Lấy tiền hỗ trợ xây nhà chống lũ của dân làm việc riêng

PHÚC ĐẠT |

Một cán bộ xã đã tự ý lấy 126 triệu đồng tiền hỗ trợ bà con xây nhà chống lũ để sử dụng vào việc riêng.

Dự án xây dựng nhà an toàn chống lũ của Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Sống bền vững đã giúp đỡ rất nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt là những hộ gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ở vùng bãi ngang của Thừa Thiên Huế.

Năm 2021, xã Quảng An (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) là một trong những địa phương được hỗ trợ dự án này.

Tuy nhiên, từ tháng đầu tháng 8.2021, dù số tiền hỗ trợ dự án đợt 1 đã được phân bổ về để phát cho bà con, thế nhưng, đến thời điểm hiện tại (đầu tháng 10), nhiều hộ dân nằm trong danh sách hỗ trợ như các hộ: anh Trần Đức Ngọc, Nguyễn Khánh, Nguyễn Dũng (cùng trú ở thôn An Xuân Bắc); anh Nguyễn Long (trú ở xã An Xuân Đông) vẫn chưa nhận được tiền.

Giấy mời nhận tiền hỗ trợ của UBND xã Quảng An gửi cho người dân. Ảnh: PV.
Giấy mời nhận tiền hỗ trợ của UBND xã Quảng An gửi cho người dân. Ảnh: PV.

Người dân thông tin, vào ngày 6.8, họ nhận được giấy mời của UBND xã Quảng An về việc hẹn ngày 9.8 lên tại nhà văn hoá xã để nhận số tiền hỗ trợ đợt 1 dự án này.

Thế nhưng sau đó, những người dân này nhận điện thoại của anh Nguyễn Văn Tường - Bí thư đoàn xã Quảng An là sẽ trực tiếp về tận nhà đưa tiền cho bà con.

Một người dân cho biết, từ đó đến nay, anh Tường hẹn nhiều lần mà vẫn không đưa tiền. Đến khi người dân làm gắt lên thì anh này viết giấy cam đoan sẽ trả sau.

Hiện, số tiền hỗ trợ của dự án vẫn chưa chi trả cho hộ anh Trần Đức Ngọc là 32.397.000 đồng, anh Nguyễn Khánh là 33.108.000 đồng, anh Nguyễn Dũng là 26.460.000 đồng, anh Nguyễn Long là 34.798.000 đồng.

Giấy cam đoan anh Nguyễn Văn Tường viết với anh Ngọc. Ảnh: PV.
Giấy cam đoan anh Nguyễn Văn Tường viết với anh Ngọc. Ảnh: PV.

Những người này cho biết, lý do anh Tường nói chưa thể đưa cho bà con là  đã sử dụng số tiền này để giải quyết sự cố cá nhân.

Liên hệ làm việc, anh Nguyễn Văn Tường - Bí thư đoàn xã Quảng An thừa nhận chuyện đã sử dụng tiền hỗ trợ bà con xây nhà chống lũ vào việc giải quyết sự cố của bản thân. Tổng số tiền anh Tường chưa trao cho bà con là 126 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng An cho biết, Quỹ hỗ trợ phát triển cộng đồng Sống bền vững đã hỗ trợ cho 27 hộ dân trên địa bàn xã để xây nhà an toàn, chống lũ. Trong đợt 1, Quỹ đã hỗ trợ về 272 triệu đồng, đợt 2 hơn 400 triệu đồng.

Trụ sở UBND xã Quảng An nơi anh Tường làm việc. Ảnh: PV.
Trụ sở UBND xã Quảng An nơi anh Tường làm việc. Ảnh: PV.

Việc anh Tường vẫn còn “nợ” 126 triệu đồng và chưa chịu trao tiền hỗ trợ cho 4 hộ dân, ông Thành cho biết đã nắm thông tin sự việc và Ban thường vụ Đảng uỷ xã cũng đã có nhiều phiên họp để xử lý trường hợp này.

“Trước mắt, xã đã yêu cầu anh Tường khẩn trương trao số tiền hỗ trợ đợt 1 cho những người dân còn thiếu. Sau đó, việc xử lý trách nhiệm nhất định sẽ tiến hành”, ông Thành nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố Phó trưởng khu phố ở TPHCM về hành vi ăn chặn tiền hỗ trợ COVID-19

Nam Hiệp |

Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa khởi tố một Phó trưởng khu phố tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Giáo dục 24/7: Hiệu trưởng ăn chặn tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 13.6: Đến cổng trường thi... thấu nỗi lòng cha mẹ; Giáo viên mong sớm thoát “ma trận” chứng chỉ chức danh nghề nghiệp; Xét nghiệm COVID-19 hơn 13.000 thí sinh dự tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng;...

Hiệu trưởng bị tố “ém” phần quà và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo

HƯNG THƠ |

Đến hẹn, nhưng tiền hộ nghèo của học sinh không được chi trả, còn quà của học sinh thì bị rút bớt... Thông tin được phản ánh xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố Phó trưởng khu phố ở TPHCM về hành vi ăn chặn tiền hỗ trợ COVID-19

Nam Hiệp |

Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa khởi tố một Phó trưởng khu phố tại phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Giáo dục 24/7: Hiệu trưởng ăn chặn tiền hỗ trợ học sinh nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 13.6: Đến cổng trường thi... thấu nỗi lòng cha mẹ; Giáo viên mong sớm thoát “ma trận” chứng chỉ chức danh nghề nghiệp; Xét nghiệm COVID-19 hơn 13.000 thí sinh dự tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng;...

Hiệu trưởng bị tố “ém” phần quà và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo

HƯNG THƠ |

Đến hẹn, nhưng tiền hộ nghèo của học sinh không được chi trả, còn quà của học sinh thì bị rút bớt... Thông tin được phản ánh xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Xy (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).