Lào Cai: Quá trình xây dựng thủy điện tàn phá tỉnh lộ 160

Đức Trọng |

Lào Cai - Nhiều năm nay, tỉnh lộ 160 bị xuống cấp nghiêm trọng, việc này xuất phát từ khi 2 thủy điện bắt đầu xây dựng và mỏ khoáng sản trên địa bàn. Đến nay, quá trình xây dựng đã hoàn tất nhưng để lại hậu quả nặng nề ảnh hưởng lớn đến người dân.

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bức khi do nhiều năm nay, tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 160 ngày càng nghiêm trọng, khiến cho việc người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ngày 16.5, PV có mặt tại xã Cốc Lầu, theo ghi nhận tuyến đường xuất hiện tình trạng xuống cấp từ đầu tuyến đường tỉnh lộ 160. Tại đây, ổ gà ổ voi đan xen nhau xin xít, nhiều đoạn đường chỉ còn lại lớp đá, lớp đất.

Tại thời điểm ghi nhận, thời tiết đang mưa dẫn tạo nên hàng trăm vũng nước trên mặt đường khiến nhiều người điều khiển bằng xe máy gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, đồng thời còn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

 
Thực trạng không thể nhận ra tuyến đường đất này là tỉnh lộ do quá trình vận tải, xây dựng của 2 thủy điện trên địa bàn.

Anh N.V.N (34 tuổi, trú xã Cốc Lầu) chia sẻ: “Tuyến đường nay hư hỏng từ 4-5 năm nay rồi. Tôi thường xuyên đi trên cung đường này nhưng thực sự không đếm xuể hết những điểm ô trâu, ổ gà".

"Vài năm trước, các xe lưu thông qua đây là các xe tải cỡ lớn có thành thùng cao ngút, tất cả đều chở vật liệu cho 2 công trình thủy điện và khoáng sản của mỏ tại xã Cốc Lầu", anh N nói về nguyên nhân xuống cấp của tuyến đường.

Được biết, dọc tuyến đường tỉnh lộ 160 có 2 công trình thủy điện: Thủy điện Bảo Nhai 2, Thủy điện Nậm Lúc cùng xây dựng từ năm 2018; 1 mỏ khoáng sản khai thác đá trắng (nay đã dừng hoạt động).

Việc di chuyển trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm, đã từng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây.
Việc di chuyển trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm, đã từng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây.

Người dân cho biết, tại tuyến đường này đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra. Các phương tiện không chỉ va chạm với nhau, mà cả khi di chuyển 1 mình thì cũng tự ngã do đường trơn trượt những ngày mưa.

Theo chị L.T.M (37 tuổi, người dân xã Cốc Lầu): "Bất kể thời tiết thế nào thì di chuyển qua đây đều gặp khó khăn. Nhưng đặc biệt là vào buổi tối, ai tay lái yếu mà các ổ gà đan xen nhau thì rất dễ bị ngã".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Nghi - Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cho biết: “Tỉnh lộ 160 đi qua địa phận xã đã bị xuống cấp khoảng 4 năm nay, nguyên nhân là do quá trình xây dựng của 2 thủy điện (Thủy điện Bảo Nhai 2 và Thủy điện Nậm Lúc) và việc vận chuyển khoáng sản trên địa bàn".

 
Không chỉ thế, đường bê tông có độ dày khoảng 20cm cũng không "chịu nổi".

Tại thời điểm thi công 2 công trình, xã Cốc Lầu đã có văn bản chỉ đạo, thường xuyên phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, cùng với hạt bảo dưỡng đường bộ để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường này. Tuy nhiên mật độ xe qua lại nhiều, sửa xong lại xuống cấp.

"Đến hiện tại, các hoạt động ảnh hưởng đến tuyến đường đã dừng lại. Đồng thời, tỉnh lộ 160 đã trong danh mục được đầu tư nâng cấp sửa chữa trong năm 2022-2023", ông Nghi cho biết thêm.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Đang khắc phục các vi phạm tại dự án thủy điện Thượng Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Không chỉ góp phần làm gia tăng các trận động đất kích thích, thủy điện Thượng Kon Tum còn có hàng loạt vi phạm liên quan đến tài nguyên, môi trường và bảo vệ rừng.

Quảng Nam xem xét loại thủy điện Đắk Pring 2

Thanh Chung |

Quảng Nam - Thủy điện Đắk Pring 2 chậm khởi công 36 tháng, UBND tỉnh Quảng Nam trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ.

Liên tiếp động đất ở Kon Tum: Có thể do hoạt động của thủy điện

Vũ Long |

Ngày 18.4.2022, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 5 trận động đất. Đây có thể là do hoạt động của con người gây ra.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đang khắc phục các vi phạm tại dự án thủy điện Thượng Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Không chỉ góp phần làm gia tăng các trận động đất kích thích, thủy điện Thượng Kon Tum còn có hàng loạt vi phạm liên quan đến tài nguyên, môi trường và bảo vệ rừng.

Quảng Nam xem xét loại thủy điện Đắk Pring 2

Thanh Chung |

Quảng Nam - Thủy điện Đắk Pring 2 chậm khởi công 36 tháng, UBND tỉnh Quảng Nam trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ.

Liên tiếp động đất ở Kon Tum: Có thể do hoạt động của thủy điện

Vũ Long |

Ngày 18.4.2022, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 5 trận động đất. Đây có thể là do hoạt động của con người gây ra.