Đó là công trình 12km đường liên xã Phước Mỹ - Phước Công, được xây dựng từ 2014, với mức đầu tư trên 100 tỉ đồng từ ngân sách. Công trình được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ở 2 xã vùng cao, khó khăn, nhưng ngay sau khi hoàn thành, người dân 2 xã này gần như không sử dụng, thậm chí bỏ hoang.
Người dân ở 2 địa phương này cho biết, đường êm thuận, tốt, nhưng trái tuyến, chỉ ít người làm nương rẫy mới đi lại. Hiện, con đường này đã xuống cấp trầm trọng, đặc biệt đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều đoạn đường bị cuốn trôi.
Không chỉ việc quy hoạch, định tuyến bất hợp lý, không phù hợp thực tiễn, không đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng của dân, mà nghiêm trọng hơn là con đường này sẽ bị... chìm dưới lòng hồ thủy điện trong tương lai.
Theo ông Đinh Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, công trình thủy điện Nước Chè đang xây dựng, tương lai con đường này nằm trong khu vực lòng hồ của thủy điện, khi công trình này đóng cửa đập, tích nước. Đến lúc đó, người dân có muốn đi lại trên con đường cũng không thể.
Thủy điện bậc thang Nước Chè được chính thức xây dựng từ 2017, nghĩa là trước đó nhiều năm đã được Quảng Nam, phê duyệt quy hoạch. Vậy vì sao Quảng Nam lại quyết định đầu tư cả trăm tỉ đồng để xây dựng một con đường mà họ biết chắc sẽ chìm trong lòng hồ thủy điện trong tương lai?
Trả lời Báo Lao Động, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - cho biết, huyện đã làm việc với xã Phước Mỹ và đã giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí để khắc phục bước đầu thông xe tuyến này để nhân dân đi lại, sản xuất...
Như vậy, nguy cơ ngân sách sẽ tiếp tục tiêu tốn cho con đường không có tương lai này.
Trong khi đó, Phước Sơn vẫn là một trong những địa phương khó khăn của Quảng Nam. Đặc biệt, sau những trận mưa lũ hồi năm 2020, nhiều hạ tầng công cộng, trường học, trạm y tế, ruộng nương sản xuất của người dân lẫn công trình giao thông, bị tàn phá nghiêm trọng. Để kiến thiết lại hạ tầng như trước thiên tai, địa phương này cần đến cả nghìn tỉ đồng.
Vì vậy, Quảng Nam cần phải điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với một công trình có biểu hiện lãng phí này. Sự lãng phí khi sử dụng ngân sách, đầu tư nhưng không phát huy công dụng thì hậu quả nghiêm trọng không khác gì tham nhũng.