Liên kết tạo tiền đề cho việc thu phí trả phí

Thế Lâm |

Cho tới thời điểm này, ngoài Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua luật buộc các nền tảng trực tuyến như Google và Facebook phải trả phí bản quyền tin tức thì Australia là quốc gia đầu tiên ngoài EU đang thúc đẩy vấn đề này. Trước áp lực từ báo chí và Ủy ban Tiêu dùng và Cạnh tranh Australia (ACCC), Google mới đây cho biết sẽ trả phí cho các nội dung chất lượng cao.

Tiền đề cho việc thu phí, trả phí

Google cho rằng sẽ trả phí cho “nội dung chất lượng cao” của các hãng hãng tin, báo chí tại Australia, Đức, Brazil được đăng tải trên một dịch vụ mới của Google sẽ được chính thức ra mắt vào cuối năm 2020.

Trên thực tế, việc trả phí bản quyền tin tức hay nói cách khác là chia sẻ doanh thu quảng cáo với các báo tại Việt Nam đã được nền tảng msn.com của bộ phận Microsoft News tiến hành từ nhiều năm qua. Song, với các nền tảng trực tuyến toàn cầu khác tại Việt Nam như Google, Facebook, thì chưa ngược lại. Anh Bùi An - quản trị viên diễn đàn HD Việt Nam - cho rằng, một khi Google hướng tới việc đẩy mạnh chất lượng dịch vụ Google News để thu hút nhiều hơn người đọc qua đó bán quảng cáo tại thị trường Việt Nam tốt hơn thì họ cũng có thể chia sẻ doanh thu với các báo.

“Bản chất Google là một doanh nghiệp kinh doanh, có lợi cho họ thì họ sẽ làm. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, chắc chắn họ cũng muốn các báo cung cấp những tin tức chất lượng giúp thu hút nhiều views và bán quảng cáo tốt hơn”, anh Bùi An nói. Theo anh Phước Quốc - quản trị viên kênh YouTube Gen Z, khi Google chia sẻ doanh thu quảng cáo với các báo cũng giống như bên nền tảng YouTube, các báo sẽ có thêm nguồn thu để tái đầu tư cho những nội dung chất lượng hơn, từ đó lại giúp Google thu hút được nhiều lượt xem hơn nữa.

Liên kết để gây sức ép

Nhà báo chuyên về công nghệ Phạm Hồng Phước cho rằng, việc Google đi đến quyết định sẽ trả phí tin tức cho những nội dung chất lượng cao tại Australia, Đức, Brazil là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài của các hãng tin và báo chí địa phương với sự ủng hộ từ phía chính quyền. Tuy nhiên, về phía Facebook thì vẫn chưa đồng ý, thậm chí mạng xã hội này cho rằng có thể chọn phương án loại bỏ các đường link tin tức trên nền tảng của mình. Theo phân tích của anh Bùi An, về lý thuyết, khi các báo cùng liên kết và nếu được cơ quan chức năng hậu thuẫn thì có thể gây áp lực đồng bộ hơn và mạnh mẽ hơn đối với Google và Facebook trong việc buộc họ chia sẻ một phần doanh thu quảng cáo.

Mọi việc sẽ thuận lợi nếu hai nền tảng này vì tầm nhìn kinh doanh dài hạn tại Việt Nam, chấp nhận ngồi vào đàm phán và cân nhắc nhượng bộ một phần để làm đẹp lòng đôi bên. Trong trường hợp ngược lại, báo chí bị thiệt về lượng views, song  Google và Facebook cũng thiệt về việc thu hút người dùng ở lại trên nền tảng của mình lâu hơn. “Hai bên đều cần nhau. Giải pháp cấm đoán hoặc cực đoan đều không phải là cách tối ưu. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải quyết liệt các báo “nghỉ chơi” với Google, Facebook thì buộc phải tìm đến những nền tảng khác hoặc tự xây dựng ứng dụng, nền tảng mới để chia sẻ, lan tỏa tin tức và bài viết của mình”, anh Bùi An nói.

Đồng tình quan điểm không nên áp đặt các biện pháp cực đoan, nhà báo Phạm Hồng Phước cho rằng: “Không chỉ cần liên kết báo chí Việt Nam với nhau để gây áp lực để Google, Facebook chia sẻ doanh thu quảng cáo, thiết lập cuộc chơi bình đẳng hơn. Mối liên kết này thậm chí nên triển khai ở phạm vi Đông Nam Á, cần sự hợp sức của báo chí khu vực ASEAN, từ đó sẽ có sự đồng thuận cao hơn với tiếng nói mạnh mẽ hơn để thúc ép Google và Facebook trả phí nội dung chất lượng cao”, ông Phước nêu ý kiến.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Google trả phí cho “nội dung chất lượng cao”, cơ hội nào cho Việt Nam?

Thế Lâm |

Thông tin Google sẽ trả phí “nội dung chất lượng cao” cho các hãng tin, báo chí địa phương tại Australia, Đức, Brazil đang làm dấy lên hi vọng báo chí ở các quốc gia khác cũng có thể được Google đối xử như vậy trong tương lai.

Nhân viên cũ của Google thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Tỉ phú Colin Huang sở hữu khối tài sản 45,5 tỉ USD, trở thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, theo ước tính của Forbes vào ngày 21.6.

Google đối mặt vụ kiện 5 tỉ USD vì theo dõi người dùng ẩn danh

Khánh Ly |

Ngày 2.6, Google bị kiện với cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư của hàng triệu người dùng bằng cách theo dõi sử dụng Internet của họ thông qua các trình duyệt đặt ở chế độ ẩn danh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Google trả phí cho “nội dung chất lượng cao”, cơ hội nào cho Việt Nam?

Thế Lâm |

Thông tin Google sẽ trả phí “nội dung chất lượng cao” cho các hãng tin, báo chí địa phương tại Australia, Đức, Brazil đang làm dấy lên hi vọng báo chí ở các quốc gia khác cũng có thể được Google đối xử như vậy trong tương lai.

Nhân viên cũ của Google thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc

Hồng Hạnh |

Tỉ phú Colin Huang sở hữu khối tài sản 45,5 tỉ USD, trở thành tỉ phú giàu thứ 2 Trung Quốc, theo ước tính của Forbes vào ngày 21.6.

Google đối mặt vụ kiện 5 tỉ USD vì theo dõi người dùng ẩn danh

Khánh Ly |

Ngày 2.6, Google bị kiện với cáo buộc xâm phạm quyền riêng tư của hàng triệu người dùng bằng cách theo dõi sử dụng Internet của họ thông qua các trình duyệt đặt ở chế độ ẩn danh.