Lao động bị bệnh nặng có được giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 26 năm, nay bị tai biến mạch máu não, muốn nhận bảo hiểm xã hội 1 lần có được giải quyết không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29.12.2017 của Bộ Y tế được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31.12.2022 của Bộ Y tế quy định trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần như sau:

Ngoài trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 56/2017/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BYT quy định khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần như sau:

Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thì biên bản giám định y khoa phải kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở bao gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị theo Mẫu số 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31.1.2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa thể hiện tình trạng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Do thông tin bạn đọc cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi không có căn cứ để trả lời cụ thể. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp thông tin quy định của chính sách theo nội dung bạn hỏi để bà nắm được. Đề nghị bà cung cấp hồ sơ và liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để được hướng dẫn, trả lời cụ thể.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người già mong nhận trợ cấp mức cao để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần

MINH HỒNG |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, người đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH dưới 15 năm không chọn rút hết 1 lần thì được trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi. Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân đồng thuận, phương án: Khoản trợ cấp bằng tổng tiền đóng của lao động và chủ doanh nghiệp vào Quỹ Hưu trí tử tuất.

Có quy định mức lương chức vụ tương đương khi cải cách tiền lương không?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Mai hỏi: Nếu cải cách tiền lương năm 2024 theo Nghị quyết 27, có quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương không?

Bản tin công đoàn: Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hải Phòng giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 15.000 lao động; Thang máy hỏng, công nhân khốn khổ leo bộ cả chục tầng; Nhiều bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp; Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề,...

Xe tải mất lái lao vào vách núi tại Nghệ An, 1 người chết, 2 người bị thương

QUANG ĐẠI |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khi chiếc xe tải tại Nghệ An bất ngờ mất lái lao vào vách núi khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Lại thêm 1 bài thơ trong SGK Ngữ văn lớp 6 gây tranh cãi

Trà My |

Bài thơ “Con chào mào” của tác giả Mai Văn Phấn trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, có trung tâm đăng kiểm duy nhất tại tỉnh Hoà Bình.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Người già mong nhận trợ cấp mức cao để không rút bảo hiểm xã hội 1 lần

MINH HỒNG |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, người đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH dưới 15 năm không chọn rút hết 1 lần thì được trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi. Theo ghi nhận của PV, nhiều người dân đồng thuận, phương án: Khoản trợ cấp bằng tổng tiền đóng của lao động và chủ doanh nghiệp vào Quỹ Hưu trí tử tuất.

Có quy định mức lương chức vụ tương đương khi cải cách tiền lương không?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Mai hỏi: Nếu cải cách tiền lương năm 2024 theo Nghị quyết 27, có quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương không?

Bản tin công đoàn: Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hải Phòng giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 15.000 lao động; Thang máy hỏng, công nhân khốn khổ leo bộ cả chục tầng; Nhiều bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp; Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề,...