“Xẻ” suối, lấp dòng trong lòng di tích
Cuối tháng 11, người dân tại xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô (Đăk Nông) phản ánh việc khu vực phía trên thác Đray Sáp, hiện đã bị đơn vị chủ đầu tư chặn dòng, thay đổi dòng chảy.
“Chúng tôi đến biết đến khu du lịch ở thác Đray Sáp vì nơi đây được xem là một trong những thác nước hùng vĩ, có vẻ đẹp nhất Tây Nguyên. Tuy vậy, khi đến nơi thì mới tá hỏa thấy người ta xây dựng ồ ạt, lấp cả dòng suối như vậy thật đáng tiếc” - anh Đô, du khách Đà Nẵng bức xúc.
Theo ghi nhận ngày 25.11, phía trên cụm thác Đray Sáp - Gia Long đã bị san ủi đất đá với diện tích hàng nghìn mét vuông. Việc đổ đất đá ngăn dòng gây biến dạng dòng chảy. Song song hai bên bờ suối hiện cảnh quan thiên nhiên xung quanh đã bị xới nát để lấy mặt bằng xây các ngôi nhà, nhà chòi.
Không chỉ du khách mà nhiều người dân sinh sống tại địa phương cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia bị can thiệp thô bạo. Chị Hoa - người dân xã Đắk Sôr nhấn mạnh, việc lấp hàng vạn tấn đất, san ủi mặt bằng thay đổi dòng chảy là điều khó chấp nhận.
“Thác Đray Sáp được Nhà nước công nhân di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia nên chúng ta phải trân trọng, có kế hoạch bảo vệ phát triển chứ không thể chặn dòng. Như vậy là phá hoại di tích” - chị Hoa nói.
Cơ quan chức năng không biết?
Năm 1991, danh thắng thác Đray Sáp được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là danh thắng cấp quốc gia.
Để phát huy hiệu quả giá trị của di tích cùng như góp phần thúc đẩy việc phát triển du lịch, tỉnh Đắk Nông đã đồng ý để doanh nghiệp bên ngoài khảo sát đầu tư thực hiện dự án du lịch tại khu vực này.
Vào năm 2011, UBND tỉnh Đắk Nông có chủ trương để Cty CP Đầu tư Xây dựng Liên Thành đầu tư dự án Khu du lịch cụm thác Đray Sáp - Gia Long với tổng vốn trên 420 tỉ đồng. 2 năm sau, Bộ NNPTNT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Mãi đến năm 2015, tỉnh Đắk Nông lần lượt có quyết định cho chủ đầu tư thuê đất, thuê rừng, thuê mặt nước với diện tích hơn 200ha.
Dự án Dự án Khu du lịch cụm thác Đray Sáp - Gia Long có thời gian thực hiện từ năm 2016-2022. Giai đoạn 1 (từ năm 2016-2017), chủ đầu tư hoàn tất thủ tục pháp lý và xây dựng một phần hạ tầng. Giai đoạn 2 (từ 2019-2020), xây dựng hạng mục như trung tâm tiệc cưới, nhà hàng, khu giải trí, sân lễ hội... Giai đoạn 3 (2021-2022) xây dựng các hạng mục còn lại và tiến hành hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đi kèm.
Trước phản ánh của người dân về việc chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đã can thiệp thô bạo vào di tích quốc gia, ông Nguyễn Bá Thành - Giám đốc Khu du lịch thác Đray Sáp - Gia Long, giải thích tiến hành kè bờ suối chứ không phải là nắn dòng; việc nắn dòng là để làm du lịch cho đẹp, có quy hoạch, có đánh giá tác động môi trường.
Ông Lê Văn Quân - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Krông Nô cho biết, sau khi có phản ánh của Báo Lao Động, đại diện đơn vị cùng Hạt kiểm lâm và chủ đầu tư dự án đã tiến hành kiểm tra thực địa, đánh giá lại việc cải tạo, xây dựng của nhà đầu tư tại dự án Khu du lịch cụm thác Đray Sáp - Gia Long.
Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh.