Vào năm học mới 2021-2022, nhiều phụ huynh ở thị xã An Khê bức xúc phản ánh việc nhà trường vận động quyên góp nhiều khoản chưa đúng quy định, có dấu hiệu lạm thu. Cụ thể, tại Trường THCS Trưng Vương, phường An Tân, nhà trường vận động đóng góp 100.000 đồng/học sinh tiền mua cây cảnh, 60.000 đồng/học sinh tiền mua vở và nước uống, 50.000 đồng/học sinh tiền lao động.
Trường Tiểu học Ngô Mây, phường An Phú, thị xã An Khê vận động phụ huynh đóng góp một số khoản tiền như, tiền cơ sở vật chất 50.000 đồng, quỹ Đội và quỹ lớp 20.000 đồng, photo đề 10.000 đồng, vệ sinh 90.000 đồng/học sinh.
Bà Huỳnh Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây cho hay, nhà trường có thu những khoản nói trên sau khi họp phụ huynh và được đa số phụ huynh thống nhất. “Các khoản vận động này, chúng tôi đã có kế hoạch gửi cho Phòng GDĐT thị xã An Khê và UBND phường An Phú. Nhà trường cũng lập nhóm Zalo để phụ huynh lựa chọn có đóng góp hay không chứ không ép buộc”, bà Hương nói.
Tuy vậy, trước sự việc một số phụ huynh đã bày tỏ bức xúc vì nhà trường có dấu hiệu lạm thu. Thời gian qua, nhiều phụ huynh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc phải nộp thêm nhiều khoản tiền đóng góp trở thành gánh nặng cho họ.
UBND tỉnh Gia Lai giao Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với UBND thị xã An Khê kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm quy định của UBND tỉnh về việc lạm thu trong các cơ sở trường học và báo cáo gửi về UBND tỉnh.
Phòng GDĐT thị xã An Khê cũng đã gửi công văn về các trường, yêu cầu nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp, cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường.