Làm việc ở nhà: Ức chế vì bị… karaoke tra tấn

Kiều - Hân |

Trong khi nhiều người dân đang làm việc ở nhà để thực hiện cách ly xã hội thì không ít người đã biến quãng thời gian này thành những màn trình diễn karaoke “thảm họa”, không cần quan tâm việc này gây ức chế cho những người xung quanh thế nào.

“Chỗ các cụ thế nào? Chỗ em hàng xóm chơi liveshow cả ngày thế này các cụ ạ. Hát khỏe dã man…” – tài khoản Facebook L.P post lên một diễn đàn lớn của Việt Nam kèm theo một clip làm bằng chứng.

Clip này quay cảnh từ nhà cao tầng nhưng nghe rất rõ giọng hát karaoke của nữ giới ở nhà mặt đất, hát rất to, “tra tấn” cả khu phố. Trong phần bình luận, tài khoản L.P còn cung cấp cụ thể hơn “thảm họa” này: Hát hết bài nọ đến bài kia, chơi liên khúc mà mỗi bài chỉ có mấy câu.

Người dân này dường như đã nói đúng nỗi niềm của nhiều người khác nên đã thu hút những bình luận đồng tình, bày tỏ nỗi ngán ngẩm, uất ức chung: “Chỗ em cũng vậy, nhức hết cả đầu”; “vô duyên quá nhỉ, hát to nhiều phát điên”,…

Nhiều người cũng chia sẻ lên cả những clip ghi lại nhiều cảnh hát karaoke tại nơi mình sống để làm bằng chứng với những chú thích, như: “Khu nhà em cũng suốt từ sáng đến tối”; “nhà em từ đầu giờ chiều đến giờ luôn”,…

Còn tài khoản N.G.T cũng đưa lên Facebook của Ban Quản trị và Cư dân T.G phản ánh: “Các bác tòa C quay ra đường Nguyễn Huy Tưởng chắc cũng đang chịu trận với nhà này. Ngày nào cũng oang oang nhạc, kinh lắm,…”

Bên dưới post này, các bình luận “bổ sung” thêm thông tin: “Nhà này hát karaoke kinh dị lắm luôn, toàn bài nhạc sến gào lên như khóc nhưng toàn hát sai nhạc”; “Mình cũng có ý kiến đề nghị Ban quản trị tòa nhà phối hợp chính quyền có ý kiến chứ nhiều tháng nay rồi. Đợt này làm việc ở nhà không chịu nổi luôn”.

Trao đổi với phóng viên, anh T.C (chung cư ở đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh được cơ quan bố trí làm việc tại nhà. “Nhưng nhiều khi tôi không thể tập trung làm việc được bởi bị…karaoke tra tấn. Các phòng ở chung cư san sát nhau vậy mà họ bật loa cỡ lớn khiến nhiều người ở trong nhà nghe rõ mồn một. Họ còn hát đủ các thể lại nhạc. Chiều thứ 7 hôm trước họ hát và cả buổi sáng nay (Chủ nhật 4.4) cũng lại tiếp tục”- anh T.C ngao ngán.

Anh Nguyễn Văn Tùng (Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ khu nhà anh cũng thường xuyên có tình trạng hàng xóm mở karaoke hát với đủ thể lại nhạc khiến anh vô cùng khó chịu và cảm thấy căng thẳng ngay cả khi đang nghỉ ngơi ở nhà.

Một ý kiến than phiền của cư dân khi bị karaoke tra tấn tại một khu chung cư quận Thanh Xuân. Ảnh chụp màn hình.
Một ý kiến than phiền của cư dân khi bị karaoke tra tấn tại một khu chung cư quận Thanh Xuân. Ảnh chụp màn hình.

