Làn đường dành cho xe rẽ phải: Muốn rẽ không phải dễ

Thành Nhân |

Mặc dù có dãy phân cách và biển cấm dừng đỗ xe, nhưng các phương tiện muốn rẽ phải trên làn đường dành riêng cho mình cũng không phải chuyện dễ.

Để góp phần giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, tại các giao lộ có mật độ phương tiện đông trong nội đô TP Cần Thơ như: 3 tháng 2 – Nguyễn Văn Linh; 30 tháng 4 – Quang Trung; Mậu Thân - Trần Hưng Đạo,… cơ quan chức năng đã dành riêng 1 làn đường cho tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng rẽ phải. Phía trước giao lộ, cơ quan chức năng cũng cho lắp đặt dãy phân cách cùng biển cấm dừng đỗ xe trên làn đường ưu tiên này.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều chủ phương tiện, đặc biệt là người điều khiển xe gắn máy, mặc dù không rẽ phải nhưng vẫn đi vào và vô tư dừng, đỗ ngay trên làn đường ưu tiên này gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Mặc dù đã có biển báo cấm dừng thế nhưng nhiều người vẫn phớt lờ khi vô tư dừng, đỗ ngay làn xe dành cho các phương tiên quẹo phải lưu thông. Ảnh: Thành Nhân
Mặc dù đã có biển báo cấm dừng thế nhưng nhiều người vẫn phớt lờ khi vô tư dừng, đỗ ngay làn xe dành cho các phương tiên quẹo phải lưu thông. Ảnh: Thành Nhân
Mặc dù đã có biển cấm nhưng nhiều người vẫn vô tư dừng, đỗ ngay làn xe dành riêng cho các phương tiên rẽ phải lưu thông. Ảnh chụp tại giao lộ đường 30 tháng 4 - Quang Trung. Ảnh: Thành Nhân

Ông L.H.D đang giữ xe cho một cửa hàng tại giao lộ đường 3 tháng 2 - Nguyễn Văn Linh cho biết: "Tôi đã làm việc ở đây gần một năm. Tình trạng người điều khiển xe gắn máy dừng đỗ ở làn đường rẽ phải đã gây cản trở giao thông diễn ra thường xuyên, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm. Xe tải hoặc xe ôtô rẽ phải không được nên bấm còi inh ỏi".

Người dân dừng đỗ ở làn đường quẹo phải đã làm cản trở các phương tiện lưu thông. Trong ảnh là điểm giao lộ đường 3 tháng 2 giao với đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thành Nhân
Ôtô muốn rẽ phải trên làn dành riêng cho hướng di chuyển của mình cũng bó tay vì xe máy vô tư dừng chờ đèn đỏ. Ảnh chụp tại giao lộ đường 3 tháng 2 - Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Thành Nhân

"Mặc dù, cơ quan chức năng đã nhắc nhở và xử phạt, nhưng quan trọng vẫn là ý thức của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Vào giờ cao điểm, khi bị ùn tắc, tôi cũng nhiều lần ra nhắc mọi người nhưng cũng không ăn thua" - ông D nói.

Nhiều người dân dừng đỗ tại làn đường quẹo phải đã gây cản trở cho các phương tiện phía sau khi muốn quẹo phải gặp khó khăn đã bóp kèn inh ỏi. Trong ảnh là giao lộ đường Nguyễn Văn Linh giao với đường 3 tháng 2. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều người dân dừng đỗ tại làn đường quẹo phải đã gây cản trở cho các phương tiện phía sau khi muốn quẹo phải gặp khó khăn đã bóp kèn inh ỏi. Trong ảnh là giao lộ đường Nguyễn Văn Linh giao với đường 3 tháng 2. Ảnh: Thành Nhân
Nhiều người dân dừng đỗ tại làn đường quẹo phải đã gây cản trở cho các phương tiện phía sau khi muốn quẹo phải gặp khó khăn đã bóp kèn inh ỏi. Trong ảnh là giao lộ đường Nguyễn Văn Linh giao với đường 3 tháng 2. Ảnh: Thành Nhân
Phớt lờ biển cấm, nhiều người vẫn vô tư dừng đỗ trên làn rẽ phải gây cản trở các phương tiện phía sau không thể di chuyển, bấm còi inh ỏi khiến giao thông càng thêm hỗn loạn trong giờ cao điểm. Ảnh chụp tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - 3 tháng 2. Ảnh: Thành Nhân

Trao đổi về tình trạng này, ông Mai Minh Ngoan - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ khẳng định việc dừng, đỗ xe trên làn đường dành riêng cho các phương tiện di chuyển theo hướng rẽ phải là vi phạm.

Xe tải dừng, đỗ ở làn đường quẹo phải gây cản trở giao thông. Trong ảnh là tại nút giao đường Mậu Thân giao với đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thành Nhân
Không chỉ xe máy mà cả xe tải cũng vô tư dừng đỗ trên làn đường rẽ phải mặc dù đã có biển cấm. Ảnh chụp tại giao lộ Mậu Thânh - Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thành Nhân

"Trước mắt, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, Ban An toàn giao thông thành phố sẽ kiến nghị với các đơn vị chức năng trực tiếp là Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an quận thường xuyên tăng cường kiểm tra xử lý hành vi vi phạm để giúp cho việc lưu thông của các phương tiện trên làn rẽ phải thuận lợi và an toàn hơn” - ông Ngoan nói.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nan giải nạn ùn tắc giao thông trước trường học

Thành Nhân |

Cảnh ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ tan học đã diễn ra nhiều năm, Ban An toàn Giao thông Thành phố cũng đã quyết liệt phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm giải pháp xử lý nhưng vẫn chưa cải thiện.

Lấn chiếm vỉa hè: Cần Thơ tiếp tục ra quân chấn chỉnh

Thành Nhân |

Dù đoàn liên ngành có ra quân thường xuyên, nhưng địa phương không chủ động và quyết liệt thì không thể nào giải quyết được vấn đề lấn chiếm vỉa hè.

Bất chấp biển cấm, nhiều người vẫn quay đầu xe máy ở đường Cầu Giấy

HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH |

Bất chấp biển báo cấm quay đầu xe, nhiều người dân đi qua đoạn ngã tư Cầu Giấy-Láng (Hà Nội) vô tư quay đầu xe, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông khu vực này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Nan giải nạn ùn tắc giao thông trước trường học

Thành Nhân |

Cảnh ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ tan học đã diễn ra nhiều năm, Ban An toàn Giao thông Thành phố cũng đã quyết liệt phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm giải pháp xử lý nhưng vẫn chưa cải thiện.

Lấn chiếm vỉa hè: Cần Thơ tiếp tục ra quân chấn chỉnh

Thành Nhân |

Dù đoàn liên ngành có ra quân thường xuyên, nhưng địa phương không chủ động và quyết liệt thì không thể nào giải quyết được vấn đề lấn chiếm vỉa hè.

Bất chấp biển cấm, nhiều người vẫn quay đầu xe máy ở đường Cầu Giấy

HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH |

Bất chấp biển báo cấm quay đầu xe, nhiều người dân đi qua đoạn ngã tư Cầu Giấy-Láng (Hà Nội) vô tư quay đầu xe, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông khu vực này.