Lái đò tại các khu du lịch ở Ninh Bình trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng nghìn lái đò tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình lâm vào cảnh thất nghiệp và đang trông chờ vào gói hỗ trợ 26.000 tỉ từ Chính phủ.

Ninh Bình được biết đến với nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng như: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, Đầm Vân Long, Vườn chim Thung Nham... mỗi năm thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan. Nhờ đó đã tạo việc làm và mang lại thu nhập cho hàng nghìn lao động địa phương.

Lái đò tại Bến thuyền Tràng An thất nghiệp nhiều tháng nay. Ảnh: NT
Lái đò tại Bến thuyền Tràng An thất nghiệp nhiều tháng nay. Ảnh: NT

Chỉ tính riêng tại Khu du lịch sinh thái Tràng An và Khu du lịch Tam Cốc - Bính Động, có khoảng gần 5.000 lao động làm nghề chèo đò phục vụ khách du lịch với mức thu nhập bình quần từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, khách nước ngoài không sang Việt Nam du lịch, khách trong nước giảm. Đặc biệt, từ đầu tháng 5.2021 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã có thông báo tạm dừng hoạt động đón khách tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để phòng dịch thì 100% lái đò ở đây trở thành thất nghiệp.

Khu du lịch sinh thái Tràng An phải tạm đóng cử để phòng dịch. Ảnh: NT
Khu du lịch sinh thái Tràng An phải tạm đóng cử để phòng dịch. Ảnh: NT

Anh Nguyễn Quốc Việt (lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An) cho biết: Hai vợ chồng anh làm nhân viên lái đò tại đây đã hơn 10 năm nay, thu nhập bình quân mỗi tháng của 2 vợ chồng đạt từ 12 đến 16 triệu đồng. Từ khi dịch bùng phát, khu du lịch phải đóng cửa, 2 vợ chồng anh trở thành thất nghiệp. Để có tiền lo cho cuộc sống và con cái học hành hơn gần 3 tháng nay 2 vợ chồng anh phải xoay đủ nghề từ phụ hồ, gặt lúa thuê... để kiếm sống.

"Mỗi ngày công cũng kiếm được từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng nhưng dịch bệnh ngày một phức tạp nên việc cũng ít, 2 tuần nay không có người thuê nên vợ chồng ở nhà, có ít tiền tiết kiệm để cho con cái học hành nay cũng đã tiêu hết" - anh Việt chia sẻ.

Không chỉ gia đình anh Việt mà nhiều gia đình làm nghề lái đò phục vụ khách du lịch ở đây cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Thất nghiệp trong thời gian dài đã khiến cuộc sống, sinh hoạt của những lái đò ở đây lâm vào cảnh khó khăn, phải xoay đủ nghề để mưu sinh.

Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến việc làm các lái đò tại các khu du lịch. Ảnh: NT
Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng đến việc làm các lái đò tại các khu du lịch. Ảnh: NT

"Năm 2020, những lái đò như chúng tôi ở đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19, phải nghỉ việc trong thời gian dài nhưng lại không được nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ, chỉ có doanh nghiệp là hỗ trợ 3 triệu đồng/người" - chị Nguyễn Thị Lý, nhân viên lái đò tại Tràng An chia sẻ.

Ông Phạm Văn Hoàn, Trưởng Phòng LĐTBXH huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, Phòng LĐTBXH huyện đang triển khai rà soát lập danh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ của Chính phủ.

Riêng đối với những lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động và Thung Nham chủ yếu là người lao động địa phương trong huyện. Năm 2020, chúng tôi cũng đã khảo sát danh sách để đề nghị hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ nhưng họ không thuộc diện được hỗ trợ theo quy định.

Bến thuyền Tam Cốc - Bích Động cũng đóng cửa dừng đón khách từ nhiều tháng nay. Ảnh: NT
Bến thuyền Tam Cốc - Bích Động cũng đóng cửa dừng đón khách từ nhiều tháng nay. Ảnh: NT

"Năm nay, chúng tôi tiếp tục đang tiếp tục cho khảo sát lập danh sách đề nghị hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ của Chính phủ, tuy nhiên còn phải xem số lao động này họ có ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp không, nếu họ ký hợp đồng thì phía doanh nghiệp phải lập danh sách và có xác nhận của bên BHXH thì mới được hưởng. Trong trường hợp họ không ký hợp đồng lao động (lao động tự do) thì chúng tôi sẽ lập danh sách và thẩm tra nếu đủ điều kiện sẽ đề nghị hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ của Chính phủ" - ông Hoàn nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về kết quả thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỉ, có 11 triệu người đã nhận 4.300 tỉ từ quỹ bảo hiểm lao động, 52.000 người bị tạm dừng việc đã được hỗ trợ.

Ninh Bình: Sớm giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỉ tới tay người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xong việc lập danh sách các đối tượng là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Công nhân ngóng chờ "cứu cánh" từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến không ít công nhân làm việc tại các doanh nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng là khoản tiền "cứu cánh" cho công nhân lao động trong thời điểm khó khăn này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói về kết quả thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

VƯƠNG TRẦN |

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỉ, có 11 triệu người đã nhận 4.300 tỉ từ quỹ bảo hiểm lao động, 52.000 người bị tạm dừng việc đã được hỗ trợ.

Ninh Bình: Sớm giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỉ tới tay người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành xong việc lập danh sách các đối tượng là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thuộc diện được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Công nhân ngóng chờ "cứu cánh" từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng

Minh Phương |

Dịch COVID-19 khiến không ít công nhân làm việc tại các doanh nghiệp phải tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương. Gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng là khoản tiền "cứu cánh" cho công nhân lao động trong thời điểm khó khăn này.