Kiên Giang: Báo động nạn ô nhiễm tại các tuyến kênh ngăn mặn

Lục Tùng |

Bên cạnh tác dụng ngăn mặn, tích ngọt, giúp người dân ổn định sinh hoạt, sản xuất trong mùa hạn, các công trình ngăn mặn trên các tuyến kênh đang bộc lộ thực trạng ô nhiễm có khả năng đe dọa đến sức khỏe người dân với hậu quả rất khó lường.

Là địa phương giáp biển nên vào mùa khô, nhiều địa phương ở tỉnh Kiên Giang phải tổ chức công trình kiểm soát nước, ngăn nước mặn xâm nhập vào các tuyến kênh dân sinh, thủy lợi. Tùy điều kiện, vị trí địa lý mà mỗi nơi tổ chức xây dựng bằng công trình kiên cố, nhưng cũng có nơi tổ chức đắp đập tạm.

Công trình cống kiểm soát nước, ngăn mặn được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: LT
Công trình cống kiểm soát nước, ngăn mặn được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: LT
Công trình đắp đập tạm ngăn mặn. Ảnh: LT
Công trình đắp đập tạm ngăn mặn. Ảnh: LT

Tuy quy mô đầu tư có khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là ngăn dược dòng nước mặn từ biển lấn sâu vào các tuyến kênh dân sinh, kênh thủy lợi.., giảm bớt thiệt hại do nhiễm mặn. Đồng thời, tích trữ được lượng nước ngọt giúp người dân ổn định sinh hoạt, sản xuất trong những ngày nắng hạn.

Ngoài tác dụng ngăn mặn, tích ngọt, công trình kiểm soát nước cũng để lại tồn tại như: lục bình giăng đầy mặt kênh giữ nước ngọt. Ảnh: LT
Ngoài tác dụng ngăn mặn, tích ngọt, công trình kiểm soát nước cũng để lại tồn tại như: lục bình giăng đầy mặt kênh giữ nước ngọt. Ảnh: LT

Bên cạnh mặt tích cực đó, công trình này đã và đang bộc lộ những nhược điểm có khả năng đe dọa đến sức khỏe người dân trong khu vực với những hậu quả rất khó lường. Trước hết là việc ngăn mặn, làm dòng nước bên trong khu vực ngọt không được lưu thông đã phát sinh nạn xâm lấn của cây lục bình.

Đoạn đầu kênh ngăn mặn đầy rác. Ảnh: LT
Đoạn đầu kênh ngăn mặn đầy rác. Ảnh: LT
Rác thải nhựa với những tác động tương quan của nó không chỉ làm mất mỹ quan mà còn để lại nhiều nguy cơ khó lường. Ảnh: LT
Rác thải nhựa với những tác động tương quan của nó không chỉ làm mất mỹ quan mà còn để lại nhiều nguy cơ khó lường. Ảnh: LT

Tại nhiều tuyến kênh trong vùng U Minh Thượng, lục bình giăng kín nhiều tuyến kênh, trải dài đến mút tầm nhìn. Tuy nhiên, đáng lo hơn vẫn là nạn ô nhiễm.

Tại các đầu công trình ngăn mặn thường xuất hiện rất nhiều rác, nhất là rác thải nhựa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như sự thiếu ý thức của người dân, sự thiếu sâu sát trong quản lý rác... nhưng quan trọng nhất là gần như thiếu tổ chức trong quản lý công trình...

Cận cảnh rác ngập mặt kênh phía sau đạp ngăn mặn tại khu vực chợ Minh Thuận, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng. Ảnh: LT
Cận cảnh rác ngập mặt kênh phía sau đạp ngăn mặn tại khu vực chợ Minh Thuận, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng. Ảnh: LT

Điều này không chỉ gây mất vẻ mỹ quan, tại các nơi xuất hiện với mật độ áp đảo, loại rác khó tiêu hủy này còn góp phần lưu giữ và làm nhiều loại rác khác chậm tiêu hủy, gây mùi hôi rất khó chịu. Nhưng đáng lo hơn là nạn ô nhiễm này không chỉ dừng lại ở sự gây khó chịu về mùi và thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến sức khỏe người dân với những hậu quả rất khó lường.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ảnh vệ tinh NASA: Ô nhiễm không khí Trung Quốc giảm hẳn nhờ COVID-19

Thanh Hà |

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ ô nhiễm không khí giảm mạnh ở Trung Quốc, nhận định dịch COVID-19 có liên quan phần nào tới hiện trạng này.

Cả phố ô nhiễm vì một quán bún chả

Anh Đào |

Nếu chỉ “luật hóa” việc cấm đốt rơm rạ, cấm than tổ ong...sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi, cũng là nỗi khắc khoải của dân “bao giờ các thành phố hết ô nhiễm”. Bởi vấn đề mà ai cũng thấy: Ô nhiễm không chỉ từ những viên than tổ ong.

Cuối tuần "tím rực", Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm thứ hai thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng 22.2, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí AirVisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ảnh vệ tinh NASA: Ô nhiễm không khí Trung Quốc giảm hẳn nhờ COVID-19

Thanh Hà |

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy mức độ ô nhiễm không khí giảm mạnh ở Trung Quốc, nhận định dịch COVID-19 có liên quan phần nào tới hiện trạng này.

Cả phố ô nhiễm vì một quán bún chả

Anh Đào |

Nếu chỉ “luật hóa” việc cấm đốt rơm rạ, cấm than tổ ong...sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi, cũng là nỗi khắc khoải của dân “bao giờ các thành phố hết ô nhiễm”. Bởi vấn đề mà ai cũng thấy: Ô nhiễm không chỉ từ những viên than tổ ong.

Cuối tuần "tím rực", Air Visual xếp Hà Nội ô nhiễm thứ hai thế giới

Nguyễn Hà |

Sáng 22.2, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí AirVisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới.