Lào Cai: Khu tái định cư 37 tỉ vừa làm xong... người dân "bỏ chạy"

Đức Trọng |

Lào Cai - Khu tái định cư đền bù cho hàng trăm hộ dân để xây dựng đường cao tốc, vừa đưa vào sử dụng được 7 tháng đã xảy ra sụt sạt, người dân không dám ở lại.

Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân tại khu tái định cư thôn Đất Đèn, xã Cam Đường, TP.Lào Cai lo lắng khi phải sống tại nơi nguy hiểm luôn rình rập, trước đây khi vừa xây dựng xong đã xảy ra sạt lở ta ly dương, khiến hàng chục lô đất bị bỏ trống.

Được biết, dự án xây dựng Khu tái định cư nông thôn Đất Đèn, xã Cam Đường do UBND TP.Lào Cai làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 37 tỉ đồng. Công trình nhằm tái định cư cho các hộ dân phải di chuyển để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2011 với 3 công trình gồm 157 lô đất tái định cư, trường mầm non và trường tiểu học.

Sạt lở đất khiến cho các trông trình tại khu tái định cư hư hỏng nghiêm trọng.
Sạt lở đất khiến cho các trông trình tại khu tái định cư hư hỏng nghiêm trọng.

Năm 2013 công trình được đưa vào sử dụng, thế nhưng sau 7 tháng đã xảy ra sự cố sụt, trượt đất. Khu vực tường bao phía sau trường mầm non bị đổ sập hoàn toàn. Sau sự cố xảy ra, người dân cùng thầy cô giáo tại 2 trường học phải di dời khẩn cấp, 2 ngôi trường bị bỏ hoang trong khoảng hơn 5 năm.

Ngày 12.5, có mặt tại thôn Đất Đèn, xã Cam Đường, PV ghi nhận khu tái định cư có diện tích khoảng 1ha. Tuy nhiên, dân cư tại đây thưa thớt để lại nhiều khoảng đất trống. Các khoảng đất này người dân dùng để trồng rau, hoặc nuôi thả vật nuôi.

Đặc biệt, có đến hàng chục ngôi nhà đang xây dang dở thì bị bỏ không hoặc ngôi nhà đã hoàn thiện thì bị đập bỏ.

Người dân nơi đây cho biết, phần lớn những nhà đang xây hay bị đập bỏ là do đã được đền bù đến nơi khác ở do lo ngại về vấn đề an toàn.

Tình trạng nhà bị rạn, nứt xảy ra phổ biến trong các hộ dân.
Tình trạng nhà bị rạn, nứt xảy ra phổ biến trong các hộ dân.

Đến hiện tại, khu tái định cư thôn Đất Đèn còn hơn 60 hộ đang sinh sống cùng với nỗi lo sụt lún, sạt lở đất có thể ập đến bất cứ khi nào. Do thời điểm hiện tại đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, nguy cơ xảy ra sụt lún càng hiện hữu.

Ông L.V.C (người dân thôn Đất Đèn, xã Cam Đường) chia sẻ: "Chúng tôi về đây sống từ năm 2011, khi mà chưa làm xong mặt bằng tại khu tái định cư này. Tình trạng sạt lở xảy ra cũng đã lâu và ảnh hưởng đến gia đình tôi, tuy nhiên đến hiện tại tôi cùng nhiều hộ vẫn phải ở đây sống trong lo lắng".

Nói về việc bị ảnh hưởng bởi sụt lún, ông C chỉ vào những điểm bị nứt tại ngôi nhà, đặc biệt là phần móng và taluy sau nhà đã bắt đầu nứt cách đây vài năm và ngày càng lan rộng thêm.

Rất nhiều căn nhà đang và đã xây đều bị bỏ hoang hoặc phá bỏ không thương tiếc do lo ngại về vấn đề an toàn.
Rất nhiều căn nhà đang và đã xây đều bị bỏ hoang hoặc phá bỏ không thương tiếc do lo ngại về vấn đề an toàn.

Cùng hoàn cảnh, bà Lù Thị M. cho biết: "Vào những ngày mưa gió, ở trong nhà tôi cũng lo nơm nớp, không biết khi nào điều xấu sẽ xảy ra tại khu tái định cư này. Tôi và người dân ở đây mong muốn chính quyền hỗ trợ chúng tôi di chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn để an cư lạc nghiệp".

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Cam Đường, TP.Lào Cai cho biết: "Do tình trạng sạt lở tại khu tái định cư thôn Đất Đèn nên địa phương đã di chuyển các hộ dân ở trong diện tích bị ảnh hưởng đến nơi ở mới. Từ đó mới có nhiều khu đất trống nhưng không thể sử dụng".

"Đối với các hộ dân còn lại tại khu tái định cư, trong thời gian tới UBND xã Cam Đường sẽ lập đoàn khảo sát những gia đình đang hoặc có nguy cơ mất an toàn do sụt lún, sạt lở. Sau đó, địa phương sẽ đề xuất lên UBND TP.Lào Cai di chuyển những trường hợp này đến nơi ở mới, an toàn" - ông Cường cho biết thêm.

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai: Dân khát nước bên công trình nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng trăm hộ dân vẫn phải dùng nước giếng không đảm bảo vệ sinh dù địa phương đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch.

Nhiều người dân không muốn “đánh đổi” về khu tái định cư chống ngập

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dù đã cơ bản hoàn thành khu tái định cư chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) nhưng hiện số người đăng ký về tái định cư vẫn… thấp.

Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Lào Cai: Dân khát nước bên công trình nước sạch tiền tỉ bỏ hoang

Văn Đức |

Lào Cai – Hàng trăm hộ dân vẫn phải dùng nước giếng không đảm bảo vệ sinh dù địa phương đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch.

Nhiều người dân không muốn “đánh đổi” về khu tái định cư chống ngập

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Dù đã cơ bản hoàn thành khu tái định cư chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) nhưng hiện số người đăng ký về tái định cư vẫn… thấp.

Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.