Lãnh đạo Ximăng Yên Bình nói về bất cập xe không số, xe quá tải

Văn Đức |

Ông Lò Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ximăng Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã có những lý giải ban đầu về các bất cập kéo dài trong suốt thời gian qua.

Báo Lao Động có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, nổ mìn bất chấp giờ giấc và đặc biệt là sự xuất hiện của những xe đoàn quá tải, cũ kĩ, không biển số tại thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình.

Theo lời người dân địa phương, căn nguyên của tình trạng trên là bởi quá trình khai thác, vận chuyển và nghiền đá của Công ty Cổ phần ximăng Yên Bình. Suốt nhiều năm, dù có nhiều phản ánh, đơn thư nhưng tình trạng trên không được cải thiện.

Liên quan đến những bất cập này, trao đổi với PV, ông Lò Mạnh Cường - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ximăng Yên Bình xác nhận thông tin đồng thời giải thích, những chiếc xe không số là... xe của Công ty bán lại cho người dân nơi đây.

Còn việc người dân chở đá là bởi "Công ty tạo điều kiện để mọi người có công ăn việc làm nên không điều xe của Công ty lên nữa" .

Những khi nghiền đá tiếng ồn gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân.
Những khi nghiền đá gây ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: Văn Đức.

Ông Cường liên tục khẳng định, việc các xe không biển số, hết đăng kiểm nhưng vẫn được phép vận chuyển nguyên vật liệu cho công ty là bởi công ty "tạo điều kiện cho người dân".

Về vụ việc Công ty gây ra ô nhiễm về tiếng ồn và bụi, theo lời ông Cường, là do quá trình sản xuất khi Công ty chịu trách nhiệm khai thác đá là Công ty TNHH Ngọc Tâm - Điều hành khai thác đá Công ty CP Ximăng Yên Bình tại xã Mông Sơn.

Công ty này do không đủ cung ứng đá cho xưởng nghiền nên đã thu mua từ mỏ khai thác của Công ty khác trên địa bàn nhưng nhầm 1 tấn đá bột dẫn đến khi nghiền đá gây ra bụi trong khoảng thời gian qua.

Người dân mong muốn được di dời, đền bù cho những ảnh hưởng vì ô nhiễm của công ty gây ra.
Người dân mong muốn được di dời, đền bù cho những ảnh hưởng vì ô nhiễm của công ty gây ra.

Cũng liên quan đến nội dung này, ông Đỗ Xuân Thịnh - Chủ tịch xã Mông Sơn cho hay, chính quyền xã đã yêu cầu Công ty nhanh chóng tiến hành khắc phục việc sản xuất, nghiền đá gây ra tiếng ồn, khói bụi ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đồng thời ký biên bản cam kết về thời gian khai thác, nghiền đá đảm bảo đúng quy định.

Chính quyền cũng đã nhiều lần gặp gỡ, làm việc với Công ty, các hộ dân ảnh hưởng để giải quyết tình trạng này.

Công ty cũng đã hứa sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định trong biên bản ký kết giữa ba bên trong thời gian tới.

Ông Thịnh cũng tâm sự, việc các Công ty khai thác, nghiền đá trên địa bàn hoạt động tạo động lực phát triển mạnh cho địa phương. Tuy vậy, cần phải tuân thủ quy định về giờ giấc, môi trường không gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: "Binh đoàn" xe không số khuấy đảo vùng quê Yên Bình

Văn Đức |

Khói bụi, tiếng ồn, đường xá hư hỏng, môi trường ô nhiễm... là những hệ quả nhìn thấy được của quá trình khai thác, vận chuyển và nghiền đá của Công ty Cổ phần ximăng Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Xử lý xe quá tải trọng, xe quá khổ đến hết năm 2021

Việt Dũng |

Bộ Công an huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, thiết bị để xử lý các loại xe quá tải trọng, quá khổ... nhằm góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.

TPHCM: Giải quyết ô nhiễm tiếng ồn, đừng quên tiếng nẹt pô

AN NGUYÊN |

Theo ý kiến của người dân, ngoài một số nguồn tiếng ồn liên quan đến hoạt động karaoke và phát âm thanh bằng loa thùng, cơ quan chức năng cũng cần xử lý triệt để nguồn ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng nẹt pô xe.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Yên Bái: "Binh đoàn" xe không số khuấy đảo vùng quê Yên Bình

Văn Đức |

Khói bụi, tiếng ồn, đường xá hư hỏng, môi trường ô nhiễm... là những hệ quả nhìn thấy được của quá trình khai thác, vận chuyển và nghiền đá của Công ty Cổ phần ximăng Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Xử lý xe quá tải trọng, xe quá khổ đến hết năm 2021

Việt Dũng |

Bộ Công an huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, thiết bị để xử lý các loại xe quá tải trọng, quá khổ... nhằm góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông.

Sơn La: Xả thải gây ô nhiễm, một doanh nghiệp bị phạt hơn 1,2 tỉ đồng

Song An |

Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La vừa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an xử phạt hơn 1,2 tỉ đồng về hành vi lắp đặt hệ thống ống ngầm xả thải vượt quy chuẩn, chưa qua xử lý ra môi trường.

TPHCM: Giải quyết ô nhiễm tiếng ồn, đừng quên tiếng nẹt pô

AN NGUYÊN |

Theo ý kiến của người dân, ngoài một số nguồn tiếng ồn liên quan đến hoạt động karaoke và phát âm thanh bằng loa thùng, cơ quan chức năng cũng cần xử lý triệt để nguồn ô nhiễm tiếng ồn từ tiếng nẹt pô xe.