Lãnh đạo Cần Thơ lên tiếng vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT xin nghỉ việc

TRẦN LƯU |

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, trường hợp của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Võ Minh Lợi là đã có sự phân công nhiệm vụ, nhưng không chấp hành.

Sáng 29.5, Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ cho biết, đã có Báo cáo gửi UBND TP để xin ý kiến chỉ đạo vì tính cấp bách trong vụ xin thôi việc của ông Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc sở này.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ ban hành quyết định phân công ông Võ Minh Lợi làm Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Tuy nhiên, ông Lợi cho rằng, 3 năm gần đây ông được phân công phụ trách tiểu học mà bây giờ lại được phân công Chủ tịch Hội đồng ra đề tuyển sinh lớp 10. Sau đó, ông Lợi gửi đơn xin nghỉ việc tới cấp trên với lí do “không đủ khả năng nhận nhiệm vụ của Giám đốc Sở giao”.

Trả lời báo Lao Động trong sáng ngày 29.5, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Võ Minh Lợi và giao cho Sở Nội Vụ xem xét, giải quyết. Trước mắt, TP đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phân công một người khác tham gia vào Hội đồng ra đề thi, đồng thời củng cố Hội đồng này để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh được diễn ra tốt đẹp.

Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ. Ảnh: P.V.
Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ. Ảnh: P.V.

Theo ông Hiển, trong Ban Giám đốc Sở hiện nay có ông Nguyễn Phúc Tăng là Phó Giám đốc. Trước đây ông Tăng là Trưởng phòng giáo dục trung học; nhưng trong kỳ tuyển sinh lần này, ông Tăng có con tham dự kỳ thi lớp 10, nên Sở đã không phân công ông Tăng tham gia vào Hội đồng ra đề thi. Điều này nhằm đảm bảo không để tiêu cực xảy ra.

“Theo Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc, ông Lợi phụ trách mảng tiểu học và công tác khảo thí. Ngoài ra, theo quy chế làm việc của cơ quan, còn có quy định về việc “thực hiện những công việc đột xuất do Giám đốc Sở giao”. Như vậy, việc Giám đốc Sở GD&ĐT phân công ông Lợi là hoàn toàn đúng”, ông Hiển nói.

Theo tìm hiểu của PV, ông Lợi trước đây từng là Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, sau đó từng phụ trách phòng giáo dục trung học, trước khi được bổ nhiệm lên làm Phó Giám đốc Sở.

Một lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ (xin được giấu tên) cho biết: “Khi tham gia vào Hội đồng ra đề thi, ông Lợi không trực tiếp ra đề mà là thực hiện công tác điều hành trong vai trò Chủ tịch Hội đồng. Còn lại đã có người ra đề và cả phản biện đề thi. Việc này, ông Lợi cũng đã thực hiện nhiều năm qua, chứ không phải duy nhất lần này”.

Theo quy định, thành viên Hội đồng ra đề thi là “thông tin bảo mật không được công bố”, nhằm đảm bảo hạn chế tối đa những việc nhờ vả hoặc tiêu cực có thể xảy ra. Trả lời vấn đề này, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết thêm: “Trong trường hợp này đã có sự phân công nhiệm vụ, nhưng ông Lợi không chấp hành. Trước mắt, sẽ bố trí người khác tham gia Hội đồng để kỳ thi diễn ra thành công. Mọi việc còn lại sẽ xử lý sau”.

Để làm rõ vụ việc, trong ngày 28.5, PV đã liên hệ với ông Lợi qua điện thoại, nhưng ông Lợi không nghe máy.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội công bố tỉ lệ "chọi" kỳ thi vào lớp 10

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường THPT công lập năm học 2021-2022.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về hình thức thi và số môn thi vào lớp 10

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ giữ nguyên hình thức thi trực tiếp, với 4 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về việc trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ lễ

Bích Hà |

Học sinh bậc THCS, THPT của Hà Nội sẽ trở lại trường từ ngày 3.5. Học sinh các trường tiểu học và trẻ mầm non trên địa bàn sẽ đi học trở lại từ 4.5, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sở GDĐT Hà Nội công bố tỉ lệ "chọi" kỳ thi vào lớp 10

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường THPT công lập năm học 2021-2022.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về hình thức thi và số môn thi vào lớp 10

Bích Hà |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2021-2022 sẽ giữ nguyên hình thức thi trực tiếp, với 4 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin về việc trở lại trường của học sinh sau kỳ nghỉ lễ

Bích Hà |

Học sinh bậc THCS, THPT của Hà Nội sẽ trở lại trường từ ngày 3.5. Học sinh các trường tiểu học và trẻ mầm non trên địa bàn sẽ đi học trở lại từ 4.5, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ.