Lập lờ "đánh lận con đen": Bảo hiểm xe máy siêu rẻ tràn xuống đường

Minh Khang |

Gần một tuần nay, tình trạng những tấm biển quảng cáo rao bán bảo hiểm xe máy giá 10.000 đồng/năm xuất hiện trở lại trên nhiều tuyến đường ở TPHCM.

Mập mờ trong quảng cáo

Sau một thời gian yên ắng, các điểm bán bảo hiểm xe máy với giá “siêu rẻ” chỉ 10.000 đồng/năm xuất hiện trở lại tràn lan trên những trục đường như: Xa lộ Hà Nội (Quận 2), Lê Văn Chí (quận Thủ Đức) hay Lý Thái Tổ (Quận 10)…

Nếu mua bảo hiểm ở vỉa hè, người mua dễ bị lừa đảo. Bởi theo Luật Bảo hiểm, thông tin người đăng ký bảo hiểm phải được đăng ký trên hệ thống thông tin bảo hiểm (ảnh chụp trên đường Lý Thái Tổ, quận 10, TP.HCM). Ảnh Minh Khang
Một điểm bán bảo hiểm ở lề đường Lý Thái Tổ, Quận 10, TPHCM. Ảnh Minh Khang

Các điểm bán bảo hiểm “di động” này thường ghi trên pano quảng cáo bán bảo hiểm xe máy với giá “10.000 đồng/năm” để thu hút người đi đường. Tuy nhiên, khi người mua dừng lại hỏi thì được cho biết đó là “giá bán bảo hiểm tự nguyện dành cho người ngồi trên xe gắn máy mà thôi”, Lan - người bán bảo hiểm dạo trên đường Lê Văn Chí (Thủ Đức) cho biết. Và đây cũng là “chiêu” của những người bán nhằm đánh vào tâm lý ham giá rẻ của người dân.

Ghé vào một điểm bán bảo hiểm xe máy trên đường Xa lộ Hà Nội, một người phụ nữ mời chào “có con gái làm trong công ty bảo hiểm xe máy nên chị bán ở đây rất đảm bảo”.

Để thuyết phục người mua, chị này giải thích thêm, bảo hiểm xe máy bao gồm 2 phần: Một phần thuộc trách nhiệm dân sự bắt buộc chủ phương tiện phải mua với giá quy định là 66.000 đồng/năm, phần còn lại là bảo hiểm tự nguyện dành cho người ngồi trên xe tương tự như bảo hiểm vật chất xe, cháy nổ… với giá 10.000 đồng/năm.

Theo quan sát, hầu hết các điểm bán treo lên tấm biển quảng cáo với dòng chữ “Bảo hiểm xe máy giá 10.000 đồng/năm” khá to và bắt mắt. Tuy nhiên, dòng chữ “Bảo hiểm tự nguyện người ngồi trên xe” lại không thấy đâu cả hoặc sẽ được người bán in ấn rất nhỏ hoặc viết tắt là "Bảo hiểm TNNN (tự nguyện người ngồi-PV). Nhiều người lầm tưởng bảo hiểm bắt buộc dành cho xe máy chỉ có giá 10.000 đồng/năm nên ghé mua.

Thận trọng với bảo hiểm siêu rẻ

Luật sư Lê Bá Thường - Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định các loại xe cơ giới: Xe ôtô, xe máy…, chủ xe khi tham gia giao thông trên đường phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe và người mua được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm.

Đây là loại bảo hiểm bắt buộc, khi cảnh sát giao thông kiểm tra, chủ xe phải có xuất trình, nếu không có sẽ bị xử phạt hành chính. Do đó, trong thời gian qua có nhiều trường hợp người dân bị cảnh sát giao thông xử phạt không có bảo hiểm xe máy hoặc sử dụng bảo hiểm xe máy không có giá trị pháp lý. Bởi vì người dân bị nhầm lẫn hoặc cố tình đối phó mua bảo hiểm giá rẻ loại 10.000 đồng được bày bán khắp nơi trên các tuyến đường.

“Đây thực chất là loại bảo hiểm dành cho người ngồi trên xe máy áp dụng khi tai nạn xảy ra với người ngồi trên xe, loại bảo hiểm này không thay thế cho loại bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe” - Luật sư Lê Bá Thường nhấn mạnh.

Luật sư Lê Bá Thường khuyến cáo: Nếu mua bảo hiểm ở vỉa hè, người mua rất dễ bị lừa. Bởi theo Luật Bảo hiểm, thông tin người đăng ký bảo hiểm phải được đăng ký trên hệ thống thông tin bảo hiểm. Do đó, nên mua bảo hiểm ở các công ty bảo hiểm có uy tín hoặc những đại lý được ủy quyền của công ty bảo hiểm để lỡ xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy phải báo cho cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm đến lập biên bản.

Mức tham gia bảo hiểm bắt buộc xe dưới 50cc: 55.000 đồng, xe trên 50cc: 66.000 đồng, xe môtô 3 bánh, xe máy và các loại xe cơ giới tương tự: 290.000 đồng.

Tại các điểm bán bảo hiểm vỉa hè kiểu như trên, người bán chỉ lấy bút ra điền thông tin trực tiếp trên giấy bảo hiểm rồi đưa cho khách, thậm chí thời hạn bảo hiểm cũng ghi theo ý khách hàng… người mua không phải khai bất cứ chi tiết nào. Như vậy, nếu xảy ra rủi ro, người mua sẽ bị từ chối bảo hiểm.

Minh Khang
TIN LIÊN QUAN

Hai đột phá của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Việt Lâm |

Để được kết quả, thành tích trong công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, ngoài những đóng góp của toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), còn có sự vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của đồng chí Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh.

Có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

nam dương |

Bạn đọc có email phamthaixx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Trước đây tôi có đóng bảo hiểm xã hội 5 năm và đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mới đây tôi đã đóng hiểm xã hội tại một đơn vị được 5 tháng. Tôi có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Sẽ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất

ANH THƯ |

Để triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17.3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các địa phương thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.