Làm rõ trách nhiệm vụ công trình giảm nghèo hơn 5 tỉ đồng bị bỏ hoang

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 7.3, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ trách nhiệm vụ “Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành” như Lao Động phản ánh.

Sáng 7.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Điện Biên - cho biết, sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh, cơ quan này đã cho rà soát và xác định đây là công trình thuộc dự án giảm nghèo giai đoạn 2 (Dự án WB).

"Do Ban quản lý dự án WB đã giải thể từ năm 2019 nên chúng tôi cũng phải cho thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Hiện tại, đoàn kiểm tra đang trên đường vào hiện trường" - ông Sông cho hay.

Theo lời ông Nguyễn Phi Sông, sau khi kiểm tra hiện trạng, xác định nguyên nhân, đoàn kiểm tra sẽ làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý và giải pháp khắc phục.

"Mục đích cuối cùng là để bà con phải có nước sinh hoạt như mục tiêu ban đầu của dự án” - ông Nguyễn Phi Sông nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 4.3, Báo Lao Động đã có bài phản ánh, công trình nước sinh hoạt bản Mù Xì Cơ, Tìa Ghếnh A, B, C thuộc Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc, giai đoạn 2 tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư trên 5 tỉ đồng.

Công trình này được triển khai tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, khởi công ngày 1.1.2016 và đã hoàn thành ngày 28.5.2017, tuy nhiên đã bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành vì không thể sử dụng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Mùa A Văn - Phó Chủ tịch UBND xã Keo Lôm - cho biết: “Khi công trình hoàn thành thì chỉ hoạt động được vài hôm rồi bị vỡ đường ống, sau đó họ cũng có sửa vài lần nhưng cứ sửa xong vài hôm lại vỡ và họ không sửa nữa".

Theo đó, hàng trăm hộ dân, hàng nghìn học sinh của 3 trường học và nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn phải đi lấy nước từ khe suối hoặc khoan giếng để có nước sinh hoạt.

Còn ông Vừ Súa Tùng - Trưởng bản Tìa Ghếnh C - cho hay: “Chúng tôi cũng đã nhiều lần đề nghị với các cấp, các ngành trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục“.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên sẽ chỉ còn phần “lễ”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi số ca mắc COVID-19 liên tục ra tăng trong cộng đồng, tỉnh Điện Biên đã quyết định dừng hầu hết các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2022.

Đường phố Điện Biên vắng vẻ như những ngày giãn cách xã hội

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Hơn 19h đã gần như không còn người ra đường, hầu hết hàng quán đóng cửa, đường phố Điện Biên bỗng trở nên vắng vẻ như những ngày giãn cách xã hội

Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo được đầu tư hơn 5 tỉ đồng nhưng đã bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành vì không thể hoạt động!

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên sẽ chỉ còn phần “lễ”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Khi số ca mắc COVID-19 liên tục ra tăng trong cộng đồng, tỉnh Điện Biên đã quyết định dừng hầu hết các hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2022.

Đường phố Điện Biên vắng vẻ như những ngày giãn cách xã hội

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Hơn 19h đã gần như không còn người ra đường, hầu hết hàng quán đóng cửa, đường phố Điện Biên bỗng trở nên vắng vẻ như những ngày giãn cách xã hội

Công trình hơn 5 tỉ bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một công trình nước sinh hoạt thuộc dự án giảm nghèo được đầu tư hơn 5 tỉ đồng nhưng đã bị bỏ hoang ngay sau khi hoàn thành vì không thể hoạt động!