Ngày 6.5, chị Thanh Trúc - tình nguyện viên tại khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - cho biết, cuối tuần qua, khi đi kiểm tra một vài tuyến đường trong núi thì phát hiện có dấu hiệu chặt cây rừng, đồng thời có dấu hiệu đặt bẫy.
Chị Trúc liền báo cho lực lượng Kiểm lâm và cùng đi thu gom. Kết quả, nhóm phát hiện 6 cái bẫy lồng (4 bẫy sóc, 2 bẫy chồn) ở bên đường Hoàng Sa. Khu vực đường Lê Văn Lương thì có khá nhiều bẫy kẹp và bẫy dây phanh. Chị Trúc tự gỡ 3 cái, còn lại phải nhờ đến lực lượng Kiểm lâm, ước chừng tổng cộng khoảng 20 cái.
Trước đó hồi tháng 3, chị Trúc cũng phát hiện nhiều bẫy ở khu vực quanh chùa Linh Ứng trong lúc nhắc nhở du khách, người dân không cho khỉ ăn.
Chỉ riêng đầu năm 2024, thời điểm cận Tết Nguyên đán, lực lượng Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã tổ chức 20 đợt tuần tra, truy quét. Qua đó, đơn vị đã phát hiện và thu giữ 135 bẫy thú các loại được đặt trên bán đảo Sơn Trà.
Bên cạnh đó, khi nhận được thông tin người dân báo về có bẫy thú ở khu vực nào, lực lượng Kiểm lâm đều cử người xuống kiểm tra, tháo gỡ ngay. Tuy nhiên, không ít các đối tượng lợi dụng việc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà mở cửa cho du khách lên tham quan để xâm nhập trái phép vào rừng, đặt bẫy.
Hệ quả là nhiều con khỉ tại Sơn Trà dính bẫy, bị cụt chi, thậm chí là bị chết vì những chiếc bẫy này. Những năm qua, chị Trúc cùng lực lượng Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã cứu hộ nhiều con khỉ bị dính bẫy kẹp nhưng việc đi gỡ bẫy hay cứu hộ cũng không chấm dứt được tình trạng trên.
“Nhiều đối tượng theo dõi hướng di chuyển của những đàn khỉ để đặt bẫy. Mà việc người dân, du khách bất chấp những quy định để mang đồ ăn lên dụ khỉ ra khỏi rừng đang làm lợi cho những kẻ săn bắt thú rừng. Vậy nên, muốn chấm dứt tình trạng đặt bẫy này thì mỗi người dân, du khách cần phải tuân thủ quy định không cho khỉ ăn khi lên Sơn Trà” - chị Trúc chia sẻ.