Kiểm tra việc "dẹp tiệm, tắt lò bánh mì" cả phường Vĩnh Hòa ở Nha Trang

Hữu Long |

Trong đơn thư gửi đến Báo Lao Động, nhiều người dân trên địa bàn phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang phản ánh về việc thường xuyên bị chính quyền lập biên bản, xử phạt hành chính về hành vi bán bánh mì. Thậm chí có trường hợp chính quyền phường Vĩnh Hòa còn tạm giữ giấy phép kinh doanh đối với chủ lò bánh mì.

Chiều 20.7, trên mạng xã hội tiếp tục quay lại cảnh ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa dẫn đầu một Tổ công tác phường đến xử lý hoạt động một lò bánh mì và tạm giữ giấy phép kinh doanh.

Cụ thể, trong clip, vị công chức trong Tổ công tác phường Vĩnh Hòa đọc lại biên bản cho chủ lò bánh mì nghe, cụ thể nội dung là: "Hôm nay, lúc 19h50 ngày 12.7, tại cơ sở bánh mì (số 389, Điện Biên Phủ), chúng tôi gồm: Ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, Lê Huỳnh Sang - Công an phường), ông Nguyễn Hoàng Phương - công chức quản lý đô thị phường tiến hành lập biên bản đối với hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Tiến.

Ông Nguyễn Văn Tiến có hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp về phòng chống dịch bệnh, vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đã được phường tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết.

Ông Trần Lê Hữu Thọ dẫn đầu một Tổ công tác phường Vĩnh Hòa đến xử lý hoạt động một lò bánh mì và giữ cả giấy phép kinh doanh. Nguồn: Thu Cúc

Được biết, không chỉ xử phạt chủ cơ sở bánh mì tại đường Điện Biên Phủ nói trên, trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chính quyền phường Vĩnh Hòa còn cấm đoán, lập đoàn kiểm tra xử phạt tất cả các cơ sở bán bánh mì cho người dân.

Trong đơn gửi đến Báo Lao Động, một số bạn đọc cho biết, phường Vĩnh Hòa đã yêu cầu các cơ sở sản xuất bánh mì phải dừng hoạt động lấy lý do dịch bệnh. Thậm chí họ không cho sản xuất và ship đi bán cho các nơi cần mua.

“Bánh mì là lương thực, thực phẩm mà người dân sử dụng hàng ngày cũng như cơm hay thịt cá. Nhưng trên địa bàn thành phố Nha Trang chỉ duy nhất phường này có lệnh cấm lạ đời. Người dân ở phường Vĩnh Hòa muốn ăn bánh mì phải sang địa bàn phường khác mới mua được. Việc này rất bất tiện cho người mua” – trích phản ánh của bạn đọc đến Báo Lao Động.

Trước phản ánh của người dân, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND TP.Nha Trang phủ nhận việc cấm đoán và cho biết, các cơ sở bánh mì vẫn được phép hoạt động, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc 5K.

Liên quan đến clip chính quyền phường Vĩnh Hòa đến lập biên bản tại cơ sở bánh mì trên đường Điện Biên Phủ, ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết đã chỉ đạo phường Vĩnh Hòa kiểm tra và thông tin sớm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt

Hữu Long |

Sau vụ “bánh mì không phải thực phẩm” được ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (Nha Trang) phát ngôn, mới đây trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện clip ghi lại cảnh ông Thọ dẫn đầu một Tổ công tác phường đến xử lý hoạt động một lò bánh mì và tạm giữ giấy phép kinh doanh.

Chủ tịch TP.Nha Trang xin lỗi công nhân bị phạt khi ra đường mua bánh mì

Hữu Long |

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP.Nha Trang gửi thư xin lỗi công nhân đi mua bánh mì bị cán bộ phường Vĩnh Hoà xử phạt.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo xin lỗi dân vụ "bánh mì không phải thực phẩm"

Hữu Long |

Sáng 20.7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo UBND TP.Nha Trang - phối hợp với chính quyền phường Vĩnh Hòa tổ chức xin lỗi đối với công nhân vừa bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Xuất hiện thêm clip ông Trần Lê Hữu Thọ đến tận lò bánh mì xử phạt

Hữu Long |

Sau vụ “bánh mì không phải thực phẩm” được ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (Nha Trang) phát ngôn, mới đây trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện clip ghi lại cảnh ông Thọ dẫn đầu một Tổ công tác phường đến xử lý hoạt động một lò bánh mì và tạm giữ giấy phép kinh doanh.

Chủ tịch TP.Nha Trang xin lỗi công nhân bị phạt khi ra đường mua bánh mì

Hữu Long |

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP.Nha Trang gửi thư xin lỗi công nhân đi mua bánh mì bị cán bộ phường Vĩnh Hoà xử phạt.

Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo xin lỗi dân vụ "bánh mì không phải thực phẩm"

Hữu Long |

Sáng 20.7, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo UBND TP.Nha Trang - phối hợp với chính quyền phường Vĩnh Hòa tổ chức xin lỗi đối với công nhân vừa bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì.