Kiên quyết tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Phúc Sinh sau phản ánh của Lao Động

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Ông Giang Tuấn Anh - Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, cho biết, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, bắt buộc tháo dỡ các công trình, nhà xưởng vi phạm xây dựng của Công ty Phúc Sinh nếu đơn vị này không tự tháo dỡ.

Ngày 24.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Giang Tuấn Anh khẳng định: "Công ty Phúc Sinh mới có văn bản xin tháo gỡ khó khăn trong việc điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên việc để cho các công trình sai phạm tồn tại là không thể được, huyện kiên quyết không bao che và phải xử lý nghiêm. UBND huyện đang giao phòng Kinh tế hạ tầng tham mưu, ban hành văn bản trong tuần này trả lời dứt điểm Công ty Phúc Sinh. Sau đó sẽ ra thông báo cho đơn vị này một thời gian để tự tháo dỡ, nếu Công ty không tháo dỡ, UBND huyện sẽ cưỡng chế".

Nhà xưởng, công trình vi phạm của Công ty Phúc Sinh chưa được tháo dỡ.

Được biết, ngày 21.10.2023, Công ty Phúc Sinh đã có văn bản số 210/CV-CTPS gửi Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương tháo gỡ khó khăn trong việc điều chỉnh quy hoạch với mục đích để các công trình xây dựng trái quy hoạch được phép tồn tại.

Việc này chứng tỏ Công ty Phúc Sinh không có ý định khắc phục hậu quả, tự giác tháo dỡ các công trình, nhà xưởng xây dựng vi phạm mà các cơ quan chức năng đã chỉ ra.

Trong khi đó, ngày 25.10, ghi nhận của PV tại cụm nhà xưởng bao gồm cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của Công ty Phúc Sinh, các công trình xây dựng trái quy hoạch vẫn án ngữ. Thậm chí một số hạng mục còn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Đặc biệt, hạng mục cụm nhà xưởng số 5 (giai đoạn 2) với diện tích 2.753m2 không có trong quy hoạch ban đầu được công ty này tự ý xây dựng hiện vẫn đang hoạt động.

Trở lại với diễn biến vụ việc, ngày 2.3.2023, Công ty Phúc Sinh bị UBND huyện Sơn Dương ra quyết định xử phạt hành chính 170 triệu đồng và buộc tháo dỡ hàng nghìn m2 nhà xưởng, công trình xây dựng trái quy hoạch chi tiết được phê duyệt trong 60 ngày.

Diện tích nhà xưởng xây  vượt quy hoạch của Công ty Phúc Sinh lên tới hàng nghìn m2, đặc biệt nhà xưởng số 5 không có trong quy hoạch ban đầu được duyệt. Ảnh: Nguyễn Tùng.
Diện tích nhà xưởng xây vượt quy hoạch của Công ty Phúc Sinh lên tới hàng nghìn m2, đặc biệt nhà xưởng số 5 không có trong quy hoạch được duyệt ban đầu. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Tuy nhiên, trong khi chưa có bất cứ công trình vi phạm nào được tháo dỡ thì Công ty Phúc Sinh đã xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết với mục đích để những công trình vi phạm được tồn tại. Đến ngày 20.6.2023, UBND huyện Sơn Dương đã ra quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho công ty này.

Sau khi Báo Lao Động có nhiều phản ánh về những vi phạm nói trên, ngày 9.8.2023, UBND huyện Sơn Dương đã ra văn bản số 477/QĐ-UBND huỷ bỏ quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã cấp cho Công ty Phúc Sinh.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Phúc Sinh phải thực hiện triệt để các nội dung trong quyết định xử phạt hành chính đã ban hành ngày 2.3.2023. Bắt buộc tháo dỡ các công trình, hạng mục nhà xưởng vi phạm xây dựng.

Đã gần 3 tháng trôi qua, Công ty Phúc Sinh vẫn không chấp hành yêu cầu của các cơ quan chức năng và cũng chưa có bất kỳ cuộc cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm nào được diễn ra.

Vi phạm chồng vi phạm

Ngoài việc bị UBND huyện Sơn Dương xử phạt 170 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm trong 60 ngày, Công ty Phúc Sinh còn bị UBND tỉnh Tuyên Quang 2 lần ra quyết định xử phạt với số tiền 215 triệu đồng. Cụ thể:

Tháng 12.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt Công ty Phúc Sinh 95 triệu đồng với các hành vi vi phạm về PCCC.

Tiếp đó, tháng 6.2023, Công ty Phúc Sinh tiếp tục bị UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định xử phạt 120 triệu đồng về hành vi xây lắp không đúng công trình xử lý chất thải.

Ngoài ra, từ tháng 7.2021 đến nay, Công ty Phúc Sinh còn cho đối tác nước ngoài thuê trái quy định hơn 16.000m2 nhà xưởng. Mặc dù quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho công ty này không có chức năng cho thuê nhà xưởng.

Vi phạm chồng chất vi phạm đã được chỉ ra nhưng bằng một cách nào đó trong suốt một thời gian dài công trình sai phạm của Công ty Phúc Sinh không được xử lý triệt để đã đặt ra dấu hỏi trong dư luận về xử lý sai phạm đối với Công ty Phúc Sinh của các cơ quan chức năng?

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chưa cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Phúc Sinh?

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Hơn 1 tháng từ ngày UBND huyện Sơn Dương huỷ quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh và buộc đơn vị này phải tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng đến nay, các công trình vi phạm vẫn án ngữ như thách thức pháp luật.

Công ty Phúc Sinh bắt buộc phải tháo dỡ các công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau khi quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng được huỷ bỏ, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) bắt buộc phải tháo dỡ các công trình, nhà xưởng xây dựng vi phạm.

Làm rõ bất thường việc nắn quy hoạch cho công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong khi quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ còn chưa ráo mực, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) đã vội xin điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.

Hàng trăm lao động xa quê sập bẫy dự án ma ở Bình Dương

Đình Trọng |

Trong 2 tuần vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra ở Công ty Bình Dương Cityland (trụ sở tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Vụ án được dư luận chú ý vì đây là một trong những vụ án lừa đảo trong giao dịch bất động sản ở Bình Dương có đông bị hại nhất từ trước đến nay trong đó, cả trăm người bị hại là những người lao động xa quê.

Hà An Huy sốc với mọi thứ, sợ lên mạng sau khi thắng ở Vietnam Idol

Huyền Chi |

Trao đổi với Lao Động, Hà An Huy cho biết, việc trở thành quán quân Vietnam Idol 2023 là giấc mơ anh chưa từng nghĩ đến.

Mùa nhộn nhịp khách quốc tế đến Phú Quốc

Nguyên Anh |

Từ khoảng tháng 10 đến tháng 4 năm sau là thời điểm khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đông nhất trong năm.

Vụ tranh chấp thi thể chưa có tiền lệ, người vợ lên tiếng

Phan Tuấn |

Vụ việc tranh chấp thi thể ở tỉnh Đắk Nông được xem là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Vợ của người chồng quá cố đã có những chia sẻ về diễn biến sự việc.

350.000 tỉ đồng để chấn hưng văn hóa nếu không biết cách tiêu, sẽ rất nguy hiểm

Hiền Hương (thực hiện) |

Xoay quanh những bàn tán, tranh cãi về dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa với 350.000 tỉ đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với PGS. TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Vì sao chưa cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm của Công ty Phúc Sinh?

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Hơn 1 tháng từ ngày UBND huyện Sơn Dương huỷ quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết cho Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh và buộc đơn vị này phải tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng đến nay, các công trình vi phạm vẫn án ngữ như thách thức pháp luật.

Công ty Phúc Sinh bắt buộc phải tháo dỡ các công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sau khi quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng được huỷ bỏ, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) bắt buộc phải tháo dỡ các công trình, nhà xưởng xây dựng vi phạm.

Làm rõ bất thường việc nắn quy hoạch cho công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong khi quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ còn chưa ráo mực, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) đã vội xin điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.