Trước đó, ngày 26.9.2017, Thanh tra Bộ Công an cho biết, đã nhận được đơn kiến nghị ghi tên Phạm Hồng Dâng (ngụ P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu). Sau khi xem xét nội dung đơn, thanh tra Bộ Công an đã chuyển đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xem xét giải quyết.
Theo đơn ông Dâng gửi Báo Lao Động, khoảng tháng 3.2011, ông Dâng xây dựng cho ông Võ Văn Kiến một ngôi nhà gỗ tại địa chỉ 36, Nguyễn Gia Thiều, P.12, TP.Vũng Tàu với giá sau khi hoàn thành là 724 triệu đồng. Do không có tiền, ông Kiến quy đổi cho ông Dâng 200m2 đất ở cùng địa chỉ trên và hẹn ngày đi công chứng. Sau đó, ông Dâng tiếp tục xây dựng một căn nhà gỗ khác trên mảnh đất 200m2 đang thỏa thuận.
Đến đầu năm 2013 thì xảy ra tranh chấp với bà Nguyễn Thị Quế Anh (ngụ P.12, TP.Vũng Tàu) về chủ sở hữu 200m2 đất trên.
Ông Dâng cho rằng: Tháng 7.2013, bà Quế Anh cùng một số người đến đập phá căn nhà gỗ của ông Dâng.
Theo ông Dâng, căn nhà gỗ của ông bị đập phá tổng cộng 4 lần và đều được cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường, thiệt hại hơn 292 triệu đồng.
Quá bức xúc vì tài sản bị hư hại nghiêm trọng, ông Dâng kêu cứu cơ quan chức năng vì bị “hủy hoại tài sản”.