõi biến chứng nhiễm trùng.

Trước đó, vào cuối tháng 3.2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng.

Chó cắn nát mặt một bệnh nhi ở Nghệ An. Ảnh: DH
Chó cắn nát mặt một bệnh nhi ở Nghệ An. Ảnh: DH

Cả hai trường hợp đều bị chó cắn nhưng không đi tiêm phòng dại. Sau đó, cả hai xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, ăn uống kém, sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Một trường hợp chó tấn công bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC
Một trường hợp chó tấn công bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Cũng trong những ngày cuối tháng 3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận trường hợp em P.H.C (9 tuổi) đến từ Vĩnh Phúc nhập viện do bị chó cắn vào dương vật. Người nhà bệnh nhi cho biết, khi sang hàng xóm chơi, C đã bị chó đẻ tấn công. Chó ta vừa đẻ đã gây ra viết thương dương vật cho bệnh nhi rách lột từ gốc dương vật trở lên.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong tháng 3.2021, bệnh viện còn tiếp nhận người bệnh 87 tuổi ở quận Ba Đình (Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch do chó Bully nặng hơn 30 kg của nhà hàng xóm tấn công. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vết thương dập nát cẳng tay trái, vết thương hàm mặt phức tạp. Các bác sĩ tiến hành cắt cụt 1/3 dưới cánh tay trái; phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương hàm mặt phức tạp.

Cụ bà 87 tuổi bi chó
Cụ bà 87 tuổi bi chó Bully nặng hơn 30 kg tấn công. Ảnh: BVCC

Còn rất nhiều ca tai nạn do chó cắn, tấn công đã xảy ra trong thời gian qua. Ca nhẹ thì được xử lý kịp thời nhưng có những ca nặng do không điều trị đúng cách khiến người bệnh mất mạng.

Đừng phải chết oan do chó cắn

Bác sĩ Vũ Hồng Tuân - Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, khoa đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em nhập viện do vết thương chó cắn.

Khi bị chó cắn cần rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10-15 phút. Sau đó vết thương cần được rửa kỹ với cồn 70% hoặc cồn iod và đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt.

Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.

Đặc biệt, cần tiêm phòng dại cho chó, mèo đầy đủ và đúng lịch theo khuyến cáo của các bác sĩ hoặc cán bộ thú y; không bán hoặc tiêu thụ thịt chó, mèo…

Liên tục các trường hợp người dân bị chó cắn trong thời gian gần đây gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng nuôi nhốt chó không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và cần thiết phải có chế tài xử lý nghiêm.

Việc nuôi chó để giữ nhà, làm cảnh ở các gia đình từ thành thị đến nông thôn tương đối phổ biến, nhưng hầu như chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ như nhốt, xích lại trong nhà mà để chó thả rông chạy tự do ngoài đường.

Nhiều chủ nuôi không tiêm phòng cho chó dẫn tới tình trạng chó dễ bị mắc bệnh dại. Ngoài nỗi lo chó cắn người truyền bệnh dại thì chó thả rông còn là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông cho người đi đường.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do chó cắn

BẢO TRUNG |

Ngày 26.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng.

Người mẹ bàng hoàng kể lại giây phút con gái 19 tháng tuổi bị chó cắn

Tâm An |

Đang làm việc tại công ty thì người mẹ ở Tây Ninh bàng hoàng khi nghe tin cô con gái 19 tháng tuổi bị chó cắn.

3 trẻ nhỏ bị chó cắn nát mặt phải nhập viện

Anh Nhàn |

Lúc nghỉ học vì dịch COVID-19, nhiều em nhỏ đã bị chó cắn thương tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khoẻ.

Nghệ An: Sau 2 tháng bị chó cắn, bé trai 7 tuổi tử vong vì bệnh dại

Tuấn Quỳnh |

Khoảng 2 tháng trước, cháu Đ (7 tuổi, xã Mã Thành, Yên Thành) bị một con chó lạ cắn. Những ngày gần đây cháu có biểu nôn mửa, nhổ nước bọt liên tục và tử vong do bệnh dại.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Đắk Lắk: 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do chó cắn

BẢO TRUNG |

Ngày 26.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 2 trường hợp tử vong vì bệnh dại do bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng.

Người mẹ bàng hoàng kể lại giây phút con gái 19 tháng tuổi bị chó cắn

Tâm An |

Đang làm việc tại công ty thì người mẹ ở Tây Ninh bàng hoàng khi nghe tin cô con gái 19 tháng tuổi bị chó cắn.

3 trẻ nhỏ bị chó cắn nát mặt phải nhập viện

Anh Nhàn |

Lúc nghỉ học vì dịch COVID-19, nhiều em nhỏ đã bị chó cắn thương tâm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khoẻ.

Nghệ An: Sau 2 tháng bị chó cắn, bé trai 7 tuổi tử vong vì bệnh dại

Tuấn Quỳnh |

Khoảng 2 tháng trước, cháu Đ (7 tuổi, xã Mã Thành, Yên Thành) bị một con chó lạ cắn. Những ngày gần đây cháu có biểu nôn mửa, nhổ nước bọt liên tục và tử vong do bệnh dại.