Kỷ luật giáo viên “chê” SGK mới: Trưởng Phòng Giáo dục tiếp thu, khắc phục

QUANG ĐẠI |

Về việc kỷ luật giáo viên phê phán sách giáo khoa mới trên mạng xã hội, Trưởng Phòng GDĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết sẽ tiếp thu phản ánh của báo Lao Động, điều chỉnh, khắc phục những sai sót.

Ngày 22.2, ông Phan Văn Thiết – Trưởng Phòng GDĐT huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho hay sau khi một số cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện bị nhắc nhở, phê bình, kỷ luật vì có liên quan đến việc đăng ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy và phê bình SGK mới trên Facebook, nhiều báo đã đưa tin về sự việc, trong đó có báo Lao Động.

“Trân trọng cảm ơn và xin được tiếp thu các nội dung mà báo Lao Động các báo khác đã thông tin, phản ánh. Trong quá trình xử lý công việc, khó tránh những sai sót nhất định. Qua báo chí phản ánh, chúng tôi sáng tỏ được nhiều điều.

Vấn đề liên quan đến sự việc, chúng tôi xin tiếp thu để khắc phục, điều chỉnh. Việc điều chuyển đối với giáo viên vi phạm sẽ không thực hiện” – ông Phan Văn Thiết nói.

Theo ông Thiết, việc một số nhân viên, giáo viên trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đăng hình ảnh, thông tin về một số vụ việc nhạy cảm gây nên những dư luận, phản ứng trái chiều. Do đó, các nhà trường và Phòng GDĐT đã phê bình, kỷ luật với mục đích nhắc nhở, tuyên truyền chung.

“Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đã áp dụng một số biện pháp không phù hợp, chúng tôi sẽ xem xét điều chỉnh, bảo đảm đúng quy định và tạo điều kiện cho nhân viên, giáo viên.

Mong mọi người hiểu, chia sẻ và tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng thầy cô và các em học sinh miền núi ” – ông Phan Văn Thiết trao đổi.

GS.TS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An cho biết đã nắm thông tin về sự việc và đã trao đổi với lãnh đạo Phòng GDĐT Kỳ Sơn xem xét, điều chỉnh.

“Cần xem xét, xử lý thận trọng đối với các hành vi liên quan đến giáo viên, bảo đảm đúng quy định, có lý có tình, tạo điều kiện cho giáo viên nhận ra và khắc phục cá hành vi chưa đúng (nếu có)” – ông Thái Văn Thành nêu quan điểm.

Ông Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Tà Cạ cho biết: “Tôi cũng đã động viên cô T. yên tâm, và sẽ tham mưu lãnh đạo không điều chuyển công tác đối với cô T.”.

Như Lao Động đã thông tin, cô V.T.T, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Tà Cạ chụp ảnh giáo viên chọn sách giáo khoa lớp 1, kèm theo nội dung phê phán chương trình, sách giáo khoa mới.

Sau đó, cô T. bị nhà trường kỷ luật khiển trách, thông báo toàn ngành và cho biết sẽ bị điều chuyển sang trường khác thuộc địa bàn khó khăn. Một nhân viên thư viện chụp ảnh học sinh đeo khẩu trang giấy phòng dịch COVID-19 cũng bị nhắc nhở, phê bình.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bị điều chuyển vì chê sách giáo khoa mới: Xử lý kiểu “lệ làng”

QUANG ĐẠI |

Trao đổi về việc một giáo viên tiểu học tại huyện Kỳ Sơn bị đề nghị điều chuyển tới vùng khó khăn vì "chê" sách giáo khoa mới, một cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An cho biết hình thức kỷ luật nói trên không đúng quy định, là cách xử lý kiểu “lệ làng”.

Cuộc sống chật vật khi nghỉ dạy vì dịch COVID-19

Quế Chi - Anh Thư |

Hiện tại, các trường vẫn cho học sinh nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Nếu như ở các trường công, giáo viên vẫn được nhận lương trong thời gian nghỉ, thì ở các trường tư thục, nhất là các trường tư thục mầm non, các giáo viên đang phải xoay xở để vượt qua khó khăn khi không còn thu nhập - vốn đã thấp của mình.

Buộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong thời điểm tạm dừng vì COVID-19

Trần Lâm |

Thầy cô giáo nào tổ chức học thêm trong thời gian tỉnh TP. Thanh Hoá thực hiện chỉ đạo nghỉ học để phòng, chống COVID-19 dù trong hay ngoài nhà trường đều phải bị kỷ luật đến mức buộc thôi việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên bị điều chuyển vì chê sách giáo khoa mới: Xử lý kiểu “lệ làng”

QUANG ĐẠI |

Trao đổi về việc một giáo viên tiểu học tại huyện Kỳ Sơn bị đề nghị điều chuyển tới vùng khó khăn vì "chê" sách giáo khoa mới, một cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An cho biết hình thức kỷ luật nói trên không đúng quy định, là cách xử lý kiểu “lệ làng”.

Cuộc sống chật vật khi nghỉ dạy vì dịch COVID-19

Quế Chi - Anh Thư |

Hiện tại, các trường vẫn cho học sinh nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Nếu như ở các trường công, giáo viên vẫn được nhận lương trong thời gian nghỉ, thì ở các trường tư thục, nhất là các trường tư thục mầm non, các giáo viên đang phải xoay xở để vượt qua khó khăn khi không còn thu nhập - vốn đã thấp của mình.

Buộc thôi việc giáo viên dạy thêm trong thời điểm tạm dừng vì COVID-19

Trần Lâm |

Thầy cô giáo nào tổ chức học thêm trong thời gian tỉnh TP. Thanh Hoá thực hiện chỉ đạo nghỉ học để phòng, chống COVID-19 dù trong hay ngoài nhà trường đều phải bị kỷ luật đến mức buộc thôi việc.