Ao cá Bác Hồ (giáp ranh thôn Mông Phụ - Đoài Giáp) thuộc khu di tích Làng cổ Đường Lâm có diện tích hơn 19.000 m2, được người dân trong xã hiến đất xây dựng. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, hàng nghìn m2 ao cá hiện bị lấn chiếm để xây dựng nhà cửa. PV Báo Lao Động đã có trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch UBND xã Đường Lâm
Theo phản ánh của người dân, ao cá Bác Hồ đang bị một số hộ gia đình lấn chiếm, cụ thể là gia đình ông Hà Cao Trung - nguyên Phó chủ tịch xã và gia đình ông Năm Mây, với diện tích lấn chiếm lên đến hàng nghìn mét vuông. UBND xã có ý kiến gì về vấn đề này?
- Thời điểm tôi làm công tác đoàn của xã, tôi nhớ đã có đợt thanh tra, kiểm tra nhà ông Hà Cao Trung, xác định đã cắm đất cho nhà ông Trung và có sổ đỏ.
Còn hộ gia đình ông Năm Mây, thì từ xưa người ta khai hoang phục hóa ở đó. Nhiều người thắc mắc, tại sao người dân hiến đất làm ao cá Bác Hồ, mà gia đình ông Năm Mây lại ra khai hoang, tôi thấy cũng rất vô lý.
Vậy, sổ đỏ nhà ông Hà Cao Trung có diện tích bao nhiêu?Vì sao một phần của ao cá lại bị tách ra, được xây tường bao trở thành ao cá riêng nhà ông Trung?
- Tôi xin nợ câu hỏi này. Tôi sẽ xác minh lại xem phần ao này có phải đã được cấp sổ đỏ hay không?!
Việc thực hiện cắm đất sát tại khu vực ao cá là đất công, về quy định luật đất đai có hợp lý?
- Tôi thấy cũng rất vô lý. Đường Lâm vẫn còn rất nhiều tồn tại về cắm đất. Nói thật đến giờ bọn tôi giải quyết đến khổ.
Tại văn bản 161 của UBND thị xã Sơn Tây, về việc giao tham mưu giải quyết đơn thư người dân có gửi thanh tra thị xã, phòng Tài nguyên Môi trường và UBND xã Đường Lâm nêu rõ, “trong quá trình kiểm tra diện tích thửa đất tại ao cá Bác Hồ có hiện tượng bị lấn chiếm, đề nghị xử lý sai phạm nếu có”. Văn bản này ban hành hơn một năm trước, vậy đến nay UBND xã Đường Lâm đã phối hợp thanh kiểm tra diện tích đất và xử lý như thế nào?
- Thị xã đã thành lập tổ công tác xác minh. Chứ không phải có đơn mà không xác minh. Tuy nhiên, việc trả lời đơn chưa giúp người dân bằng lòng.
Khi thị xã yêu cầu kiểm tra, xử lý, UBND xã đã phối hợp hoạt động như thế nào? UBND xã đã trả lời người dân ra sao?
- Có thanh kiểm tra, hồ sơ thì chắc cán bộ địa chính nắm giữ. Chúng tôi dày việc quá, nên có thể cũng không nhớ hết được.
Trước bức xúc của người dân, UBND xã Đường Lâm có ý kiến như thế nào, tại sao không giải quyết dứt điểm?
- Từ những năm 1993, một số người ra đây để khai hoang phục hóa, thời điểm đó chỉ dựng lều tạm, nuôi vịt, nuôi gà. Bây giờ, ao cá Bác Hồ được cải tạo sạch đẹp, thì lại có ý kiến này, ý kiến nọ. Tôi nói thật, trong tư tưởng của những người này vẫn là “một hạt gạo lãnh đạo ba sắn”, tư duy bao cấp.
Vì sao dự án cải tạo ao cá lại không cải tạo toàn bộ diện tích ao, chừa ra phần diện tích ao đã bị lấn chiếm? Đường bao quanh ao cá hiện nay lại vô tình hợp thức hóa sự lấn chiếm đó. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
- Trong ao có hai dự án, một cống thoát nước thôn Đoài Giáp và công trình nạo vét ao.
Tôi cũng đặt câu hỏi tại sao không ke bờ ao vuông vắn? Không phải tôi chối gì cả nhưng trong lúc làm hai công trình này tôi không phụ trách. Đúng ra phải “đẹp mắt ta cả nhà đều thuận”, ao vẫn phải là ao chứ không thể đổ đất ra như vậy được. Ao được ke vuông diện tích nó sẽ đẹp.
Xin cảm ơn ông!