Lịch nghỉ hè của học sinh: Nên kéo dài hết tháng 9 để kích cầu du lịch?

Hạ Anh |

Đã từng có một ý kiến rất táo bạo được đưa ra tại một cuộc họp bàn về phát triển du lịch hồi tháng 5.2020 là đề xuất cho học sinh nghỉ hè tới hết tháng 9 để thêm 1 tháng kích cầu du lịch nội địa. Xét về yếu tố kinh tế, đây là đề xuất đáng để suy nghĩ.

Tại Hội nghị bàn Giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu COVID-19 ngày 21.5 đã có nhiều ý kiến đưa ra để nhằm lôi kéo khách trong nước du lịch nội địa. Các đại biểu cho ra rằng, xu hướng năm nay chính là đi theo nhóm nhỏ và gia đình thay vì đi theo đoàn đông như trước đây.

Tuy nhiên việc gia đình đi đâu, đi như thế nào lại bị phụ thuộc rất nhiều vào lịch nghỉ hè của học sinh. Đây chính là đối tượng có tính chất quyết định cho các chuyến đi của gia đình với tâm lý chiều con của người Việt.

Trong các ý kiến, có một ý kiến được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp du lịch đồng tình là kiến nghị cho học sinh nghỉ hè đến hết tháng 9. Các ý kiến mong rằng Bộ VH-TT&DL kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ có ý kiến với Bộ Giáo dục đào tạo cho học sinh nghỉ hè thêm một tháng, bởi một tháng không chỉ giúp phục hồi riêng ngành du lịch mà cho cả nền kinh tế.

Nghĩa là, thay vì dự kiến tựu trường và khai giảng vào tháng 8 và đầu tháng 9 thì năm học mới sẽ bắt đầu vào cuối tháng 9.

Các chuyên gia về du lịch tin rằng nếu thêm được 1 tháng thì ngành du lịch sẽ có nhiều cơ hội để kích thích du lịch phát triển, cơ sở hạ tầng mới đáp ứng nổi, tránh trường hợp quá tải các điểm du lịch trong trường hợp kỳ nghỉ hè quá ngắn.

Trên thực tế, việc kéo dài kỳ nghỉ hè thêm một tháng cũng tạo điều kiện để Bộ GD-ĐT có chuẩn bị kỹ hơn đối với chương trình sách giáo khoa mới và các học sinh đầu cấp có được kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nhưng đối tượng cũng cần được quan tâm chính là các thầy cô. Năm nay nhiều thầy cô xác định là “không có hè” bởi ngay sau khi các học sinh nghỉ học thì giáo viên khối tiểu học tiếp tục tập huấn chương trình sách giáo khoa mới, công tác tuyển sinh đầu cấp, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông…

Hiện nay, nhiều địa phương đã “chốt” kỳ nghỉ hè của học sinh nhưng xét về mặt kinh tế, nghỉ hè đến hết tháng 9 sẽ là thời điểm quan trọng để phát triển du lịch, giúp ngành vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ hè: Lùi thời gian tựu trường, học sinh sẽ được nghỉ hè bao lâu?

Bích Hà |

Để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè và các trường THPT làm công tác thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét lùi thời gian tựu trường sau ngày 15.8. Nếu thực hiện việc này, năm nay học sinh sẽ có ít nhất 1 tháng để nghỉ hè.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Các tỉnh dự kiến thời gian tựu trường sát 5.9

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều tỉnh thành đã tính đến phương án bắt đầu năm học 2020-2021 muộn hơn so với mọi năm để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới. Đáng chú ý, trên thực tế, đã có những địa phương tựu trường sát ngày khai giảng từ nhiều năm học trước.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Đừng biến con tôi thành robot!

Hạnh Lê |

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng: Nếu không kéo dài kỳ nghỉ hè thì học sinh sẽ ít cơ hội để rèn luyện năng khiếu, học các kỹ năng mềm để dần biến thành các robot chỉ biết học và học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch nghỉ hè: Lùi thời gian tựu trường, học sinh sẽ được nghỉ hè bao lâu?

Bích Hà |

Để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè và các trường THPT làm công tác thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét lùi thời gian tựu trường sau ngày 15.8. Nếu thực hiện việc này, năm nay học sinh sẽ có ít nhất 1 tháng để nghỉ hè.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Các tỉnh dự kiến thời gian tựu trường sát 5.9

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều tỉnh thành đã tính đến phương án bắt đầu năm học 2020-2021 muộn hơn so với mọi năm để học sinh, giáo viên có thời gian nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới. Đáng chú ý, trên thực tế, đã có những địa phương tựu trường sát ngày khai giảng từ nhiều năm học trước.

Lịch nghỉ hè của học sinh: Đừng biến con tôi thành robot!

Hạnh Lê |

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng: Nếu không kéo dài kỳ nghỉ hè thì học sinh sẽ ít cơ hội để rèn luyện năng khiếu, học các kỹ năng mềm để dần biến thành các robot chỉ biết học và học.