Kịch bản nào cho năm học mới 2021-2022?

PHAN DUY NGHĨA (SỞ GDĐT HÀ TĨNH) |

Chưa đầy một tháng nữa là học sinh cả nước bước vào năm học 2021-2022, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Kịch bản nào cho năm học mới đang là vấn đề cấp thiết đặt ra cho ngành giáo dục.

Dạy học trực tuyến là xu thế tất yếu

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, dạy học trực tuyến là lựa chọn tối ưu cho các nhà trường.

Để thực hiện tốt giải pháp này, trước hết các nhà trường cần nắm rõ từng đối tượng học sinh. Phân loại đối tượng học sinh thành các nhóm (nhóm có đủ điều kiện để học trực tuyến; nhóm có điều kiện để học trực tuyến nhưng còn phụ thuộc vào khung giờ học của anh (chị, em); nhóm không thể học trực tuyến). Tiếp đó rà soát thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin của từng giáo viên và của đơn vị.

Cơ sở giáo dục cần làm tốt công tác xã hội hóa để trang bị phần mềm dạy học trực tuyến (loại trả phí) cho giáo viên, tặng các thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khuyến khích giáo viên xây dựng một số bài học và hoạt động giáo dục thành video, clip, bài giảng E-learning,… để giúp học sinh tự học và giúp phụ huynh hướng dẫn con tự học ở nhà. Xây dựng phong trào “Đôi bạn cùng tiến” để các em giúp đỡ và chia sẻ với nhau trong học tập cũng như trong sử dụng các thiết bị học trực tuyến.

Ba phương án tổ chức dạy học

Hiện một số địa phương đã xây dựng kịch bản dạy học theo 3 phương án sau:

Phương án 1: Khi dịch được kiểm soát, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, tổ chức dạy học trực tiếp với thời lượng chương trình 80% và tổ chức dạy học trực tuyến với thời lượng 20%.

Phương án 2: Dịch diễn biến phức tạp, tổ chức dạy học trực tiếp với thời lượng chương trình 50% và tổ chức dạy học trực tuyến với thời lượng 50%.

Phương án 3: Dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, tổ chức dạy học trực tiếp với thời lượng chương trình 20% và tổ chức dạy học trực tuyến với thời lượng 80%.

Đối với nhóm học sinh có đủ điều kiện để học trực tuyến, các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến cho các em theo kế hoạch. Đối với nhóm học sinh có điều kiện học trực tuyến nhưng còn phụ thuộc vào khung giờ học của anh (chị, em), các cơ sở giáo dục cần sắp xếp lịch học phù hợp để các em được tham gia.

Đối với nhóm học sinh không thể học trực tuyến, các cơ sở giáo dục cần thiết kế nội dung học dưới dạng Phiếu học tập để phát cho các em hoặc gửi lên nhóm Zalo, Messenger,… cho học sinh và phụ huynh (thu phiếu, chấm, chữa bài cho học sinh).

Tận dụng "thời gian vàng"

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã lưu ý các địa phương, nhà trường cần linh hoạt trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học. Trong đó, cần tận dụng tối đa thời gian vàng để dạy trực tiếp những nội dung quan trọng, cốt lõi.

Cần ưu tiên thời gian vàng để dạy học trực tiếp cho các lớp như sau: Đối với lớp 1, ưu tiên dạy học trực tiếp môn Tiếng Việt; đối với các lớp từ lớp 2 đến lớp 11, ưu tiên dạy học trực tiếp các môn Tiếng Việt (Ngữ Văn), Toán và Tiếng Anh; đối với lớp 12, ưu tiên dạy học trực tiếp các môn thi tốt nghiệp THPT và tổ hợp môn thi tuyển sinh vào Đại học. Cố gắng tăng thời lượng dạy học trực tiếp tối đa cho các lớp 1, 2, 6, 9 và 12 vì đây là các lớp học đầu cấp và cuối cấp rất quan trọng.

Năm học 2021-2022 sẽ là năm học gặp nhiều khó khăn và thử thách bởi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp vì vậy “chủ động”, “linh hoạt” và “thích ứng” sẽ là những từ khóa xuyên suốt toàn năm học.

PHAN DUY NGHĨA (SỞ GDĐT HÀ TĨNH)
TIN LIÊN QUAN

Những lý do khiến học sinh Hà Nội chậm có SGK trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Còn khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới nhưng đến nay nhiều học sinh ở thủ đô vẫn chưa có sách giáo khoa (SGK). Một trong những lý do được các đơn vị phát hành đưa ra là trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhiều đơn vị vận chuyển phải tạm dừng hoạt động, nên không thể giao sách theo nhu cầu đến các cơ sở giáo dục.

Cập nhật lịch tựu trường năm học 2021-2022 của 63 tỉnh thành

Huyên Nguyễn |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có lịch cho học sinh tựu trường năm học 2021-2022. Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất từ ngày 16.8.

Bộ GDĐT đề nghị tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2020-2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những lý do khiến học sinh Hà Nội chậm có SGK trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Còn khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới nhưng đến nay nhiều học sinh ở thủ đô vẫn chưa có sách giáo khoa (SGK). Một trong những lý do được các đơn vị phát hành đưa ra là trong giai đoạn giãn cách xã hội, nhiều đơn vị vận chuyển phải tạm dừng hoạt động, nên không thể giao sách theo nhu cầu đến các cơ sở giáo dục.

Cập nhật lịch tựu trường năm học 2021-2022 của 63 tỉnh thành

Huyên Nguyễn |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có lịch cho học sinh tựu trường năm học 2021-2022. Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất từ ngày 16.8.

Bộ GDĐT đề nghị tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2020-2021.