Lấn chiếm công viên kinh doanh: Dân bức xúc - chính quyền hứa ra tay xử lý triệt để

Phùng Bắc |

Người dân bức xúc phản ánh tình trạng những quán kinh doanh càphê, nước giải khát lấn chiếm công viên ở phường Phước Long A, quận 9 (TPHCM) kéo dài. Trả lời PV Báo Lao Động, chính quyền địa phương cho biết sẽ xử lý dứt điểm tình trạng này. 

Báo Lao Động nhận được phản ánh, công viên thuộc Khu nhà ở Nam Hòa, phường Phước Long A, quận 9 bị một số hộ kinh doanh “chiếm” thành “của riêng”, buôn bán kinh doanh gây bức xúc cho cộng đồng khu dân cư.

Qua tìm hiểu, Khu nhà ở Nam Hòa do Cty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên Xung Phong (CINCO) làm chủ đầu tư. Quy hoạch tổng mặt bằng Khu nhà ở Nam Hòa, bản vẽ năm 2005, do UBND TPHCM phê duyệt có khu đất làm công viên cây xanh từ lô E.10 đến lô G.25.

Theo ghi nhận của PV, tuy là công viên phục vụ công cộng, nhưng hầu như toàn bộ khu đất công viên cây xanh thuộc lô E và lô G đã bị lấn chiếm từ lề đường đến diện tích đất công viên cây xanh để kinh doanh buôn bán.

Không chỉ lấn chiếm lòng lề đường, có quán cà phê còn ngang nhiên trổ cửa, mở rộng diện tích kinh doanh không đúng với bản vẽ xây dựng đã được duyệt quy hoạch của Khu nhà ở Nam Hòa.

Tương tự, những hàng quán “chiếm” luôn đất công viên, lề đường kinh doanh thời gian dài vừa qua gây bức xúc cho Khu dân cư Nam Hoà. 

Theo những người dân sống trong khu dân cư này phản ánh, ban đầu, việc “xẻ thịt” công viên diễn ra từ từ, càng về sau càng dồn dập, trắng trợn hơn cho đến khi phần đất quy hoạch cây xanh thuộc lô E và lô G bị chiếm dụng gần như toàn bộ diện tích. 

Công viên bị chiếm dụng để bày bàn ghế kinh doanh khiến cho người dân không thể nào tập thể dục, thư giãn trong khi khu vực công viên bị chiếm hết, chưa kể tiếng nhạc, tiếng ồn, gây mất trật tự khiến cư dân nơi đây càng bức xúc. Người dân phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng nhưng không thấy động tĩnh gì.

Ngày 23.11, trả lời về tình trạng bức xúc của người dân Khu nhà ở Nam Hoà có công viên công cộng bị lấn chiếm, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long A, quận 9 - Phạm Trọng Hiếu cho biết: “Phường có biết tình trạng lấn chiếm công viên kinh doanh buôn bán. Công viên rộng hơn 2.000m2, từ năm 2015 đã xảy ra tình trạng lấn chiếm công viên của một số hộ kinh doanh nước giải khát”. 

Cũng theo Phó Chủ tịch Phạm Trọng Hiếu, năm 2016, chủ đầu tư bàn giao quản lý cho quận 9 quản lý, nhưng công viên chưa có hệ thống chiếu sáng. Từ năm 2017, có một số hộ dân lấn chiếm đất công viên ngày càng nhiều. UBND phường nhiều lần phối hợp công an và các lực lượng khác xử phạt và tháo gỡ lấn chiếm công viên kiểu kiên cố, nhưng vẫn tái diễn lấn chiếm kiểu không kiên cố, như che dù, bạt, bày bàn ghế..., khi bị kiểm tra thì tháo chạy.

Mới đây nhất là ngày 14.11, UBND phường lập biên bản với 4 hộ kinh doanh lấn chiếm, phạt 10 triệu đồng và cam kết không lấn chiếm. Phó Chủ tịch phường Phước Long A, quận 9 Phạm Trọng Hiếu cho biết: “Phường kiên quyết giải quyết dứt điểm lấn chiếm công viên từ nay đến sau Tết Nguyên đán 2019, trả lại mặt bằng công viên. Sẽ phối hợp với chủ đầu tư thực hiện đúng chức năng công viên cây xanh và vận động mạnh thường quân lắp đặt các thiết bị tập thể dục tại đây nhằm phục vụ người dân”.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM bắt đầu tháo dỡ phần bị lấn chiếm trong công viên

Huân Cao |

Trước yêu cầu của UBND TPHCM về việc trả lại hiện trạng và chức năng cho công viên trên địa bàn thành phố, Sở GTVT đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành tháo dỡ các phần bị lấn chiếm để chỉnh trang lại công viên.

Biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè leo đậu cả trên cây

HUYỀN ANH |

Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), nhiều cửa hàng cửa hiệu ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để quảng cáo, gây mất cảnh quan và hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông. Không những vậy, băng rôn quảng cáo còn "mọc cánh" tự giăng mình trên cây. 

Dân bức xúc vì Phó Chủ tịch xã lấn chiếm 1000m2 đất trái quy định để sử dụng

Theo Báo Giao Thông |

Ngày 20.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký kết luận thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất trên địa bàn xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM bắt đầu tháo dỡ phần bị lấn chiếm trong công viên

Huân Cao |

Trước yêu cầu của UBND TPHCM về việc trả lại hiện trạng và chức năng cho công viên trên địa bàn thành phố, Sở GTVT đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành tháo dỡ các phần bị lấn chiếm để chỉnh trang lại công viên.

Biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè leo đậu cả trên cây

HUYỀN ANH |

Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), nhiều cửa hàng cửa hiệu ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để quảng cáo, gây mất cảnh quan và hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông. Không những vậy, băng rôn quảng cáo còn "mọc cánh" tự giăng mình trên cây. 

Dân bức xúc vì Phó Chủ tịch xã lấn chiếm 1000m2 đất trái quy định để sử dụng

Theo Báo Giao Thông |

Ngày 20.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký kết luận thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất trên địa bàn xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ, Bình Định).