"Lặng" với dự án về gia đình của sinh viên trường Báo chí

Đồng Uyên |

Dự án Có Một Nơi với mong muốn “đánh thức” giá trị gia đình trong mỗi bạn trẻ của sinh viên Báo chí khiến nhiều người xem xúc động với video tâm sự tập đầu tiên.

Có Một Nơi là dự án truyền thông của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hướng đến các bạn trẻ từ 15 - 25 tuổi với mong muốn giúp họ trân trọng tình cảm gia đình và không ngại thể hiện tình yêu thương với người thân.

Kênh truyền thông của dự án Có Một Nơi. Ảnh: Fanpage Có Một Nơi
Kênh truyền thông của dự án Có Một Nơi. Ảnh: Fanpage Có Một Nơi

Tối 6.5, fanpage Có Một Nơi vừa đăng tải một video tâm sự về gia đình của bạn Vũ Thái Dương (20 tuổi) đã mất bố, hiện là trụ cột tinh thần cho mẹ và chị gái. Hoạt động này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các bạn trẻ.

Trước cú sốc mất bố khi bản thân mới chỉ học cấp 2, Dương hối hận vì chưa một lần nói ra câu "Con yêu bố". Đến bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, Dương vẫn giữ lời hứa khi bố còn ở bên rằng, sẽ trở thành một kỹ sư như bố, trở thành người đàn ông có trách nhiệm như bố. Đó trở thành mục tiêu sống của Dương song hành với mong muốn có thể suốt đời bảo vệ mẹ và chị gái.

Podcast Điều chưa kể tập 1. Ảnh: Fanpage Có Một Nơi
Video tâm sự về gia đình của Vũ Thái Dương. Ảnh: Fanpage Có Một Nơi

Gia đình quan trọng đến nhường nào?

Dương chia sẻ, mình biết đến Có Một Nơi thông qua một người bạn. Sau khi xem thư ngỏ trên fanpage, Dương đã có nhã ý chia sẻ câu chuyện của bản thân với hy vọng tác động đến các bạn trẻ chưa thực sự trân trọng gia đình.

Đọc những bình luận dành cho mình, Dương càng có nhiều động lực hơn khi câu chuyện của bản thân khiến nhiều bạn trẻ nhận ra gia đình quan trọng đến nhường nào.

Không bao giờ là quá muộn để nói lời yêu thương

“Đồng cảm” là suy nghĩ đầu tiên của Nguyễn Ánh Ngọc (21 tuổi) sau khi xem video về tình cảm gia đình này. Dù không cùng hoàn cảnh nhưng Ngọc nhận ra tình cảm mà con cái dành cho bố mẹ vẫn luôn trong trái tim và nó chỉ bộc phát mãnh liệt trong những hoàn cảnh nhất định.

Nghĩ về tình cảm trước giờ mình dành cho bố mẹ, Ngọc “vừa xúc động lại vừa thấy có lỗi và muốn làm nhiều điều có ý nghĩa hơn cho bố mẹ”.

Ánh Ngọc muốn gửi lời khen đến nhóm sinh viên thực hiện dự án Có Một Nơi vì nội dung phong phú, vừa sâu sắc lại rất đỗi đáng yêu. Đặc biệt, video được đầu tư kỹ lưỡng từ kịch bản, nhân vật đến kỹ thuật quay dựng khiến người xem vô cùng ấn tượng.

Là động lực để cố gắng

Video của Có Một Nơi đã cho Hoàng Châu Tuấn (22 tuổi) một cảm xúc trước giờ chưa từng có. “Câu chuyện của bạn nam có đôi chỗ khiến mình nghẹn ngào và thương cho sự mạnh mẽ, trưởng thành ở độ tuổi còn rất trẻ của bạn” - Tuấn chia sẻ. “Đây cũng là động lực cho mình không ngừng cố gắng để bố mẹ sớm nhìn thấy con trai có được thành công trong cuộc sống”.

Nhắc đến ekip thực hiện dự án, Châu Tuấn khá bất ngờ khi biết đây là một nhóm sinh viên năm thứ hai. “Vì không học nhiều về truyền thông nên những hoạt động mà các bạn triển khai quả thực vượt quá hình dung của mình. Mặc dù chủ đề gia đình không lạ nhưng cách nhóm thực hiện lại thổi vào những người trẻ tuổi như mình làn gió rất mới mẻ và thực sự rất có tác động” - Tuấn nói.

Là chỗ dựa tinh thần

Theo chia sẻ của Đỗ Nguyễn Bảo Trân (20 tuổi) - trưởng dự án Có Một Nơi, nhóm sinh viên thực hiện hầu hết là sinh viên xa nhà nên rất hiểu giá trị của gia đình. Bản thân khao khát từng giây phút được ở cạnh người thân nhưng chứng kiến nhiều bạn có cơ hội ở bên gia đình nhiều hơn lại thờ ơ khiến Bảo Trân vô cùng chạnh lòng.

Về những khó khăn khi thực hiện dự án, Bảo Trân cho biết: “Vì đều là sinh viên và chưa có nhiều kinh nghiệm nên từ việc lên ý tưởng đến hiện thực hóa những nội dung đó, dự án đều vấp phải rất nhiều rào cản khác nhau. Tuy vậy, bọn mình vẫn đặt trọn tâm huyết cho từng hoạt động. Mình lo lắng nhiều không chỉ vì thiếu ‘va vấp’ mà còn sợ những điều cả nhóm làm chưa thực sự chạm đến trái tim của các bạn trẻ”.

“Mình hy vọng những câu chuyện mà nhóm truyền tải sẽ là chỗ dựa tinh thần cho những người có cùng hoàn cảnh và là lý do để những người may mắn hơn yêu thương người thân và biết trân trọng tình cảm gia đình” - Bảo Trân tâm sự.

Đồng Uyên
TIN LIÊN QUAN

Học viện Báo chí được quyền tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Thiều Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đồng ý cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Quyền Giám đốc Học viện Báo chí qua đời vì đột quỵ tại Yên Bái

Văn Đức |

Ông Lưu Văn An - Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa qua đời đêm qua ở tuổi 59.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố lịch thi Năng khiếu báo chí

Thiều Trang |

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí với các ngành thuộc khối nghiệp vụ trong hai ngày 10-11.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học viện Báo chí được quyền tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Thiều Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản đồng ý cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Quyền Giám đốc Học viện Báo chí qua đời vì đột quỵ tại Yên Bái

Văn Đức |

Ông Lưu Văn An - Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa qua đời đêm qua ở tuổi 59.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố lịch thi Năng khiếu báo chí

Thiều Trang |

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí với các ngành thuộc khối nghiệp vụ trong hai ngày 10-11.7.