Làng nghề chiếu Cẩm Nê đâu rồi những tiếng thoi đưa

S.Tùng - N.Nguyễn |

Nhiều năm qua, các làng nghề truyền thống ở miền Trung tồn tại trong khó khăn, trong đó có làng chiếu Cẩm Nê.

Làng chiếu Cẩm Nê thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, cách trung tâm Đà Nẵng 15km. Xưa nay, làng nghề nổi tiếng với những sản phẩm kỳ công, bền đẹp. Theo các bậc cao niên trong làng, chiếu Cẩm Nê từng được sử dụng ở nội triều các vua nhà Nguyễn, nhiều nghệ nhân được ban sắc phong khen thưởng.

Các nghệ nhân trong làng cho biết, nghề làm chiếu có nguồn gốc từ Hoằng Hóa (Thanh Hóa), theo chân những người di cư vào khoảng thế kỷ 15. Nhưng phải đến thời nhà Nguyễn, chiếu Cẩm Nê mới được biết đến, giúp dân làng gắn bó và sống tốt với nghề.

Để có một sản phẩm tốt, phải trải qua rất nhiều công đoạn. Cói làm chiếu làng Cẩm Nê được mua từ Bình Định và phải được giũ sạch. Sau đó, cói được phơi khô rồi nhúng nước cho mềm trước khi dệt.

Khác với những loại chiếu khác, chiếu Cẩm Nê không se đay cho săn mà chỉ chắp đay thành sợi và buộc chặt vào khung dệt. Cói làm chiếu Cẩm Nê phải được đun, nhuộm màu trước khi dệt. Điều này giúp tạo ra sản phẩm dày dặn, mịn và ít phai màu.

Về công đoạn dệt chiếu ở Cẩm Nê, mỗi khung dệt có hai người tham gia. Trong đó, một người phụ trách luồn cói và người kia dùng go dệt chắc cói vào đay.

Vốn là nghề truyền thống được tất cả các hộ gia đình trong làng đều coi là nghề để kiếm sống, tới nay, làng Cẩm Nê chỉ còn vài hộ tiếp tục theo nghề.

Cói làm chiếu Cẩm Nê phải được đun, nhuộm màu trước khi dệt giúp sản phẩm dày dặn, mịn và ít phai màu.
Cói làm chiếu Cẩm Nê phải được đun, nhuộm màu trước khi dệt giúp sản phẩm dày dặn, mịn và ít phai màu.
Những nghệ nhân hiếm hoi còn sót lại của làng chiếu Cẩm Nê.
Những nghệ nhân hiếm hoi còn sót lại của làng chiếu Cẩm Nê.
Về công đoạn dệt chiếu ở Cẩm Nê, mỗi khung dệt có hai người tham gia. Trong đó, một người phụ trách luồn cói và người kia dùng go dệt chắc cói vào đay.
Về công đoạn dệt chiếu ở Cẩm Nê, mỗi khung dệt có hai người tham gia. Trong đó, một người phụ trách luồn cói và người kia dùng go dệt chắc cói vào đay.
S.Tùng - N.Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.