Như Lao Động đã thông tin, hơn 5,5 tỉ đồng này là số tiền lẽ ra ngành Y tế Kon Tum phải hoàn trả cho người dân vì đã thu phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cao hơn so với quy định trước đó. Tuy nhiên, với lý do không trả được vì dân không đến, ở xa, không có tài khoản ngân hàng... nên Sở Y tế Kon Tum muốn dùng nguồn tiền này để… tiếp tục chống dịch.
Cuối năm 2021, UBND tỉnh Kon Tum có chỉ đạo ngành y tế hoàn trả lại tiền chênh lệch cho người dân vì đã thực hiện test xét nghiệm nhanh COVID-19 với giá 238.000 đồng/lần, trong khoảng thời gian từ ngày 1.7 đến ngày 9.11. 2021 (hiện có thể test nhanh COVID-19 chỉ với 60.000 đồng). Nguyên nhân là do các đơn vị y tế đã thu cao hơn so với mức giá mua test xét nghiệm theo kết quả đấu thầu.
Các đơn vị y tế ở Kon Tum đã thực hiện việc trả lại cho người dân, tuy nhiên chỉ một số ít người đến lấy lại với khoảng 103 triệu đồng. Còn hơn 5,5 tỉ đồng không có người đến nhận vì nhiều nguyên nhân, mà theo ngành Y tế Kon Tum là do người dân sợ lây COVID-19 và ở địa phương khá xa Kon Tum.
Với lý do đó, ngành Y tế Kon Tum đang đề nghị chuyển số tiền hơn 5,5 tỉ đồng nộp vào ngân sách tỉnh. Hoặc được sử dụng nguồn kinh phí (5,5 tỉ đồng) này để chi cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cần thiết, cấp bách (mua hóa chất, vật tư tiêu hao, phương tiện bảo hộ, phụ cấp chống dịch và các chi phí khác có liên quan) trong năm 2022.
Hiện chưa có ý kiến tham mưu của Sở Tài chính cũng như quyết định cuối cùng của UBND tỉnh Kon Tum về việc sử dụng số tiền này. Tuy nhiên, đây là một đề xuất hết sức phi lý, trái pháp luật.
Việc các cơ sở y tế ở Kon Tum thu vượt quy định, thu cao hơn giá đấu thầu từ dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho dân là biểu hiện lạm thu. Thậm chí cần phải thanh tra, điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không.
Trong lúc dịch bệnh bùng phát, người dân khó khăn, hoạt động kinh tế xã hội bị ngưng trệ, đời sống người dân khốn khó, ngành Y tế đã lạm thu.
Khi vụ án “thổi giá” kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á được phát hiện, khởi tố, điều tra, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Y tế, CDC tỉnh báo cáo toàn bộ gói thầu mua sắm... thì sai phạm này mới được phát hiện. Lẽ ra, sai phạm này phải có người chịu trách nhiệm, chính quyền phải xử lý. Thậm chí, nếu có chứng cứ cấu thành tội phạm thì khởi tố.
Lạm thu của dân hàng tỉ đồng, không có ai phải chịu trách nhiệm, giờ lại kiến nghị nộp vào ngân sách để tiếp tục sử dụng là khó có thể chấp nhận được.