Kiểm tra, làm rõ vụ nhà thầu dùng phế thải để làm đường ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao đã chỉ đạo các cơ quan vào cuộc, làm rõ vụ dân tố nhà thầu dùng phế thải để làm đường ở xã Tiên Kiên.

Liên quan đến vụ người dân tố nhà thầu thi công tuyến đường tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao sử dụng vật liệu xây dựng thải để san lấp nền đường mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Lâm Thao đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ các nội dung báo nêu.

Trưa 2.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Đắc Thành - Chủ tịch UBND xã Tiên Kiên (Chủ đầu tư của dự án) cho biết, đơn vị đã nhận được sự chỉ đạo của UBND huyện Lâm Thao về việc phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ những nội dung báo chí phản ánh về dự án.

"Trên quan điểm sẽ chỉ rõ và xử lý nghiêm các sai phạm, nếu phát hiện dự án thi công không chuẩn, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu khắc phục.

Riêng vị trí người dân đổ vật liệu xây dựng thải đã được lu lèn, chúng tôi đã cho đào lên ngay sau khi có phản ánh" - ông Thành khẳng định.

 
Trụ sở UBND xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao cho biết, chính quyền đã nắm được các thông tin phản ánh về sự việc trên báo chí.

"Huyện đã giao các cơ quan liên quan xuống hiện trường dự án để kiểm tra, làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc" - ông Thắng thông tin.

Trước đó, ngày 28.9, Báo Lao Động đã có phóng sự "Phú Thọ: Dân tố nhà thầu dùng phế thải để làm đường", phản ánh về việc tuyến đường của dự án: Đường giao thông nông thôn xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (đoạn từ TL325B đi thao trường BCH Quân sự huyện) bị người dân tố sử dụng các vật liệu xây dựng thải để san lấp nền đường, xây rãnh mương sai thiết kế, thiếu kết cấu.

Nhà thầu sử dụng vật liệu xây dựng thải để san lấp nền đường. Hình ảnh do người dân cung cấp.
Nhà thầu sử dụng vật liệu xây dựng thải để san lấp nền đường. Hình ảnh do người dân cung cấp.

Cụ thể, ghi nhận tại dự án, phần đất nền có lẫn nhiều gạch vỡ, bêtông đã qua sử dụng.

Thậm chí, PV còn ghi nhận một gia đình đổ trực tiếp gạch xây, gạch lát nền vỡ, bê tông đã được phá với khối lượng lớn lên nền đường.

Khi được hỏi, gia đình này cho rằng đã xin phép nhà thầu thi công. Điều kỳ lạ là việc làm sai trái này được "khuyến khích".

Cùng với đó, theo yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế của dự án này đã được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, tại hạng mục rãnh thoát nước, tường rãnh phải sử dụng gạch không nung, đáy rãnh lót một lớp đá dăm dày 10cm.

Nhà thầu thi công dự án là Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Vân có dấu hiệu làm sai so với yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế.
Nhà thầu thi công dự án là Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Vân có dấu hiệu làm sai so với yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại công trình dự án, tường rãnh đã được xây bằng gạch đất sét nung và không có lớp đá dăm đệm dưới đáy rãnh.

Theo tìm hiểu của PV, tuyến đường đang thi công này thuộc dự án: Đường giao thông nông thôn xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (đoạn từ TL325B đi thao trường BCH Quân sự huyện), có tổng giá trị trúng thầu là hơn 6,4 tỉ đồng do UBND xã Tiên Kiên làm Chủ đầu tư.

Đơn vị trúng thầu và thi công là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hải Vân, có địa chỉ tại khu 3, thôn Nỗ Lực, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, người đại diện pháp luật là ông Cao Văn Minh.

Được biết, ngoài công trình kể trên, công ty Hải Vân của ông Cao Văn Minh còn đang triển khai cùng lúc nhiều dự án trên địa bàn huyện Lâm Thao với tổng giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Dân tố nhà thầu dùng phế thải để làm đường

Nhóm PV |

Phú Thọ - Người dân tố nhà thầu thi công tuyến đường tại huyện Lâm Thao dùng vật liệu xây dựng thải để san lấp nền, xây rãnh mương sai thiết kế, thiếu kết cấu.

Ngăn chặn triệt để việc đổ phế thải lấp sông Hồng sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài điều tra “Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng”, phản ánh thực trạng bảo kê, đổ phế thải lấp sông tại địa bàn quận Long Biên, (Hà Nội). Ngày 25.8.2022 thông tin đến Báo Lao Động, Công an quận Long Biên cho biết, tình trạng đổ phế thải ở tất cả các khu vực bị Báo Lao Động phản ánh đều đã được ngăn chặn.

Phú Thọ giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh xử lý vụ đất tặc tiếp tay dự án

Nhóm PV |

Phú Thọ - Liên quan đến vụ đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ mà Báo Lao Động phản ánh, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Công an tỉnh, UBND huyện Thanh Sơn tiến hành kiểm tra xử lý.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phú Thọ: Dân tố nhà thầu dùng phế thải để làm đường

Nhóm PV |

Phú Thọ - Người dân tố nhà thầu thi công tuyến đường tại huyện Lâm Thao dùng vật liệu xây dựng thải để san lấp nền, xây rãnh mương sai thiết kế, thiếu kết cấu.

Ngăn chặn triệt để việc đổ phế thải lấp sông Hồng sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài điều tra “Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng”, phản ánh thực trạng bảo kê, đổ phế thải lấp sông tại địa bàn quận Long Biên, (Hà Nội). Ngày 25.8.2022 thông tin đến Báo Lao Động, Công an quận Long Biên cho biết, tình trạng đổ phế thải ở tất cả các khu vực bị Báo Lao Động phản ánh đều đã được ngăn chặn.

Phú Thọ giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh xử lý vụ đất tặc tiếp tay dự án

Nhóm PV |

Phú Thọ - Liên quan đến vụ đất tặc tiếp tay dự án trăm tỉ mà Báo Lao Động phản ánh, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Công an tỉnh, UBND huyện Thanh Sơn tiến hành kiểm tra xử lý.