Kiểm tra trại lợn xả nước thải tại Tam Nông

Nhóm PV |

Phú Thọ - Huyện Tam Nông đã chỉ đạo nhanh về vụ vụ trại lợn xả nước thải ảnh hưởng tới người dân mà Báo Lao Động phản ánh.

Liên quan đến vụ việc trang trại chăn nuôi lợn tại xã Tề Lễ xả nước thải màu đen sủi bọt, bốc mùi hôi thối ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Tam Nông đã nhanh chóng có động thái trước vụ việc này.

Chiều 17.9, ông Nguyễn Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Tam Nông cho biết, đơn vị đã nhận được các thông tin phản ánh về sự việc trên.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, dù là ngày cuối tuần, UBND huyện Tam Nông đã chỉ đạo UBND xã Tề Lễ khẩn trương kiểm tra theo các nội dung báo chí phản ánh, báo cáo lại kết quả cho UBND huyện vào thứ 2 đầu tuần" - ông Thắng cho hay.

 
Theo ghi nhận của PV, nước thải của trang trại chăn nuôi lợn tại xã Tề Lễ xả ra các ao hồ, kênh mương có màu đen, sủi nhiều bọt trắng và bốc mùi hôi thối.

Cũng trong chiều 17.9, ông Nguyễn Hữu Hưng - Chủ tịch UBND xã Tề Lễ thông tin, đơn vị cũng đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện và thông báo làm việc của cơ quan chức năng, qua đó sẽ tiếp tục thành lập đoàn kiểm tra xuống trực tiếp tại hiện trường.

"Trước khi nhận được chỉ đạo của UBND huyện, xã Tề Lễ cũng đã kiểm tra sơ bộ và tiến hành lập biên bản đối với trang trại chăn nuôi này. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để xác định rõ nguồn của nước thải từ đâu mà ra" - ông Hưng cho biết thêm.

Trước đó, Báo Lao Động đã có phóng sự: "Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ", phản ánh về việc trang trại chăn nuôi lợn có tên là trang trại Minh Hiếu xả nước thải ô nhiễm ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của người dân.

Theo người dân, trang trại chăn nuôi lợn (trong vùng khoanh đỏ) đã hoạt động được khoảng 3 năm nay.
Theo người dân, trang trại chăn nuôi lợn tên Minh Hiếu (trong vùng khoanh đỏ) đã hoạt động được khoảng 3 năm nay.

Ghi nhận thực tế tại khu 3, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, PV phát hiện khu vực gần trang trại lợn có dòng nước thải màu đen, đặc sệt, bốc mùi hôi thối đang chảy ra các ao hồ, kênh mương theo nhiều cách khác nhau.

Theo người dân, việc trang trại lợn xả nước thải ra môi trường đã khiến không khí bị ô nhiễm, thường xuyên có ruồi, muỗi. Đặc biệt, nguồn nước được cho là ô nhiễm nặng nề, không thể sử dụng.

Cùng với đó, khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, đồng ruộng thường xuyên mất mùa dẫn tới bỏ hoang, ao cá được nuôi chết trắng, các sản phẩm nông nghiệp khác bị nhiễm bẩn nặng nề... khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo người dân, nước bị ô nhiễm tràn vào sau cơn mưa đã khiến ao này “chết sạch” cá sau vài tháng thả nuôi.
Theo người dân, nước bị ô nhiễm tràn vào sau cơn mưa đã khiến ao này “chết sạch” cá sau vài tháng thả nuôi.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Hưng - Chủ tịch UBND xã Tề Lễ, huyện Tam Nông cho biết, đơn vị sẽ tiếp thu ý kiến phản ánh từ báo chí, qua đó khẩn trương lập đoàn kiểm tra xuống trực tiếp tại hiện trường để làm rõ.

"Nếu phát hiện tình trạng đơn vị xả nước thải không đảm bảo ra môi trường, chính quyền sẽ kiên quyết xử lý" - ông Hưng khẳng định.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trang trại lợn "khủng" tại huyện Tam Nông xả nước thải "đen ngòm" ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Hà Giang: Xả thải ra sông Lô, Công ty giấy bị xử phạt 459 triệu đồng

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - UBND tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định xử phạt 459 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hải Hà do hành vi xả thải ra môi trường.

Một công ty ở Phú Thọ bị xử phạt gần 500 triệu vì xả thải ra môi trường

AT |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng vừa xử phạt một doanh nghiệp do hành vi xả thải ra môi trường.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trại lợn xả nước thải đen ngòm "bức tử" người dân ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Trang trại lợn "khủng" tại huyện Tam Nông xả nước thải "đen ngòm" ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển kinh tế của người dân.

Hà Giang: Xả thải ra sông Lô, Công ty giấy bị xử phạt 459 triệu đồng

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - UBND tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định xử phạt 459 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hải Hà do hành vi xả thải ra môi trường.

Một công ty ở Phú Thọ bị xử phạt gần 500 triệu vì xả thải ra môi trường

AT |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng vừa xử phạt một doanh nghiệp do hành vi xả thải ra môi trường.