Chị Thảo là một trong hàng vạn lao động ngành du lịch TP.Đà Nẵng bị mất việc làm khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Dù gắn bó với nghề 10 năm nhưng khi khách sạn buộc phải đóng cửa vì không có khách, vì chủ trương chống dịch của thành phố, chị Thảo cũng phải xếp lại bộ đồng phục quen thuộc.
Trở về nhà, 2 năm qua, chị Thảo tìm kiếm công việc khó khăn bởi công việc nào cũng cần kinh nghiệm. “Tôi cùng chồng thử mở hàng ăn sáng nhưng dịch bệnh cũng phải đóng cửa liên tục. Chồng tôi cũng làm nghề du lịch nên cũng mất việc. Chúng tôi loay hoay đủ đường, chồng có lúc chạy xe ôm công nghệ, giao hàng. Lúc dịch lắng xuống thì hai vợ chồng đi phụ bếp cho những đám tiệc. Ai kêu gì thì làm việc đó” – chị Thảo cho hay.
Cuộc sống bấp bênh, chính vì vậy, khi nhận cuộc gọi của khách sạn thông tin cần nhân viên đi làm lại hồi đầu tháng 4, chị Thảo đồng ý ngay.
“Mừng quá chứ, có làm đủ việc cũng không bằng nghề chính của mình. Tôi mong ngành du lịch sẽ dần phục hồi, dù mức lương hiện tại chưa bằng lúc trước nhưng được đi làm việc ổn định đã là niềm vui lớn nhất rồi” – chị Thảo chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng ấy, anh Lê Hoàng – nhân viên lễ tân một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, TP.Đà Nẵng cho hay, dịp lễ 30.4, 1.5 vừa qua, khách sạn nơi anh làm việc với gần 60 phòng đều kín khách. 60% nhân viên tại khách sạn là người cũ quay trở lại làm việc.
“Dù mức lương hiện tại của chúng tôi đều thấp hơn thời điểm 2 năm trước nhưng dịp này, ngoài lương cứng, do có khách đông, nhân viên còn được thưởng tiền doanh thu khiến mọi người ai cũng phấn khởi. Ngành du lịch đang dần phục hồi nên chúng tôi cũng hy vọng sẽ sớm có được lương thưởng khá hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là có công việc là vui rồi” – anh Hoàng nói.
Chị Thuỳ Dương - chủ một khách sạn ven biển Đà Nẵng cho hay, khi cơ sở hoạt động trở lại, nguồn nhân lực chính vẫn là những nhân viên từng làm việc trước đây. "Chúng tôi gọi thông báo việc mở cửa và cần tuyển nhân sự trở lại. Họ nhận tin thì rất vui. Nhân lực của khách sạn tôi 70% là người cũ, họ đã quen việc, hiểu ý nhau nên tuyển người mới cũng không bằng. Đúng là hiện nay mức lương chưa thể bằng như trước đây nhưng tôi mong người lao động có thể đồng hành. Khi du lịch dần khởi sắc, cuộc sống người lao động cũng sẽ tốt hơn".
Được biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch TP.Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (30.4 – 3.5.2022) ước đạt hơn 254 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246,6 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.
Công suất phòng khối 4-5 sao ước đạt trên 70%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40 – 50%.