Làm khu dân cư kiểu mẫu, trẻ em, người già cũng phải đóng góp

ANH ĐỨC |

Mỗi nhân khẩu ở thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang phải đóng 960.000 đồng/người để xây dựng các công trình nông thôn mới (NTM). Không chỉ có vậy, trẻ em từ 1 tuổi và người già dưới 72 tuổi cũng phải gồng gánh khoản đóng góp này.

Bổ đầu trẻ để thu tiền

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi tìm về thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn để tìm hiểu thực hư sự tình. Tiếp xúc người dân nơi đây, họ cho rằng số tiền phải đóng là quá cao so với điều kiện kinh tế ở miền núi.

Gia đình anh Đ. (thôn Mỹ Lợi) có 7 nhân khẩu, lại làm nông nên khoản tiền phải đóng gần 7 triệu đồng đối với già đình là quá lớn. Anh Đ. trình bày: “Tôi có 5 con, đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi, các cháu đang trong độ tuổi đi học thì lấy đâu ra tiền để đóng? Cha mẹ cũng không thể gánh nổi, trong khi còn phải lo tiền học hành của con”.

Tuyến đường liên thôn, một trong số những công trình mà người dân phải đóng tiền để xây dựng
Tuyến đường liên thôn, một trong số những công trình mà người dân phải đóng tiền để xây dựng.

Chị H. người cùng ở thôn, nói: "Tôi nghe trưởng thôn phổ biến việc nộp tiền này trong cuộc họp thôn, thấy không hợp lý. Đại đa số người tham gia cuộc họp đề xuất thôn xem xét lại việc thu tiền đối với trẻ em dưới 15 tuổi, tuy nhiên đến nay cũng chưa thấy thay đổi gì”.

Nhiều người dân nơi đây còn cho biết vì ngại cán bộ xã gây “khó dễ” khi làm các thủ tục, chứng nhận giấy tờ khi cần, nên họ không dám phản đối chủ trương trên trong các cuộc họp thôn, cũng như im lặng gom góp tiền để nộp.

Xã đồng tình với chủ trương của thôn

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thôn Mỹ Lợi có 238 hộ với 847 nhân khẩu. Thôn này được UBND xã Kỳ Sơn chỉ định làm khu dân cư kiểu mẫu. Thôn chủ trương xây dựng các công trình NTM này theo chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm. Sau khi thôn lập dự toán, nhà nước sẽ hỗ trợ ximăng, phần kinh phí còn lại do dân đóng góp. Ông Nguyễn Văn Lừng, Trưởng thôn Mỹ Lợi cho hay: “Ban cán sự thôn hạch toán các khoản chi phí, sau đó chia bình quân cho nhân khẩu trong thôn, trừ người già trên 72 tuổi và trẻ em dưới 1 tuổi, mỗi nhân khẩu phải nộp 960.000 đồng”.

Cũng theo trưởng thôn này, số tiền 960.000 đồng/người sẽ được thu trong 3 đợt, hiện các cụm trưởng đang bắt đầu thu tiền.

Ông Nguyễn Văn Lừng, trưởng thôn Mỹ Lợi
Ông Nguyễn Văn Lừng, trưởng thôn Mỹ Lợi.

Còn bà Lê Thị Hương, Cụm trưởng cụm dân cư số 6 thì cho hay: "Thôn giao nhiệm vụ thu tiền trong cụm nhưng tôi chưa thu vì gặp phải sự phản ứng của nhiều người dân không đồng tình với khoản nộp này".

Ông Hồ Sỹ Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho biết: "Việc thu 960.000 đồng/khẩu cũng thực tế, tuy nhiên cao hơn so với năm trước vì có thêm một số công trình xuống cấp phải sửa chữa. Xã cũng đồng tình với chủ trương này của thôn. Vì điều kiện ngân sách của xã khó khăn nên vận động bà con nhân dân đóng nộp”.

Về việc áp dụng mức thu đồng đều đối với trẻ nhỏ và người già, ông Quý cho hay: “Việc này, mỗi thôn áp dụng mỗi khác chứ xã không áp đặt. Làm công trình thì dân thụ hưởng cả. Nói các cụ quá sức lao động thì chỉ một số cụ khó khăn, còn trẻ em thì sau này lớn lên sẽ được hưởng”.

Khi PV đưa vấn đề này trao đổi với lãnh đạo huyện Kỳ Anh, ông Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện này cho biết ông chưa nắm được thông tin về chủ trương huy động tiền xây dựng công trình nông thôn mới tại xã Kỳ Sơn. Vị này nói sẽ cho kiểm tra, xem xét tính hợp lý trong việc huy động tiền từ nhân dân tại xã Kỳ Sơn.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Để hưởng lợi chính sách, trưởng thôn tự ý ghép hộ nghèo

ANH ĐỨC |

Vì tư lợi bản thân, trưởng thôn đã tự ý ghép nhiều người vào diện hộ nghèo và tự ý điền thêm hộ dân vào diện hộ cận nghèo, nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điều đáng nói là danh sách này đã được người dân bình xét trước đó.

Xử lý 15 người đánh bạc tại xã ngọn cờ đầu xây dựng nông thôn mới

XUÂN LONG |

Vụ đánh bạc lớn xảy ra tại xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do Cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Trị phá án từ tháng 7.2018, nhưng mãi đến nay, vụ việc mới được tiếp tục xử lý.

Mục tiêu của nông thôn mới là làm cho người dân có cuộc sống sung túc

ĐỖ VẠN |

“Đạt được xã nông thôn mới là một bước đà. Khi người dân có cuộc sống sung túc thì đó mới chính là mục tiêu của nông thôn mới. Việc đầu tư xây dựng trạm xá, trường học, giao thông…. chỉ là phương tiện…” - đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ xã Quế Xuân (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Để hưởng lợi chính sách, trưởng thôn tự ý ghép hộ nghèo

ANH ĐỨC |

Vì tư lợi bản thân, trưởng thôn đã tự ý ghép nhiều người vào diện hộ nghèo và tự ý điền thêm hộ dân vào diện hộ cận nghèo, nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điều đáng nói là danh sách này đã được người dân bình xét trước đó.

Xử lý 15 người đánh bạc tại xã ngọn cờ đầu xây dựng nông thôn mới

XUÂN LONG |

Vụ đánh bạc lớn xảy ra tại xã Tân Thành (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) do Cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Trị phá án từ tháng 7.2018, nhưng mãi đến nay, vụ việc mới được tiếp tục xử lý.

Mục tiêu của nông thôn mới là làm cho người dân có cuộc sống sung túc

ĐỖ VẠN |

“Đạt được xã nông thôn mới là một bước đà. Khi người dân có cuộc sống sung túc thì đó mới chính là mục tiêu của nông thôn mới. Việc đầu tư xây dựng trạm xá, trường học, giao thông…. chỉ là phương tiện…” - đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ xã Quế Xuân (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đạt chuẩn nông thôn mới.