Kiểm điểm Chủ tịch xã vì "linh động" cho khai thác cát trái phép

NGUYỄN TRI |

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) cũng như các cá nhân có liên quan về việc khai thác cát không đúng quy định tại thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài.

Ngày 23.4, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã giao UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài, cũng như các cá nhân có liên quan về việc không tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát tại thôn Kiên Phú.

Đồng thời, UBND huyện Phù Mỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và khai thác cát nói riêng tại các địa phương nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trường hợp các địa phương có nhu cầu tận thu cát để phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh trên địa bàn, UBND huyện Phù Mỹ hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, người dân thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài phản ánh hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ trên sông La Tinh (đoạn qua thôn này) gây ảnh hưởng đến công trình đê sông.

Lúc đó, ông Hồ Văn Long - Chủ tịch UBND xã Mỹ Tài thừa nhận, hoạt động khai thác cát này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Doanh nghiệp khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ trên sông La Tinh (thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài). Ảnh: N.TRI
Doanh nghiệp khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ trên sông La Tinh (thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài). Ảnh: N.Tri

Theo lý giải của ông Long, vừa qua, người dân xóm 1, thôn Kiên Phú đề đạt nguyện vọng xây dựng 2 con đường bêtông liên thôn qua xóm với tổng chiều dài 560m.

Đáp ứng yêu cầu này, UBND xã tiến hành họp dân xóm 1 và đi đến thống nhất sẽ lấy cát ở sông La Tinh để làm vật liệu xây dựng, kết hợp với nguồn ximăng do UBND tỉnh hỗ trợ để làm giao thông nông thôn.

UBND xã “tạo điều kiện” để một doanh nghiệp khai thác cát tại sông La Tinh đoạn qua thôn Kiên Phú.

“Xã linh động cho doanh nghiệp lấy cát, chứ không có ai cấp phép cả. Theo quy định của pháp luật, việc làm này là sai. Tuy nhiên, vì diện tích khai thác nhỏ nên nếu có xin phép cũng không đủ điều kiện để cấp phép. Chưa kể, nếu không cho doanh nghiệp khai thác cát để làm đường thì tội cho người dân” - ông Long cho hay.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Khai thác cát trái phép để làm công trình đường nông thôn mới

HƯNG THƠ |

Bãi cát ở ngay cạnh đường bị doanh nghiệp khai thác cát trái phép để thi công công trình trên địa bàn.

Hải Dương: Bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

Đặng Luân |

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Kinh Môn, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tàu vỏ sắt đang có hành vi hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang chứa.

Bắt nhiều đò máy khai thác cát trộm trên sông Bồ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 1.4, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đò máy khai thác cát trái phép khu vực sông Bồ (thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khai thác cát trái phép để làm công trình đường nông thôn mới

HƯNG THƠ |

Bãi cát ở ngay cạnh đường bị doanh nghiệp khai thác cát trái phép để thi công công trình trên địa bàn.

Hải Dương: Bắt tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

Đặng Luân |

Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Kinh Môn, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hải Dương phát hiện tàu vỏ sắt đang có hành vi hút cát trái phép từ lòng sông lên khoang chứa.

Bắt nhiều đò máy khai thác cát trộm trên sông Bồ

PHÚC ĐẠT |

Ngày 1.4, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đò máy khai thác cát trái phép khu vực sông Bồ (thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà).