Lạm thu đầu năm, nghịch lý trong xã hội hóa giáo dục

QUANG ĐẠI |

Một nghịch lý trong vận động xã hội hóa giáo dục là ở nơi có điều kiện thuận lợi thì khả năng và mức vận động càng cao, còn ở vùng khó khăn thì hầu như không thể vận động xã hội hóa.

Vào đầu năm học 2022-2023, tại Hà Tĩnh xảy ra 2 sự việc có dấu hiệu lạm thu gây xôn xao dư luận. Trường Tiểu học Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) vận động phụ huynh đóng góp mua 71 bộ bàn, ghế, 3 bảng. Tại buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm phổ biến mỗi em học lớp 1 đóng 550.000 đồng tiền bàn ghế, 173.000 đồng tiền bảng, 250.000 đồng quỹ lớp và rèm cửa. Tổng cộng mỗi em phải đóng 973.000 đồng. Việc thu cào bằng khiến một số phụ huynh không đồng tình.

Tại trường Tiểu học Thạch Linh (TP Hà Tĩnh), vào đầu năm học, nhà trường cũng tổ chức vận động phụ huynh lớp 1 tài trợ mức hơn 1,6 triệu/phụ huynh để mua bàn ghế, bảng, tủ đựng tài liệu giáo viên.

Cả hai trường nói trên đều thuộc địa bàn đô thị, thuộc đơn vị hành chính cấp phường của thị xã và thành phố, là nơi dân cư tập trung, người dân có điều kiện kinh tế, địa phương có điều kiện kinh tế khá. Cả hai trường đều được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hoàn thiện. Do đó, việc nhà trường vận động phụ huynh tài trợ để mua các cơ cở vật chất thiết yếu như bàn ghế, bảng gây hoài nghi về hiện tượng lạm thu.

Nhiều chuyên gia giáo dục phản ánh nghịch lý trong vận động xã hội hóa giáo dục đã tồn tại nhiều năm qua. Đó là ở các trường vùng thuận lợi, cơ sở vật chất đã hoàn thiện, khang trang thì mức xã hội hóa càng cao và liên tục vận động phụ huynh đóng góp hàng năm. Trong khi các trường ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất rất khó khăn, thiếu thốn lại hầu như không thể vận động xã hội hóa do điều kiện phụ huynh đa số khó khăn, vất vả.

Thậm chí ở nhiều trường, thầy cô còn chung tay đóng góp mua sách vở, áo quần, nấu cơm cho học sinh khó khăn, tặng cho các em những món quà nhỏ để động viên, khuyến khích.

“Với thực trạng nơi thuận lợi càng xã hội hóa nhiều và nơi khó khăn không vận động tài trợ được sẽ dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền” – chuyên gia giáo dục Lê Văn Vỵ (Hà Tĩnh) nhận định.

Mặt khác, việc vùng thuận lợi càng vận động nhiều cho thấy có hiện tượng lạm thu, lợi dụng sự dễ dãi, nể nang của phụ huynh để thu các khoản trái quy định. Ví dụ có nơi vận động để mua tủ đựng tài liệu cho giáo viên, mua máy tính xách tay cho nhà trường…Kể cả việc vận động mua bàn ghế, bảng cũng không đúng quy định, bởi vì đây là những phương tiện dạy học thiết yếu mà nhà trường phải có trách nhiệm mua sắm, chuẩn bị.

Thực tế năm nào cũng có hiện tượng lạm thu diễn ra vào đầu năm học, và đều diễn ra ở các trường đóng tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi. Tất cả các khoản vận động xã hội hóa đều phải thông qua địa phương, cơ quan quản lý giáo dục. Do đó, cần nâng cao trách nhiệm giám sát, chỉ đạo của địa phương và cơ quan quản lý giáo dục, xử lý nghiêm hiệu trưởng có hành vi chỉ đạo lạm thu.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sẽ xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An, Mỹ Sơn

Thanh Hải |

Quảng Nam -  Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất về đề án để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa.

Đồng ý nghiên cứu đầu tư Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa

Thanh Hải |

Quảng Nam - Theo thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau buổi làm việc với Quảng Nam mới đây, Chính phủ đồng ý cho nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Cần thiết xã hội hóa thể thao

HOÀI VIỆT |

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 đã được thành lập và theo danh sách là một trong số đông các đội tuyển thể thao quốc gia tham dự bằng nguồn kinh phí nhà nước. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẽ xã hội hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An, Mỹ Sơn

Thanh Hải |

Quảng Nam -  Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý về nguyên tắc đối với đề xuất về đề án để bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn theo hình thức xã hội hóa.

Đồng ý nghiên cứu đầu tư Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa

Thanh Hải |

Quảng Nam - Theo thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau buổi làm việc với Quảng Nam mới đây, Chính phủ đồng ý cho nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa.

Cần thiết xã hội hóa thể thao

HOÀI VIỆT |

Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 đã được thành lập và theo danh sách là một trong số đông các đội tuyển thể thao quốc gia tham dự bằng nguồn kinh phí nhà nước.