Theo anh Tùng, tình trạng “phá làng, phá xóm” bằng việc thoải mái mở karaoke hát đang diễn ra ở khá nhiều khu phố và chung cư. Dù đây là một cách giúp mọi người giải trí, nhất là trong thời điểm thực hiện cách ly xã hội hiện nay. Thế nhưng việc bất chấp và thoải mái hát hò ầm ĩ, mặc cho bài hát sầu bi buồn bã hay giọng hát như thế nào thì nhiều người vẫn ngang nhiên “tra tấn” hàng xóm.

“Vì cùng là hàng xóm nên một vài lần thì tôi có thể chịu đựng và bỏ qua. Nhưng tình trạng này diễn ra quá thường xuyên như cơm bữa, buộc tôi phải nhắc nhở nặng lời" - anh Tùng nói.

Chính vì vậy mà dẫn đến mất tình cảm xích mích giữa hàng xóm với nhau. Anh Tùng nghĩ vấn đề ở đây phần lớn xuất phát từ ý thức của mỗi người, mỗi gia đình. Nếu chỉ mở nhạc hát trong phạm vi vừa đủ nghe, không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh thì không có vấn đề gì cả. Nếu tình trạng này vẫn diễn ra thì bản thân gia đình mình hay nhiều hàng xóm khác chắc phải nghĩ đến chuyện chuyển nơi ở khác.

Nhiều độc giả cho rằng, cần phải có chế tài xử lý vấn đề này nghiêm hơn giống như chúng ta đã mạnh tay trong việc xử phạt rượu bia, có như vậy nhiều người mới có ý thức hơn . Trong khi cả xã hội đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống COVID-19, ý thức của mỗi người dân đóng vai trò rất quan trọng. Nếu ai cũng có ý thức tuân thủ và tôn trọng người khác, cả xã hội sẽ vượt qua những khó khăn hiện nay một cách nhanh chóng hơn để sớm đưa cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường.

Kiều - Hân
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 5 thực hiện cách ly xã hội, chất lượng không khí Hà Nội mức tốt

Nguyễn Hà |

Hôm nay (5.4), cũng là ngày thứ 5 thực hiện cách ly xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, chất lượng không khí tại Hà Nội ghi nhận ngưỡng tốt.

Dân Sài Gòn vẫn “túm 5 tụm 3” sau chỉ thị cách ly xã hội phòng COVID-19

Hà Phương - Anh Tú |

Theo ghi nhận của phóng viên, công viên, vỉa hè, chợ truyền thống... là địa điểm có nhiều nhóm người dân Sài Gòn tụ tập bất chấp chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày thứ 3 cách ly toàn xã hội, chất lượng không khí ở Hà Nội ra sao?

Thảo Anh |

Sáng nay (3.4), sương mù tiếp tục giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội chưa được cải thiện. Nhiều điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI màu đỏ - ảnh hưởng đến sức khoẻ nghiêm trọng hơn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ngày thứ 5 thực hiện cách ly xã hội, chất lượng không khí Hà Nội mức tốt

Nguyễn Hà |

Hôm nay (5.4), cũng là ngày thứ 5 thực hiện cách ly xã hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19, chất lượng không khí tại Hà Nội ghi nhận ngưỡng tốt.

Dân Sài Gòn vẫn “túm 5 tụm 3” sau chỉ thị cách ly xã hội phòng COVID-19

Hà Phương - Anh Tú |

Theo ghi nhận của phóng viên, công viên, vỉa hè, chợ truyền thống... là địa điểm có nhiều nhóm người dân Sài Gòn tụ tập bất chấp chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Ngày thứ 3 cách ly toàn xã hội, chất lượng không khí ở Hà Nội ra sao?

Thảo Anh |

Sáng nay (3.4), sương mù tiếp tục giăng kín gây nên tình trạng ô nhiễm không khí Hà Nội chưa được cải thiện. Nhiều điểm quan trắc ở Hà Nội đo được mức chỉ số chất lượng không khí AQI màu đỏ - ảnh hưởng đến sức khoẻ nghiêm trọng hơn.