Làm thế nào để công nhân không bị nhiễm tin giả về SARS-CoV-2?

Bảo Hân |

Vừa qua, ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) thứ 17 (16 ca trước đó đã khỏi bệnh), mạng xã hội lại xuất hiện rất nhiều tin giả, tin chưa kiểm chứng liên quan đến bệnh nhân này.

Một trong những tin giả đó là nhiều người chia sẻ thông tin ca  nhiễm bệnh SARS-CoV-2 mới có thể đã tới dự lễ khai trương một thương hiệu thời trang lớn tại Hà Nội hay cách ly toàn bộ một khu đô thị vì có người nhiễm. Các thông tin này sau đó đều được xác định là sai sự thật.

Tại tỉnh Lào Cai, theo báo chí phản ánh, lực lượng an ninh phát hiện 4 tài khoản Facebook đăng các thông tin: "Sa Pa cho 9 người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với Nhung…", và "Hành khách cùng khoang bệnh nhân Nhung đang ở tổ 8, Mường Hoa, phường Bắc Cường, mọi người chú ý nâng cao cảnh giác"…

Công an xác định những thông tin sai sự thật này khiến dư luận hoang mang. Sau đó, Công an thành phố Lào Cai đã xác minh, triệu tập khẩn cấp chủ các tài khoản lên làm việc và xử lý…

Tin giả trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận không phải là mới. Trước đây, nhiều thông tin như này đã xuất hiện, nhưng cùng với sự lây lan của dịch SARS-CoV-2, tình trạng này còn diễn ra nhiều hơn. Không những gây hoang mang dư luận, tin giả còn ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực phòng chống dịch của chính quyền cũng như của người dân.

Tình trạng này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. Tại Ấn Độ, trang qz.com mới đây đã liệt kê những thông tin giả, không xác thực về SARS-CoV-2 lan truyền trên các mạng xã hội của nước này, như: Tỏi, nước nóng có tác dụng bảo vệ khỏi bị nhiễm SARS-CoV-2; SARS-CoV-2 chỉ ảnh hưởng tới người già, còn trẻ con thì miễn nhiễm… Những thông tin như này thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân.

Để phòng tránh tác động của những thông tin giả, nhiều công nhân đã có những biện pháp để tự phòng tránh. Anh Lê Trọng Hoành – công nhân một công ty sản xuất bao bì tại Lam Sơn- Thanh Hóa cho biết, anh rất ít khi đọc các đường link, thông tin chưa được kiểm chứng trên facebook về tình hình dịch SARS-CoV-2. Mọi thông tin, anh đều tiếp nhận qua thông báo của Bộ Y tế, các cơ quan báo chí chính thống. Những lúc không phải làm việc, anh đều dùng điện thoại để truy cập vào những trang báo chính thống, uy tín để đọc tin, nhất là những tin cập nhật về dịch SARS-CoV-2. “Qua theo dõi, tôi thấy thông tin về chống dịch SARS-CoV-2 tại Việt Nam rất minh bạch, kịp thời; các hướng dẫn về phòng chống bệnh cũng rất cụ thể, dễ hiểu”- anh Hoành cho hay.

Nhờ vậy, anh luôn chủ động nắm được các thông tin tình hình dịch bệnh một cách chính xác nhất; chủ động có những biện pháp tự bảo vệ mình, như: rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, không tụ tập nơi đông người, ăn uống đầy đủ để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Anh cũng không lâm vào tình trạng hoang mang, lo lắng trước những thông tin chưa được xác thực.

Ở góc độ công đoàn cơ sở, anh Đỗ Thanh Bình - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam (công ty có quy mô 10.000 cán bộ, công nhân lao động) cho biết, hàng ngày, tại công ty, người lao động đều được nghe tuyên truyền vào giờ nghỉ những thông tin liên quan đến dịch SARS-CoV-2 (các biện pháp phòng tránh, cập nhật diễn biến dịch bệnh….). Công đoàn cơ sở và công ty đều khuyến cáo công nhân không nghe theo những thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội để tránh hoang mang, lo lắng.

Bên cạnh đó, nhiều người nêu ý kiến rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp đăng tin giả, tin không đúng sự thật để răn đe, góp phần giảm thiểu tình trạng này.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Cách ly nhóm thợ lắp đặt nội thất tại nhà ca nhiễm SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Trong ngày 2-3.3, những người này có đến lắp đặt nội thất tại nhà số 125 Trúc Bạch (Hà Nội) - nơi bệnh nhân N.H.N dương tính SARS-CoV-2 ở sau khi về nước ngày 2.3.

Cung ứng đủ thực phẩm ngay cả khi SARS-CoV-2 diễn biến phức tạp

Khánh Vũ |

Lượng hàng hóa ở các đầu mối cung ứng hết sức phong phú, sẽ không có hiện tượng khan hàng, sốt giá dù dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) có thể diễn biến phức tạp.

Thái Bình: Sinh viên ngành y tham gia phòng dịch SARS-CoV-2

Khánh Linh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2, tỉnh Thái Bình sẽ huy động sinh viên năm thứ 4-5 của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và sinh viên năm thứ 3 của trường Cao đẳng Y Thái Bình tham gia tăng cường cho hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Hải Dương: Cách ly nhóm thợ lắp đặt nội thất tại nhà ca nhiễm SARS-CoV-2

Đặng Luân |

Trong ngày 2-3.3, những người này có đến lắp đặt nội thất tại nhà số 125 Trúc Bạch (Hà Nội) - nơi bệnh nhân N.H.N dương tính SARS-CoV-2 ở sau khi về nước ngày 2.3.

Cung ứng đủ thực phẩm ngay cả khi SARS-CoV-2 diễn biến phức tạp

Khánh Vũ |

Lượng hàng hóa ở các đầu mối cung ứng hết sức phong phú, sẽ không có hiện tượng khan hàng, sốt giá dù dịch SARS-CoV-2 (COVID-19) có thể diễn biến phức tạp.

Thái Bình: Sinh viên ngành y tham gia phòng dịch SARS-CoV-2

Khánh Linh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch SARS-CoV-2, tỉnh Thái Bình sẽ huy động sinh viên năm thứ 4-5 của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và sinh viên năm thứ 3 của trường Cao đẳng Y Thái Bình tham gia tăng cường cho hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.