Kiểm soát nồng độ cồn gắt gao, sao người chết vì TNGT vẫn chưa giảm nhiều?

Thế Lâm |

7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 từ 29 tháng Chạp đến hết Mùng 5 (tức từ ngày 23-29.1) trên cả nước xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 133 người chết, 174 người bị thương. Theo cơ quan chức năng, TNGT giảm cả ba tiêu chí đều giảm lần lượt 10% về số vụ, 5% số người chết và 17% số người bị thương…

Tuy nhiên, sự giảm hay tăng còn do cách chúng ta chọn quãng thời gian để tính.

Đơn cử, nếu chúng ta chọn quãng thời gian  từ 29 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 3 (từ 23-27.1), thì tuy số vụ TNGT và số người bị thương đều giảm nhưng số người chết vì TNGT trong 5 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020 lại tăng khá cao, đến hơn 12% so với cùng kì năm trước.

Còn nếu chọn quãng thời gian là 6 ngày nghỉ Tết, từ 29 tháng Chạp đến hết ngày Mùng 4 (23-28.1) thì tiêu chí số người chết vẫn tăng so với cùng kì Tết năm 2019 đến 7,96%...

Những con số trên cho thấy, hai tiêu chí về số vụ TNGT và số người bị thương đã có chiều hướng giảm ổn định theo từng ngày trong dịp nghỉ Tết Canh Tý vừa qua, song với tiêu chí số người tử vong thì chưa, không những giảm chưa ổn định mà tùy theo ngày còn có xu hướng tăng mạnh.

Trong khi đó, các số liệu về những vụ vi phạm về nồng độ cồn bị xử lí và đặc biệt là số vụ TNGT liên quan tới nồng độ cồn và số vụ nhập viện cấp cứu liên quan tới nồng độ cồn cho thấy giảm mạnh. Cụ thể, tại nhiều bệnh viện, số vụ nhập viện cấp cứu vì bị TNGT liên quan đến nồng độ cồn giảm đến 5 lần (như Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội), hay thậm chí không có vụ cấp cứu nào liên quan tới nồng độ cồn trong dịp nghỉ Tết.

Từ khi Nghị định 100/NĐ-CP qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có hiệu lực, tình trạng lái xe sau khi uống bia rượu đã giảm rất rõ rệt. Thậm chí, ngành sản xuất và kinh doanh bia rượu còn rơi vào thế khó là doanh số giảm sâu đến 25%. Các siêu thị, cửa hàng kinh doanh rượu bia và quán nhậu dịp áp Tết Canh Tý thậm chí vắng vẻ.

Có thể khẳng định rằng, việc kiểm soát về nồng độ cồn trong giao thông đã và đang diễn ra khá gắt gao và bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên nếu so sánh sự cải thiện tích cực này với số người chết vì TNGT trong dịp nghỉ Tết vừa qua giảm chưa đáng kể (hay nói cách khác là thậm chí còn tăng mạnh trong một số ngày), có lẽ phải giải ngay câu hỏi dưới đây:

Kiểm soát nồng độ cồn gắt gao, vì sao người chết vì TNGT vẫn chưa giảm nhiều?

Theo số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nguyên nhân tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ Tết vừa qua chỉ chiếm 2%, trong khi số vụ TNGT do lấn đường chiếm 18%, chạy quá tốc độ chiếm 6,8%... Các vụ TNGT  xảy ra từ buổi tối đến sáng hôm sau chiếm 46%.

Người điều khiển phương tiện lưu thông đã có ý thức hơn, hạn chế tình trạng lái xe sau khi sử dụng rượu bia (ảnh:PK).
Người điều khiển phương tiện lưu thông đã có ý thức hơn, hạn chế tình trạng lái xe sau khi sử dụng rượu bia (ảnh:PK).

Như vậy, cho dù số vụ TNGT có nguyên nhân lái xe vi phạm nồng độ cồn giảm nhưng số vụ TNGT do những nguyên nhân khác lại tăng. Bên cạnh đó, số vụ TNGT xảy ra trong khoảng thời gian từ tối hôm trước đến sáng hôm sau vốn là lúc đường sá tương đối vắng vẻ người điều khiển phương tiện rất dễ phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành các qui định về an toàn giao thông nên dẫn đến tai nạn.

Mặt khác, từ đêm về sáng là quãng thời gian lưu thông trong ánh sáng yếu và thiếu, người điều khiểm giao thông nếu không có ý thức thận trọng cũng rất dễ xảy ra tai nạn.

Như vậy, nguyên nhân lớn nhất nằm ở nhận thức và ý thức người điều khiển phương tiện. Từ nhận thức rõ để chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật đi đến ý thức cao trong khi lưu thông sẽ chi phối đến người điều khiển phương tiện từ vấn đề tránh vi phạm nồng độ cồn cũng như chấp hành các qui định về an toàn và luật lệ giao thông.v.v…

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tai nạn giao thông giảm, bác sĩ “nhàn” hơn Tết năm ngoái

QUANG ĐẠI |

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sau khi triển khai Nghị định 100 với chế tài xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, nhiều bệnh viện ở Nghệ An ghi nhận tình trạng giảm bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, từ ngày 23.1 đến ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 24 vụ (giảm 10,8%), giảm 7 người chết (giảm 5%) và giảm 38 người bị thương (giảm 17,9%).

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm tới 23,5%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giao thông trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ An: Tai nạn giao thông giảm, bác sĩ “nhàn” hơn Tết năm ngoái

QUANG ĐẠI |

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sau khi triển khai Nghị định 100 với chế tài xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, nhiều bệnh viện ở Nghệ An ghi nhận tình trạng giảm bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, từ ngày 23.1 đến ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 24 vụ (giảm 10,8%), giảm 7 người chết (giảm 5%) và giảm 38 người bị thương (giảm 17,9%).

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm tới 23,5%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giao thông trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.