Kiến nghị chi trả Bảo hiểm y tế khi cấp cứu do thẻ bị sai ngày sinh

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được Đơn đề nghị việc chi trả Bảo hiểm y tế của ông Nguyễn Trung Tuyến (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) khi cấp cứu do thẻ Bảo hiểm y tế bị sai ngày sinh.

Theo đó, ông Nguyễn Trung Tuyến có thẻ Bảo hiểm y tế cũ bị sai ngày tháng năm sinh số DN 4797910211685 (đã nộp cho Bảo hiểm y tế phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nhờ sửa lại ngày tháng năm sinh phù hợp với giấy Chứng minh thư nhân dân).

Thẻ Bảo hiểm y tế mới cấp cho ông Nguyễn Trung Tuyến ngày 19.12.2019 có số GD 4797931486656 (ngày tháng năm sinh đã phù hợp với giấy Chứng minh thư nhân dân có đăng ký khám chữa bệnh lần đầu tại Bệnh viện 30/4 để thay thế thẻ Bảo hiểm y tế cũ bị sai nói trên).

Tuy nhiên, ngày 16.12.2019, ông Nguyễn Trung Tuyến bị dập ngón tay trỏ phải nên được người nhà đưa đến phòng cấp cứu Bệnh viên quận Tân Phú để khám điều trị.

Ông Tuyến có xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế nhưng do việc in ngày tháng năm sinh trong thẻ không trùng khớp với ngày tháng năm sinh trong giấy Chứng minh thư nhân dân nên bệnh viện không chấp nhận.

Do Bệnh viện quận Tân Phú vào thời điểm ông Tuyến đến khám không có bác sĩ mổ nên gia đình ông Tuyến lại chuyển ông đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh để thực hiện mổ ngay trong đêm đó.

Cũng tại bệnh viện này, ông Tuyến đã trình thẻ Bảo hiểm y tế nhưng do sai ngày tháng năm sinh như đã nêu ở trên nên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh cũng không chấp nhận.

Sau khi điều trị xong vết thương, ông Tuyến đến Bảo hiểm y tế quận Tân Phú để xin hướng dẫn làm thủ tục thanh toán và được yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ nhiều lần như: Hóa đơn đỏ tiền thuốc của bệnh vien, giấy chuyển viện, xác nhận chuyển viện…).

Sau thời gian hẹn, ông Tuyến đến nhận kết quả giám định lần 1 kết luận khám trái tuyến. Theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội quận Tân Phú, ông Tuyến làm đơn khiếu nại việc thanh toán.

Sau một thời gian, ông Tuyến nhận kết quả giám định lần 2 là khám trái tuyến vì vậy đến nay ông Tuyến vẫn chưa được Bảo hiểm xã hội thanh toán.

Như vậy, đến nay ông Tuyến đã nhận lại hồ sơ trả về trong đó có 2 thông báo kết quả giám định chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ký ngày 13.1.2020 và ngày 25.2.2020 của Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh có ghi tình trạng khám trái tuyến, không trình thẻ.

Ông Tuyến nhận thấy việc kết luận này là không đúng thực tế vì ông Tuyến có trình thẻ nhưng vì thẻ ghi sai ngày tháng năm sinh so với ngày tháng năm sinh trong Chứng minh thư nhân dân (việc in sai này là do Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh thực hiện).

Hiện nay số tiền đề nghị thanh toán theo bảng kê có hóa đơn là 7.773.310 đồng vẫn chưa được giải quyết.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh đề nghị ông Tuyến nộp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo quy định của đợt Khám chữa bệnh nói trên về Bảo hiểm xã hội quận, huyện gần nhất hoặc Bảo hiểm xã hội thành phố để được xem xét giải quyết.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Chấp thuận cho công ty chè đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ

Quốc Vượng |

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ vừa có Quyết định đồng ý cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV Chè Phú Bền được đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ.

Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

nhóm PV |

Ngày 23.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Việt Lâm |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 30.4, số người tham gia BHXH tự nguyện trên cả nước là 557.000, chỉ đạt 46,5% kế hoạch giao. BHXH Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp để mang lại hiệu quả trong phát triển đối tượng BHXH tự nguyện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phú Thọ: Chấp thuận cho công ty chè đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ

Quốc Vượng |

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ vừa có Quyết định đồng ý cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV Chè Phú Bền được đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ.

Lễ ra quân vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

nhóm PV |

Ngày 23.5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức Lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Việt Lâm |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 30.4, số người tham gia BHXH tự nguyện trên cả nước là 557.000, chỉ đạt 46,5% kế hoạch giao. BHXH Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp để mang lại hiệu quả trong phát triển đối tượng BHXH tự nguyện.