Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Phụ thuộc vào bản thân và đủ điều kiện

Minh Hương |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 588 phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030", trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.

Trước quyết định này, bạn đọc đưa ra nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau về việc kết hôn trước tuổi 30 và sớm sinh con.

Bạn đọc Cẩm Anh (26 tuổi, sống tại TPHCM) nêu quan điểm: "Tôi cho rằng việc kết hôn và sinh con là chuyện khi bản thân thấy muốn, đủ điều kiện và hạnh phúc với điều đó.

Trước việc khuyến khích nên kết hôn trước 30 tuổi, tôi nghĩ cần thêm điều kiện, chỉ nên sinh con khi có công việc, thu nhập ổn định, đầy đủ kiến thức và sức khỏe... Những điều này sẽ giúp Việt Nam hướng tới cải thiện chất lượng dân số hơn là số lượng".

Bạn Lê Nhàn (25 tuổi, sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nêu ý kiến: "Tôi hoàn toàn đồng ý với việc nam, nữ nên kết hôn trước tuổi 30 và sớm sinh con. Cá nhân tôi cảm thấy điều đó là rất tốt. Tôi có tìm hiểu qua độ tuổi tốt nhất để sinh con của phụ nữ là từ 20 đến trước 35. Sau 35 tuổi thì việc mang thai và sinh con sẽ có nhiều nguy hiểm.

Nên khi kết hôn sớm mình sẽ có nhiều thời gian để có thêm con trong độ tuổi an toàn. Hơn nữa, nếu sớm có con thì khoảng cách thế hệ sẽ được rút ngắn, giữa bố mẹ và con cái có thể dễ dàng tâm sự hay cùng nhau vui chơi".

Nhưng theo quan điểm của chị Nhàn, chị muốn sau này có một con. Chị cho rằng, khi có một con thì con sẽ được chăm sóc, nuôi dạy và hưởng trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ. Bản thân bố mẹ cũng không quá căng thẳng về kinh tế và có nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân và hạnh phúc gia đình hơn.

Bạn Phạm Thị Bích (36 tuổi, sống tại Thanh Hoá) cho hay, ngoài 30 tuổi chị mới kết hôn nên khi mang thai con đầu lòng khá vất vả.

"Trong quá trình mang thai hầu như tôi không thể làm việc gì, chỉ nằm một nơi nên tôi thường suy nghĩ, nếu có thể, sớm kết hôn có lẽ tốt hơn vì lúc mới yêu nhau ai cũng lo ổn định công việc, cuộc sống rồi mới tiến tới hôn nhân. Bản thân tôi cũng như chồng luôn muốn có từ 2 - 3 con. Sau này chúng nó có chị có em cũng học cùng chơi cũng vui hơn".

Còn bạn đọc Trần Khương (28 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Tôi luôn muốn mình ngoài 30 tuổi mới kết hôn. Khi đó tôi mới đủ sự chín chắn, kinh tế, sự trải nghiệm để lo cho gia đình nhỏ. Còn hiện tại, tôi phải tập trung vào công việc, dành thời gian cho bản thân, bạn bè và bố, mẹ"

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Bí quyết hạnh phúc 84 năm: Luôn đồng ý với vợ

Lê Hương |

“Chỉ cần luôn đồng ý mọi điều vợ muốn” là bí quyết giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình của vợ chồng Maurice Kaye và Helen Kaye.

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Dân FA thích nhất điều này...

Hà Anh |

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú trước khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.

Sẽ bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến cấm sinh con thứ 3 trở lên

Anh Linh |

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi; Bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên là các nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bí quyết hạnh phúc 84 năm: Luôn đồng ý với vợ

Lê Hương |

“Chỉ cần luôn đồng ý mọi điều vợ muốn” là bí quyết giúp giữ gìn hạnh phúc gia đình của vợ chồng Maurice Kaye và Helen Kaye.

Khuyến khích kết hôn trước 30 tuổi: Dân FA thích nhất điều này...

Hà Anh |

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú trước khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, sớm sinh con.

Sẽ bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến cấm sinh con thứ 3 trở lên

Anh Linh |

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi; Bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên là các nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.