Lấy ý kiến điều kiện làm việc của viên chức sau tuổi nghỉ hưu

QUỲNH CHI |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhiều bộ, ngành liên quan tới dự thảo nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, dự thảo nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn của viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 4, Điều 169, Luật Lao động năm 2019.

Các viên chức được đề cập trong dự thảo đáp ứng điều kiện một trong các điều kiện, như: Có học hàm giáo sư, phó giáo sư; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I có học vị tiến sĩ; viên chức làm việc trong 1 số lĩnh vực đặc thù của ngành y tế: Giám định viên pháp y, giám định viên tâm thần.

Dự thảo nghị định nêu rõ các nguyên tắc khi áp dụng, đó là đảm bảo khách quan, công khai, công bằng và đúng quy định.

Việc nghỉ hưu của viên chức không quá 5 năm (60 tháng) tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 4, Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu.

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn chỉ làm chuyên môn, không giữ chức vụ quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ quản lý kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài công tác khi đến độ tuổi nghỉ hưu đối với viên chức.

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc nghỉ hưu thì được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về điều kiện, dự thảo nêu rõ, viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập được kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu để làm chuyên môn khi đủ các điều kiện sau đây: Viên chức có sức khỏe và nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác; Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền quyết định.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với giáo sư, tiến sĩ, viên chức ngành Y tế

Minh Hương |

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Lao động nam sinh năm 1973 có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến tuổi nghỉ hưu thấp hơn của người lao động.

Kiến nghị xem xét lại quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non

Huyên Nguyễn |

Vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non tiếp tục được nhiều người dân kiến nghị tới Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cho rằng, nữ giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 60 là chưa phù hợp. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có trả lời về vấn đề này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu với giáo sư, tiến sĩ, viên chức ngành Y tế

Minh Hương |

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Lao động nam sinh năm 1973 có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến tuổi nghỉ hưu thấp hơn của người lao động.

Kiến nghị xem xét lại quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non

Huyên Nguyễn |

Vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non tiếp tục được nhiều người dân kiến nghị tới Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo vì cho rằng, nữ giáo viên mầm non nghỉ hưu ở tuổi 60 là chưa phù hợp. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có trả lời về vấn đề này.