Lấn chiếm đất công ở xã Hữu Hòa (Thanh Trì- Hà Nội): Chính quyền nói gì?

ANH THƯ |

Tình trạng lấn chiếm đất công tràn lan trên địa bàn xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian dài không được xử lý dứt điểm khiến nhiều người dân bức xúc.

Bạn đọc phản ánh tới Lao Động, trên địa bàn thôn Hữu Từ, có nhiều công trình không phép, lấn chiếm đất công, tồn tại gần chục năm nay nhưng chính quyền không hề xử lý.

Theo đó, đến nay UBND xã Hữu Hoà vẫn chưa bàn giao nhà văn hoá cho nhân dân đi vào sử dụng. Do chưa bàn giao cho thôn, đất của nhà văn hoá không quản lý được đã để những gia đình liền kề xây dựng, lấn chiếm một phần diện tích, dẫn đến lấp cảnh quan nhà văn hoá từ nhiều năm qua.

Ghi nhận của phóng viên, trên phần đất ôm theo hình cánh cung của nhà văn hoá thôn Hữu Từ, nhiều ngôi nhà đang được xây mới, từ 2-3 tầng. Cũng vì vậy, mà phần diện tích nhà văn hoá vốn dài rộng trước kia, nay trở nên “méo mó”.

Nhiều người dân cho biết, không những UBND xã Hữu Hoà không xử lý dứt điểm, mà cuối tháng 3, đầu tháng 4.2020, những hộ dân lấn chiếm đất nhà văn hoá còn đập nhà cũ, xây dựng nhà mới khang trang hơn.

Về việc này, UBND xã Hữu Hoà cho biết, đối với một số trường hợp sử dụng đất tại khu vực nhà văn hoá Hữu Từ đã sử dụng từ trước năm 1993.

Trong thời gian vừa qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ một phần công tình trả lại đất để UBND xã quản lý theo quy định, phần diện tích còn lại các hộ đã sử dụng hiện nay là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở có hình thể thửa đất riêng biệt được thể hiện trên bản đồ đo năm 1994.

Theo UBND xã Hữu Hoà, đối chiếu theo quy định tại Điều 95, Luật Đất đai năm 2013 thì các trường hợp này được kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Về việc trụ sở UBND xã Hữu Hoà cũng để cho một số hộ gia đình liền kề lấn chiếm đất để sử dụng, UBND xã Hữu Hoà cho biết, qua kiểm tra có 1 trường hợp sử dụng liền kề với trụ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã sử dụng trước năm 1993.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xã đuối lý, Chủ tịch bị đe dọa, cấp sổ đỏ cho đất công bị lấn chiếm

Phan Anh - Ngô Cường |

Liên quan đến những phản ánh về sai phạm đất đai trên địa bàn xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội), lãnh đạo xã thừa nhận tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn. Chủ tịch xã Hữu Hòa cũng cho biết, ông từng bị đe dọa khi cố gắng giải quyết sai phạm đất đai.

"Xẻ thịt" đất Công viên Tuổi trẻ: Truy thêm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận về việc thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ, có vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Hà Nội: Lấn chiếm đất công tràn lan, xã bất lực vì buông lỏng thời gian dài

Phan Anh - Ngô Cường |

Tình trạng lấn chiếm đất công tràn lan trên địa bàn xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội trong thời gian dài không được xử lý dứt điểm khiến nhiều người dân bức xúc. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hữu Hòa cho biết "sai phạm thuộc về các nhiệm kỳ trước" và không thể giải quyết vào thời điểm hiện tại.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội: Xã đuối lý, Chủ tịch bị đe dọa, cấp sổ đỏ cho đất công bị lấn chiếm

Phan Anh - Ngô Cường |

Liên quan đến những phản ánh về sai phạm đất đai trên địa bàn xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội), lãnh đạo xã thừa nhận tình trạng lấn chiếm đất công trên địa bàn. Chủ tịch xã Hữu Hòa cũng cho biết, ông từng bị đe dọa khi cố gắng giải quyết sai phạm đất đai.

"Xẻ thịt" đất Công viên Tuổi trẻ: Truy thêm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận về việc thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án, quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình trong Công viên Tuổi trẻ, có vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Hà Nội: Lấn chiếm đất công tràn lan, xã bất lực vì buông lỏng thời gian dài

Phan Anh - Ngô Cường |

Tình trạng lấn chiếm đất công tràn lan trên địa bàn xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội trong thời gian dài không được xử lý dứt điểm khiến nhiều người dân bức xúc. Trong khi đó, lãnh đạo xã Hữu Hòa cho biết "sai phạm thuộc về các nhiệm kỳ trước" và không thể giải quyết vào thời điểm hiện tại.