Lai Châu: Đường như... ruộng vì gồng mình gánh xe chở vật liệu xây dựng

Tống Bao |

Loạt xe chở vật liệu thi công dự án nâng cấp đường, thủy điện cày nát đường làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Phán ánh tới Báo Lao Động, người dân tại xã Phúc Than, Mường Mít, huyện Than Uyên bày tỏ bức xúc về tình trạng xe tải chở vật liệu vào thi công dự án nâng cấp đường Quốc lộ 32 làm đường bị hư hỏng nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 1.10, theo ghi nhận của PV, đây là tuyến đường nối Quốc lộ 32 qua bản Tre Bó, Nà Phát, Sang Ngà thuộc xã Phúc Than đến bản Mường thuộc xã Mường Mít. Công trình đang được thi công mặt đường và các công trình phụ trợ.

Thời điểm PV có mặt, nhiều đoạn đường, nhà thầu thi công không có biển cảnh báo, vật liệu xây dựng tập kết tràn lan chiếm lòng đường.

Gần hết thời hạn nhưng gói thầu vẫn đang bừa bộn, lầy lội.
Gần hết thời hạn nhưng gói thầu vẫn đang bừa bộn, lầy lội.

Trên mặt đường xuất hiện nhiều vị trí lầy lội bùn đất, hai bên đường hằn lún nặng, có nơi tạo thành rãnh sâu, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển khó khăn.

Tại 2 bên hành lang đường chưa lắp hộ lan, tại các vị trí cầu, cống vẫn để nguyên sắt thừa tại các dầm, móng cao chừng 30 - 50cm.

Ngay thời điểm PV có mặt, chứng kiến xe chở đá có logo của “Công ty Khánh Bảo Lai Châu” chở vật liệu di chuyển nặng nề, “cày” đường để vào đoạn đang thi công dự án.

Dù nắng hay mưa, người dân phải chầy chật để đi lại qua tuyến đường này.
Dù nắng hay mưa, người dân phải trầy trật để đi lại qua tuyến đường này.

Anh L.V.T (32 tuổi, ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên) cho biết: “Trời nắng lên thì bụi bay mù mịt, còn trời mưa thì lầy lội, đường trơn trượt. Các cháu học sinh hằng ngày đi học qua đây nếu không phải là bùn đất bắn bẩn quần áo thì cũng do đường lầy mà bẩn xe”.

Còn ông L.V.N (47 tuổi, ở xã Mường Mít, huyện Than Uyên) bức xúc nói: “Tuyến đường này thi công từ tháng 3. Mỗi lần xe tải đi qua, cả người đi xe máy và đi bộ đều phải dạt sang hai bên đường để tránh bụi bẩn, tránh cả những vũng nước. Hôm trời mưa đất bùn bám bánh xe, phải dùng hai chân chống thêm mới đi qua đoạn đường bẩn”.

Nói về vấn đề này, ông Lường Văn Thinh - Trưởng bản Nà Phát cho hay: “Thôn đã kiến nghị lên UBND xã về việc loạt xe tải của Công ty Phương Nhung chở vật liệu vào xây dựng thủy điện Mường Mít và xe tải Công ty Khánh Bảo thi công dự án nâng cấp đường này làm đường bị hư hỏng, ảnh hưởng việc di chuyển của bà con”.

Rất nhiều điểm tại các hố, móng cầu, đơn vị thi công chưa cắt phần sắt đã đổ thừa.
Rất nhiều điểm tại các hố, móng cầu, đơn vị thi công chưa cắt phần sắt đã đổ thừa.

Ông Thinh cho hay, hiện có đoạn ở Mường Mít khoảng 1km, còn trên Phúc Than tầm 5km xuất hiện nhiều vị trí lầy lội, có vũng nước sâu. “Sửa hôm nay thì ngày mốt lại hỏng” do lượng xe tải chở vật liệu di chuyển qua lại quá nhiều.

Được biết, Công ty TNHH MTV Khánh Bảo Lai Châu đã trúng thầu xây lắp bổ sung công trình nâng cấp đường Quốc lộ 32 - Tre Bó - Sang Ngà - Bản Mường, với giá tiền trúng thầu 14 tỉ đồng, thi công trong vòng 10 tháng.

Đây là gói thầu bổ sung trong dự án hợp phần nâng cấp đường giao thông Che Bó - Sang Ngà - Mường Mít với tổng đầu tư giai đoạn 1 là 60 tỉ đồng.

Trao đổi với PV, ông Triệu Như Tơ – Chủ tịch UBND xã Mường Mít cho biết: “Xã đã nhận được phản ánh của người dân và đã kiến nghị lên Ban Quản lý dự án huyện Than Uyên phối hợp với nhà thầu khắc phục bằng cách đổ sỏi vào các vị trí đường bị hư hỏng.

Đơn vị thi công để lò đốt nhựa trên cầu.
Đơn vị thi công để lò đốt nhựa trên cầu.

Ông Tơ cho biết: “Có 2 giai đoạn, giai đoạn 1 làm mặt bằng và các phần cống rãnh; Giai đoạn 2 là rải nhựa đường”.

Trao đổi với PV, ông Lò Văn Hương – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết địa phương cũng đã nhận được phản ánh của người dân.

Tống Bao
TIN LIÊN QUAN

Sắc màu chợ đêm San Thàng nơi vùng Biên Lai Châu

Tống Bao |

Lai Châu - Chợ đêm San Thàng đã và đang trở thành điểm vui chơi những tối cuối tuần của đông đảo bà con đồng bào dân tộc nơi đây.

Thư viện container thân thiện nơi vùng cao Lai Châu

Tống Bao |

Lai ChâuThư viện container của điểm trường Sân Bay - Trường Tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên trở thành điểm thu hút rất đông các em học sinh mỗi giờ ra chơi.

Lai Châu: Cố lấy đá từ mỏ đã đóng cửa để kịp tiến độ làm đường

Văn Đức - Tống Bao |

Dù chủ đầu tư đã lập biên bản nhưng nhà thầu vẫn ngang nhiên lấy đá từ mỏ đã đóng cửa để thi công làm đường.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Sắc màu chợ đêm San Thàng nơi vùng Biên Lai Châu

Tống Bao |

Lai Châu - Chợ đêm San Thàng đã và đang trở thành điểm vui chơi những tối cuối tuần của đông đảo bà con đồng bào dân tộc nơi đây.

Thư viện container thân thiện nơi vùng cao Lai Châu

Tống Bao |

Lai ChâuThư viện container của điểm trường Sân Bay - Trường Tiểu học xã Phúc Than, huyện Than Uyên trở thành điểm thu hút rất đông các em học sinh mỗi giờ ra chơi.

Lai Châu: Cố lấy đá từ mỏ đã đóng cửa để kịp tiến độ làm đường

Văn Đức - Tống Bao |

Dù chủ đầu tư đã lập biên bản nhưng nhà thầu vẫn ngang nhiên lấy đá từ mỏ đã đóng cửa để thi công làm đường.