Lào Cai: Người dân "dài cổ" đợi nước sạch về từng giờ

Đức Trọng |

Lào Cai - Hàng trăm hộ dân phải trực chờ dòng nước sạch chảy "nhỏ giọt", mặc dù công trình cấp nước vừa được nâng cấp với công suất lớn hơn thực tế sử dụng.

Công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã được lắp đặt từ năm 2008. Hơn 10 năm qua, nhu cầu sử dụng ngày càng lớn dẫn đến tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt.

Do đó, vào 10.2017, Dự án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Phú Nhuận, được phê duyệt. Đầu năm 2020, công trình đi vào hoạt động, tuy nhiên hàng trăm hộ dân rất bức xúc do vẫn phải dùng nước giếng hoặc chịu cảnh cắt nước luân phiên.

Được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhưng người dân vẫn chưa nhận thấy sự thay đổi từ
Sau hơn 2 năm được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhưng công trình cấp nước sinh hoạt tại xã Phú Nhuận vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Ngày 14.5, có mặt tại thôn Phú Hải 1, xã Phú Nhuận (nơi gần với nguồn nước sạch nhất), theo ghi nhận dây dẫn nước vào các hộ chỉ là ống phi 20, dòng nước chảy ra tại vòi rất nhỏ. 

Theo ông L.H.N (người dân thôn Phú Hải 1): "Từ chục năm trước, nguồn nước sạch này đã rất yếu. Sau đó được sửa chữa, nâng cấp thì tình trạng ấy vẫn không thay đổi chút nào. Không những thế, nước còn được mở luân phiên trong từng ngày khiến nhiều người dân khốn đốn vì thiếu nước sinh hoạt".
Dòng nước sạch “yếu ớt” bị ngắt luân phiên khiến người dân phải tìm đủ mọi cách để có đủ nước sinh hoạt.
Dòng nước sạch “yếu ớt” bị ngắt luân phiên khiến người dân phải tìm đủ mọi cách để có đủ nước sinh hoạt.

Người dân tại xã Phú Nhuận cho biết, mỗi hộ đều phải có 2-3 bể nước lớn dự trữ vì 1-2 ngày chỉ được mở khoảng 10 giờ mà nước chảy "nhỏ giọt" thì chẳng biết khi nào mới đầy bể. Có những thời điểm vài ngày nước sạch mới được mở trở lại.

Kém may mắn hơn, những hộ dân tại thôn Phú Hải 2 cách trung tâm xã khoảng 1km, đường ống nước sạch và đồng hồ đo nước lắp đến từng nhà nhưng không có nước để sử dụng. Người dân đành phải dùng nguồn nước giếng.

Ông Phùng Văn Chiến (người dân thôn Phú Hải 2) chia sẻ: "Đã hơn 2 năm rồi, đường ống được lắp nhưng hiếm khi có nước chảy tới nhà tôi. Không còn cách khác phải đào giếng để có nước sinh hoạt".

Đã hơn 2 năm lắp đặt nhưng đồng hồ đo nước vẫn nằm ở con số tối thiểu.
Đã hơn 2 năm lắp đặt nhưng đồng hồ đo nước vẫn nằm ở con số tối thiểu.

Tại đây, các hộ gia đình phải góp tiền chung nhau lắp giếng khoan, hoặc đi xin thì mới có để nước sinh hoạt. Nhà nhà đều mong ngóng được dùng nguồn nước sạch giúp đảm bảo sức khỏe hơn.

Được biết, Dự án nâng cấp, sửa chữa, mở rộng cấp nước sinh hoạt xã Phú Nhuận do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 6,1 tỉ đồng.

Công trình đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nông thôn cấp IV, với công suất 400 m3/ngày đêm, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho 800 hộ. Nhưng thực tế, hiện công trình cấp nước này chỉ đang có hơn 500 khách hàng sử dụng.

Giếng vẫn là nguồn nước sinh hoạt chính của rất nhiều hộ dân tại xã Phú Nhuận.
Giếng vẫn là nguồn nước sinh hoạt chính của rất nhiều hộ dân tại xã Phú Nhuận.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận cho biết: "Công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã được xây dựng đã hơn 10 năm, dẫn đến việc đường ống bị đứt gãy, rò rỉ. Khi được mở, đồng loạt tất cả các hộ đều sử dụng dẫn đến tình trạng nước chảy yếu".

"Địa phương đã có kiến nghị về việc sửa chữa đường ống và sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới. Đồng thời, UBND xã đang lên phương án đấu nối với nguồn nước sạch tại công trình cấp nước Phú Thủy - Khe Hoi  (nằm trên địa bàn xã) để có đủ nước sinh hoạt cho người dân sử dụng", ông Anh cho biết thêm.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Dân khát nước bên công trình nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng trăm hộ dân vẫn phải dùng nước giếng không đảm bảo vệ sinh dù địa phương đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch.

Công trình nước sạch tiền tỉ ở xã nghèo vừa làm xong đã bỏ hoang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Công trình nước sinh hoạt tiền tỉ bị bỏ hoang ngay tại xã đặc biệt khó khăn khiến dư luận địa phương bức xúc.

Nước sạch bẩn như nước sông: Tỉnh Thái Bình chỉ đạo kiểm tra, xử lý

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về những bất cập liên quan việc cung ứng nước sạch sinh hoạt tại một số địa phương, UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lào Cai: Dân khát nước bên công trình nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng trăm hộ dân vẫn phải dùng nước giếng không đảm bảo vệ sinh dù địa phương đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch.

Công trình nước sạch tiền tỉ ở xã nghèo vừa làm xong đã bỏ hoang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Công trình nước sinh hoạt tiền tỉ bị bỏ hoang ngay tại xã đặc biệt khó khăn khiến dư luận địa phương bức xúc.

Nước sạch bẩn như nước sông: Tỉnh Thái Bình chỉ đạo kiểm tra, xử lý

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động về những bất cập liên quan việc cung ứng nước sạch sinh hoạt tại một số địa phương, UBND tỉnh Thái Bình vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý.