Liên tiếp những vụ nữ sinh bị đánh: Còn nhiều dạng bạo lực học đường khác

Bảo Hân |

Liên tiếp những vụ nữ sinh bị đánh xảy ra tại Nam Định, TP. Hồ Chí Minh; rồi vụ giáo viên tại Hà Nội dùng thước sắt đánh học sinh khiến nhiều người lo ngại.

Do xích mích, một nữ sinh lớp 11 Trường THPT Xuân Trường Nam Định) đánh một nữ sinh lớp 10 cùng trường ngay tại nhà vệ sinh trường học.

Hai nữ sinh lớp 10, Trường THPT Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh, TPHCM) đánh nhau trong lớp học. Các học sinh trong lớp chứng kiến nhưng không can ngăn.

Đó là hai vụ việc nữ sinh bị đánh mới đây nhất mà báo chí đăng tải.

Thực ra, câu chuyện nữ sinh bị đánh nói riêng và bạo lực học đường nói chung không phải là chuyện mới. Từ trước đến nay, đã xảy ra rất nhiều vụ việc với tính chất tương tự.

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hiệp quốc (UNESCO), không chỉ có bạo lực thân thể, bạo lực học đường còn có nhiều dạng khác.

Theo định nghĩa của UNESCO, bạo lực học đường dùng để nói về mọi dạng thức của bạo lực xảy ra trong và gần trường học đối với học sinh và gây ra bởi những học sinh khác, giáo viên và nhân viên nhà trường. Bạo lực học đường bao gồm cả bắt nạt và bắt nạt trên mạng. Bắt nạt là một trong những dạng phổ biến nhất của bạo lực học đường.

Dựa trên những khảo sát quốc tế, thu thập dữ liệu về bạo lực trường học, UNESCO xếp những dạng thức sau vào bạo lực học đường:

Bạo lực thân thể: Là dạng bạo lực để chỉ những hành vi cố ý gây ra thương tích cho học sinh, gây ra bởi bạn học, giáo viên và nhân viên.

Bạo lực về mặt tâm lý: Như lạm dụng về lời nói, cảm xúc, bao gồm mọi hình thức như cô lập, chối bỏ, phớt lờ, xúc phạm, lan truyền tin đồn, tin thất thiệt, chế diễu, đặt biệt danh mang tính xúc phạm, làm nhục, đe doạ và những hình phạt về tâm lý đối với nạn nhân.

Bạo lực tình dục: Những hành vi như quấy rối tình dục, những đụng chạm mà nạn nhân không mong muốn, ép buộc tình dục, cưỡng hiếp. Những hành vi này có thể gây ra bởi giáo viên, nhân viên nhà trường, bạn cùng lớp hoặc bạn cùng trường.

Bắt nạt: Những hành động, việc làm có tính chất cố ý, hung hăng, xảy ra liên tục đối với nạn nhân.

Có nhiều loại bắt nạt:

Bắt nạt thân thể, như đánh đập, phá hoại đồ đạc của nạn nhân.

Bắt nạt về mặt tinh thần, như chế nhạo, xúc phạm và đe doạ, hoặc lan truyền những tin đồn về nạn nhân, loại bỏ nạn nhân khỏi một nhóm nào đó.

Bắt nạt về mặt tình dục, ví dụ như lấy nạn nhân ra làm trò cười với những câu chuyện đùa, bình luận, cử chỉ về tình dục – những hành vi này tại một số nước được coi là quấy rối tình dục.

Bắt nạt trên mạng: Là một dạng của bắt nạt tâm lý hoặc bắt nạt về mặt tình dục nhưng xảy ra trên môi trường mạng Internet. Ví dụ của việc bắt nạt trên mạng bao gồm: Đưa lên mạng hoặc gửi những tin nhắn, hình ảnh, video nhằm mục đích quấy rối, đe doạ hoặc nhắm vào một người nào khác, thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Bắt nạt trên mạng cũng có thể bao gồm việc làn truyền các tin đồn, đưa lên những thông tin tin sai lịch, những thông điệp gây hại, những bình luận hoặc hình ảnh làm nạn nhân xấu hổ…

Theo UNESCO, bạo lực học đường thường được gây ra bởi học sinh, sinh viên, giáo viên hoặc các nhân viên trường học khác. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện nay cho thấy, bạo lực học đường gây ra bởi bạn học là phổ biến.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Lời kể của nữ sinh bị đánh đến chấn thương sọ não

Minh Ánh - Phạm Đông |

"Em can và nói Ngân không có mâu thuẫn gì với các chị, các chị bảo không liên quan, xong cứ thế đánh bọn em", nữ sinh bị đánh kể lại.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Nội nhập viện do chấn thương sọ não

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hơn một tuần sau khi bị đánh hội đồng, nữ sinh có dấu hiệu bất thường sức khỏe và phải nhập viện do chấn thương sọ não, rạn xương hàm.

Giáo dục 24/7: Lời kể của nữ sinh bị đánh sau va chạm giao thông ở Tây Ninh

Minh Ánh - Đinh Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 14.12: Thông tin mới nhất về kỳ tuyển sinh giai đoạn 2021-2025; Phụ huynh kiện Trường Việt Úc: Trái chiều quan điểm xử kín hay công khai; Nữ sinh trả 23 triệu đồng cho người đánh rơi,....

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Lời kể của nữ sinh bị đánh đến chấn thương sọ não

Minh Ánh - Phạm Đông |

"Em can và nói Ngân không có mâu thuẫn gì với các chị, các chị bảo không liên quan, xong cứ thế đánh bọn em", nữ sinh bị đánh kể lại.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Nội nhập viện do chấn thương sọ não

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hơn một tuần sau khi bị đánh hội đồng, nữ sinh có dấu hiệu bất thường sức khỏe và phải nhập viện do chấn thương sọ não, rạn xương hàm.

Giáo dục 24/7: Lời kể của nữ sinh bị đánh sau va chạm giao thông ở Tây Ninh

Minh Ánh - Đinh Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 14.12: Thông tin mới nhất về kỳ tuyển sinh giai đoạn 2021-2025; Phụ huynh kiện Trường Việt Úc: Trái chiều quan điểm xử kín hay công khai; Nữ sinh trả 23 triệu đồng cho người đánh rơi,....