“Lạm thu” đầu năm học - đừng để đến hẹn lại... than thở

LÊ PHI LONG |

Ngày khai giảng đã cận kề, mỗi dịp đầu năm học mới, một trong những vấn đề được được quan tâm là các khoản thu của nhà trường, có “lạm thu” hay không “lạm thu”?

“Lạm thu” trong trường học vào đầu năm học không còn là vấn đề mới và thực tế cho thấy, tình trạng này đã gây mất uy tín cho ngành giáo dục, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục cho con trẻ.

Thực tế cho thấy, năm học mới chưa bắt đầu nhưng tại một số trường đã xuất hiện những khoản thu khiến các bậc phụ huynh giật mình vì… rất lạ đời.

Như tại Nghệ An, vào đầu tháng 8 vừa qua, hội phụ huynh lớp 1 tại một trường tiểu học ở TP.Vinh bàn bạc, đóng 300.000 đồng/cháu để chọn giáo viên chủ nhiệm cho con chuẩn bị lên lớp 2, sự việc khiến không ít người ngạc nhiên.

Hay gần đây nhất, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) thu hút sự chú ý của dư luận. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh đã phê bình Ban giám hiệu và một số giáo viên Trường Tiểu học Kỳ Trinh vì chưa bám sát các quy định trong huy động xã hội hóa đầu năm học, tạo dư luận không tốt khi yêu cầu mỗi phụ huynh đóng góp tổng số tiền gần 1 triệu đồng để mua bàn ghế, bảng, nộp quỹ lớp và mua rèm cửa.

Thậm chí, có giáo viên chủ nhiệm còn nhắn lên nhóm chat chung của lớp là “phụ huynh nào không đồng ý nộp, sang tuần không có bàn ghế cho con em mình ngồi học thì cá nhân phụ huynh, em đó phải tự chịu trách nhiệm”.

Còn nhớ, vào dịp khai giảng năm ngoái, khi cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19, ngành giáo dục cả nước có một khai giảng đặc biệt chưa từng có tiền lệ thì tại Trường Tiểu học Đông Hải 1 (Thanh Hóa), một phụ huynh phải viết đơn cho con xin nghỉ học vì cô giáo đề xuất chuyển lớp con chị do “phụ huynh không hợp tác với giáo viên chủ nhiệm”. Trước đó, vị phụ huynh này đã thắc mắc khoản tiền đóng góp đầu năm là không hợp lý, gây tâm tư cho các bậc phụ  huynh.

Đó là những câu chuyện buồn đầu năm học liên quan đến việc “lạm thu” ở các nhà trường, và năm nào cũng xảy ra, khiến phụ huynh, dư luận bức xúc. Điều đáng nói là câu chuyện “lạm thu” nó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi đến dịp khai giảng năm mới mà chưa được xử lý triệt để. Phần lớn các vụ việc “lạm thu” được nêu trong thời gian qua đều dưới danh nghĩa xã hội hóa, "ép" phụ huynh tự nguyện thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trước thực trạng trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo, yêu cầu thực hiện đúng các quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học.

Cách đây vài ngày, Bộ GDĐT đã có công văn gửi Giám đốc Sở GDĐT các tỉnh, thành yêu cầu phải công khai các khoản thu, chi. Bộ GDĐT nêu rõ yêu cầu "tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học".

Điều đó có nghĩa là, ngoài các khoản thu được quy định, các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được tự ý đặt ra thêm những khoản thu từ phụ huynh học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo GS Trần Hồng Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT, khi ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư, nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục là chính đáng và hết sức cần thiết. Tuy nhiên, những người thực hiện chủ trương lại chưa hiểu đúng, làm đúng pháp luật về kêu gọi xã hội hóa trong giáo dục. Việc không hiểu đúng dẫn tới cách thức triển khai không phù hợp.

Những chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GDĐT trước dịp khai giảng là những chỉ đạo rất quyết liệt, kịp thời, tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Tuy nhiên, để chấm dứt tình trạng trên, quan trọng nhất là phải xử lý nghiêm nếu phát hiện trường nào có sai phạm, thậm chí xử lý hình sự để làm gương.

Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần đồng lòng phản ánh sai phạm nếu xảy ra tình trạng “lạm thu” vì môi trường giáo dục trong sạch chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của con trẻ.

Đừng để cứ mỗi dịp khai giảng năm học mới, các bậc phụ huynh đến hẹn lại than thở vì những khoản nộp “lạ đời”.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Lạm thu đầu năm học mới: "Là một giáo viên, tôi cũng thấy buồn lòng"

Bạn đọc Diệu Hiền |

Loạt bài viết về tình trạng lạm thu đầu năm học mới đăng trên Báo Lao Động đang thu hút sự chú ý của bạn đọc. Không chỉ bạn đọc là phụ huynh nêu lên ý kiến, Báo Lao Động còn vừa nhận được tâm sự, nỗi niềm của một giáo viên – người đứng trung gian giữa nhà trường và phụ huynh.

Lạm thu đầu năm học: Vì sao nhiều phụ huynh đành im lặng?

Bạn đọc Minh Vân |

Báo Lao Động vừa nhận được bài viết của bạn đọc Minh Vân (thành phố Hồ Chí Minh) về vấn đề lạm thu đầu năm học mới thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh. Báo Lao Động đăng tải bài viết này để gửi tới bạn đọc.

Chấn chỉnh lạm thu đầu năm học: Vỏ bọc “công trình phụ huynh”

Bạn đọc Thiên An |

Vào đầu năm học, không ít trường học lạm thu nhiều khoản không nằm trong quy định dưới danh nghĩa “tự nguyện” hoặc “xã hội hóa giáo dục”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lạm thu đầu năm học mới: "Là một giáo viên, tôi cũng thấy buồn lòng"

Bạn đọc Diệu Hiền |

Loạt bài viết về tình trạng lạm thu đầu năm học mới đăng trên Báo Lao Động đang thu hút sự chú ý của bạn đọc. Không chỉ bạn đọc là phụ huynh nêu lên ý kiến, Báo Lao Động còn vừa nhận được tâm sự, nỗi niềm của một giáo viên – người đứng trung gian giữa nhà trường và phụ huynh.

Lạm thu đầu năm học: Vì sao nhiều phụ huynh đành im lặng?

Bạn đọc Minh Vân |

Báo Lao Động vừa nhận được bài viết của bạn đọc Minh Vân (thành phố Hồ Chí Minh) về vấn đề lạm thu đầu năm học mới thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh. Báo Lao Động đăng tải bài viết này để gửi tới bạn đọc.

Chấn chỉnh lạm thu đầu năm học: Vỏ bọc “công trình phụ huynh”

Bạn đọc Thiên An |

Vào đầu năm học, không ít trường học lạm thu nhiều khoản không nằm trong quy định dưới danh nghĩa “tự nguyện” hoặc “xã hội hóa giáo dục”.