Lao động bị chấm dứt hợp đồng do cơ sở kinh doanh đóng cửa có được hỗ trợ?

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin về trường hợp lao động bị chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ như thế nào tại Quyết định 23.

Bạn đọc hỏi: Lao động sản xuất trong cơ sở kinh doanh ăn uống, không bán ăn uống tại chỗ mà chỉ bán mang về. Nhưng sau đó cơ sở phải tạm dừng do không có người mua. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có được hưởng chính sách hỗ trợ lao động không đủ điều kiện hưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định 23 không?

Cơ sở sản xuất kinh doanh ăn uống tạm dừng hoạt động do không có người mua, không phải do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Trong trường hợp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không đảm bảo điều kiện xem xét hỗ trợ theo chính sách trên.

Tại Điều 21 đến Điều 24 Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có quy định về hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phường Chương Dương cho phép cơ sở kinh doanh thiết yếu hoạt động

Tùng Giang |

Từ 0 giờ ngày 16.8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được phép hoạt động trở lại.

Vĩnh Phúc: Phạt 7 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

QUỲNH CHI |

Hôm nay (19.7), lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh và đề nghị phạt tiền 7 trường hợp với số tiền 5,5 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

TPHCM công bố các cơ sở kinh doanh được hoạt động khi áp dụng Chỉ thị 10

MINH QUÂN |

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM vẫn được hoạt động nhưng chỉ được bán mang về, đặt hàng trực tuyến trong thời gian thành phố áp dụng Chỉ thị số 10 để phòng chống dịch COVID-19.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hà Nội: Phường Chương Dương cho phép cơ sở kinh doanh thiết yếu hoạt động

Tùng Giang |

Từ 0 giờ ngày 16.8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được phép hoạt động trở lại.

Vĩnh Phúc: Phạt 7 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định phòng, chống COVID-19

QUỲNH CHI |

Hôm nay (19.7), lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra 7 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh và đề nghị phạt tiền 7 trường hợp với số tiền 5,5 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

TPHCM công bố các cơ sở kinh doanh được hoạt động khi áp dụng Chỉ thị 10

MINH QUÂN |

Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM vẫn được hoạt động nhưng chỉ được bán mang về, đặt hàng trực tuyến trong thời gian thành phố áp dụng Chỉ thị số 10 để phòng chống dịch COVID-19.