Làm việc nặng nhọc, độc hại có bắt buộc nghỉ hưu sớm 5 năm không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Người lao động có đủ 15 năm làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có bắt buộc phải nghỉ hưu trước 5 năm so với người làm việc trong điều kiện bình thường không?

Có phải ký lại hợp đồng đối với người cao tuổi nếu vẫn được tiếp tục làm việc hay không?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì đối với người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu.

Như vậy, Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP không quy định bắt buộc người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải nghỉ hưu sớm hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Tuy nhiên, tại Điều 35 và Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2019 quy định người lao động và người sử dụng lao động đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 (được quy định chi tiết tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP).

Căn cứ quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 35, Điểm đ Khoản 1 Điều 36 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 149 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động và người lao động cao tuổi giao kết hợp đồng lao động mới; khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Đề nghị bạn đọc căn cứ vào quy định nêu trên và đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình để thực hiện.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến được hưởng 100% chi phí

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Lao động tự do làm công việc nào được hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Văn Quý (Đồng Nai) là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, đã mất việc làm vì dịch. Ông băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay không?

NLĐ đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm có được tạm dừng đóng quỹ hưu trí?

Minh Phương |

Liên quan đến quy định được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết 68, nhiều người lao động đặt câu hỏi xoay quanh vấn đề này.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến được hưởng 100% chi phí

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Lao động tự do làm công việc nào được hỗ trợ COVID-19?

Minh Phương |

Ông Phùng Văn Quý (Đồng Nai) là lao động tự do, không có hợp đồng lao động, đã mất việc làm vì dịch. Ông băn khoăn liệu mình có thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ hay không?

NLĐ đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm có được tạm dừng đóng quỹ hưu trí?

Minh Phương |

Liên quan đến quy định được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết 68, nhiều người lao động đặt câu hỏi xoay quanh vấn đề này.