Kỳ lạ tuyến phố có 3 tên gọi ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Một tuyến phố tại TP. Vinh (Nghệ An) từ nhiều năm nay rối bời vì có quá nhiều tên gọi: Lê Ninh, Lệ Ninh và Lệ Linh.

Đường Lê Ninh thuộc địa phận phường Quán Bàu, đi qua ga Vinh, là tuyến đường lớn của thành phố Vinh (Nghệ An).
Đường Lê Ninh thuộc địa phận phường Quán Bàu, đi qua ga Vinh, là tuyến đường lớn của thành phố Vinh (Nghệ An).

Nhiều năm nay, tên đường bị viết nhầm thành Lệ Ninh. Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về hiện tượng này, chính quyền cũng đã vào cuộc, nhưng dân “nhầm vẫn hoàn nhầm”.
Nhiều năm nay, tên đường bị viết nhầm thành Lệ Ninh. Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh về hiện tượng này, chính quyền cũng đã vào cuộc, nhưng dân “nhầm vẫn hoàn nhầm”.
Sáng 10.8, PV đi dọc đường Lê Ninh, chứng kiến nhiều nhà hàng, doanh nghiệp, biển quảng cáo vẫn “hồn nhiên” ghi tên đường Lệ Ninh.
Sáng 10.8, PV đi dọc đường Lê Ninh, chứng kiến nhiều nhà hàng, doanh nghiệp, biển quảng cáo vẫn “hồn nhiên” ghi tên đường Lệ Ninh.
 
Thậm chí có cả một khách sạn mang tên Lê Linh, ghi địa chỉ là số 1 Lê Linh.
Địa chỉ Ga Vinh cũng bị viết thành Lệ Ninh, sau dấu nặng đã được gỡ đi, nay vẫn còn dấu vết.
Địa chỉ Ga Vinh cũng bị viết thành Lệ Ninh, sau dấu nặng đã được gỡ đi, nay vẫn còn dấu vết.
Thậm chí, hai điểm kinh doanh kề cận nhau, một bên ghi là đường Lê Ninh, bên kia ghi là Lệ Ninh. PV hỏi nhiều người dân, mỗi người gọi tên đường này một kiểu, và không ai hiểu “Lê Ninh, Lệ Ninh” hay “Lê Linh” nghĩa là gì.
Thậm chí, hai điểm kinh doanh kề cận nhau, một bên ghi là đường Lê Ninh, bên kia ghi là Lệ Ninh. PV hỏi nhiều người dân, mỗi người gọi tên đường này một kiểu, và không ai hiểu “Lê Ninh, Lệ Ninh” hay “Lê Linh” nghĩa là gì.
Theo UBND phường Quán Bàu, tên chính thức của đường là Lê Ninh, một thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Cần Vương ở thế kỷ XIX tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi đặt biển tên đường, nhân viên đã viết sai thành Lệ Ninh, dẫn đến cái sai nhiều năm qua.
Theo UBND phường Quán Bàu, tên chính thức của đường là Lê Ninh, một thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Cần Vương ở thế kỷ XIX tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi đặt biển tên đường, nhân viên đã viết sai thành Lệ Ninh, dẫn đến cái sai nhiều năm qua.
Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, xử lý, nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn không thực hiện. Chỉ có một số cơ quan nhà nước chấp hành.
Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, xử lý, nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn không thực hiện. Chỉ có một số cơ quan nhà nước chấp hành.

Lê Ninh, nghĩa sỹ cần vương

Lê Ninh (1857 – 1887), quê Trung Lễ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) là người đầu tiên ở Nghệ Tĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ứng chiếu Cần vương của Hoàng đế Hàm Nghi, hạ thành Hà Tĩnh, bắt sống Bố chánh Lê Đại được vua khen thưởng. Sau ông trở thành tướng chỉ huy một quân thứ trong khởi nghĩa Hương Khê do lãnh tụ Phan Đình Phùng lãnh đạo.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tin mới vụ đặt tên đường "Ngô Minh Dương"; Dừng chỉnh quy hoạch khu Ciputra

Phan Anh |

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: Trách nhiệm quản lý thuộc chủ đầu tư; Bắt tạm giam 3 cán bộ liên quan sai phạm của ông chủ Tập đoàn Mường Thanh; Hà Nội chỉ đạo dừng điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Ciputra... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: Trách nhiệm quản lý thuộc chủ đầu tư

ANH THƯ |

UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin chính thức về tên đường tự phát Ngô Minh Dương xuất hiện tại con đường mới 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công ra đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tin mới vụ đặt tên đường "Ngô Minh Dương"; Dừng chỉnh quy hoạch khu Ciputra

Phan Anh |

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: Trách nhiệm quản lý thuộc chủ đầu tư; Bắt tạm giam 3 cán bộ liên quan sai phạm của ông chủ Tập đoàn Mường Thanh; Hà Nội chỉ đạo dừng điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Ciputra... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: Trách nhiệm quản lý thuộc chủ đầu tư

ANH THƯ |

UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin chính thức về tên đường tự phát Ngô Minh Dương xuất hiện tại con đường mới 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công ra đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.