Công an Quận Gò Vấp, TPHCM vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” có liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.
Nhiều bạn đọc thắc mắc, nếu bị truy tố về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” thì sẽ bị xử lý thế nào?
Về câu hỏi của bạn đọc, Luật sư Nguyễn Hữu Học, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết theo quy định của pháp luật hiện hành, bệnh truyền nhiễm được phân loại thành 3 nhóm A, B, C. Trong đó, nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Và COVID-19 được xếp loại nhóm A.
Theo thông tin trên báo chí thì đến nay đã có hàng chục người mắc COVID-19, có liên quan chuỗi lây nhiễm từ nhóm truyền giáo Phục Hưng (do ông P.V.T và bà V.X.L phụ trách). Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh, dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người.
Việc khởi tố vụ án là căn cứ để cơ quan công an điều tra tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật, chứ chưa phải là khởi tố bị can với cá nhân. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ việc có hành vi phạm tội của cá nhân hay không. Nếu có, cơ quan công an điều tra sẽ khởi tố với bị can cụ thể.
Theo Luật sư Học, Điều 12, Nghị định 117/2020 NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định mức xử phạt với hành vi Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch như sau:
2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;
3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: c) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
Trên thực tế, cơ quan chức năng của một số địa phương cũng đã xử phạt hành chính với nhiều trường hợp không tuân thủ quy định về cách ly y tế bắt buộc.
Bênh cạnh đó, Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo đó, người nào có hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người thì tùy mức độ của hậu quả mà có thể bị phạt từ từ 1 đến 12 năm. Trong đó, mức cao nhất 12 năm áp dụng cho mức độ hậu quả là dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; hoặc làm chết 2 người trở lên.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.
Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.
Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:
- Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:
Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc. - Chuyển tiền qua tài khoản:
• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine - Hỗ trợ qua Ví Momo:
- Mở Ví Momo .
- Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine. - Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.